Nhiều nơi dù đã ‘bôi trơn’ cho cán bộ nhưng vẫn không được giải quyết

28/06/19, 16:39 Việt Nam

Phó thủ tướng Trương Hoà Bình nói nạn ‘tham nhũng vặt’ đang xảy ra khắp nơi, ở nhiều cấp nhiều ngành, nhiều lĩnh vực đời sống xã hội làm xói mòn niềm tin của người dân và doanh nghiệp. 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình. (Ảnh qua tienphong)

Sáng 27/6, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến chỉ thị số 10 ngày 22/4/2019 của Thủ tướng về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc với sự tham gia của gần 4.000 đại biểu ở tất cả các điểm cầu địa phương.

Nạn ‘tham nhũng vặt’ rải rác khắp nơi

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Trương Hoà Bình cho biết, thời gian qua, việc phòng chống tham nhũng có bước tiến rõ rệt, nhiều vụ án lớn bị phát hiện và xử lý. Nhưng tình trạng ‘tham nhũng vặt’ vẫn còn nhức nhối, gây bức xúc và làm xói mòn niềm tin của người dân. 

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình: Tham nhũng vặt xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực
Phó thủ tướng Trương Hòa Bình: Tham nhũng vặt xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. (Ảnh qua tuoitre)

“Có người nói đa số cán bộ làm việc tốt, có trách nhiệm, chỉ một bộ phận hư hỏng gây ra tình trạng nhũng nhiễu. Nhưng tôi thấy bộ phận này lại không nhỏ, rải rác khắp nơi, ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề, địa phương”, Phó thủ tướng nêu.

Video: Xã hội nghèo đói đi vì nạn tham nhũng. (Nguồn: VTC1)

videoPlayerId=adc569674

Ad will display in 09 seconds

Có phải bôi trơn nhưng chưa trơn, chưa đủ?

Phó Thủ tướng cũng đặt vấn đề về việc bôi trơn rồi nhưng vẫn không được xử lý. Tức, người dân và doanh nghiệp phải đưa phong bì lót tay trước thì mới được giải quyết công việc nhưng có người đưa rồi, xin rồi, nhận rồi lại vẫn không làm, liệu có phải là do bôi trơn chưa đủ hoặc cán bộ biết vi phạm pháp luật nhưng vẫn nhận tiền lót tay mà không giải quyết”.

Khảo sát của VCCI cho thấy quá nửa số doanh nghiệp phải chi trả chi phí không chính thức
Khảo sát của VCCI cho thấy quá nửa số doanh nghiệp phải chi trả chi phí không chính thức . (Ảnh qua tuoitre)

Theo đó, Phó thủ tướng đã gửi lời kêu gọi toàn xã hội cùng phát động phong trào lên án hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ bởi theo ông “có dân thì tham nhũng lớn cũng diệt được, thiếu dân thì tham nhũng vặt cũng dẹp không xong”.

“Các trường hợp vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ xử lý hình sự chứ không xử lý hành chính”, ông nhấn mạnh.

Trong hành chính: Giảm tỉ lệ công chức tham nhũng xuống 5%

Phó thủ tướng đề nghị đến năm 2030 phải giảm lượng công chức có hành vi nhũng nhiễu xuống 10% (hiện là 30%). Đồng thời giảm cho được tỉ lệ công chức có hành vi tham nhũng trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân xuống 5% (hiện là 20%).

Chống tham nhũng ngay trong đội ngũ phòng chống tham nhũng

Tại hội nghị, ông Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) dẫn số liệu khảo sát cho hay, cứ 10 doanh nghiệp thì có hơn 5 doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức, 6 doanh nghiệp bị nhũng nhiễu.

Bà Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban dân nguyện.
Bà Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban dân nguyện. (Ảnh qua vnexpress)

Một trong những nguyên nhân khiến ‘tham nhũng vặt’ phổ biến là nhiều quy định pháp luật còn chung chung, dẫn đến cách hiểu khác nhau gây ra kẽ hở cho cán bộ nhũng nhiễu và kiến nghị Chính phủ cần tổng rà soát các văn bản liên quan đến kinh doanh để sửa đổi những quy định chồng chéo, bất hợp lý, thiếu minh bạch; xoá bỏ cơ chế xin cho. 

Bà Nguyễn Thanh Hải – trưởng Ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội  cũng góp ý rằng nếu muốn đạt được mục tiêu mà phó thủ tướng đề ra thì phải chống tham nhũng ngay trong đội ngũ phòng chống tham nhũng và dẫn chứng về việc thanh tra Bộ Xây dựng bị bắt vì nghi nhận hối lộ tại Vĩnh Phúc khiến người dân hoang mang.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x