Nhiều người chưng hửng vì bị ‘lừa’ like ‘hai cô gái đại náo phố đi bộ Nguyễn Huệ’

04/08/15, 17:45 Tin Tổng Hợp

(TNO) Không lâu sau vụ hai cô gái đại náo phố đi bộ Nguyễn Huệ vào đêm 3.8, đã có hàng loạt fanpage trên Facebook được tạo ra tự nhận mình là một trong hai cô gái. Chiêu trò câu like bằng fanpage giả mạo

Tìm kiếm trên Facebook, bạn có thể dễ dàng phát hiện rất nhiều fanpage vừa được tạo ra lấy tên hai cô gái đại náo phố đi bộ Nguyễn Huệ là Võ Huỳnh Thanh Vân và Hứa Vy. Nhanh chóng, những trang fanpage này thu hút rất nhiều lượng like đến từ cộng đồng mạng. Tiêu biểu, có trang fanpage đã “câu” được hơn 278.000 lượt like chỉ sau chưa đầy một ngày xuất hiện (tính đến 16 giờ ngày 4.8).

Một fanpage được cho là của một trong hai cô gái đại náo phố đi bộ Nguyễn Huệ có lượng like tăng cao đột biến – Ảnh chụp màn hình

Những fanpage này sử dụng những hình ảnh đại diện (avatar) cũng như bìa (cover) được lấy từ trang Facebook của một trong hai cô gái, khiến cho nhiều người nghĩ rằng đây chính là fanpage chính thức của các cô gái này.
Một chuyên gia làm việc trong lĩnh vực mạng xã hội, cho biết Facebook hiện nay đang là mạng xã hội lớn nhất thế giới và riêng tại Việt Nam đang có tới 30 triệu người dùng. Chính vì thế, đây được xem là một “mảnh đất ảo” màu mỡ để cho nhiều người có ý định kinh doanh dễ dàng quảng bá sản phẩm của mình. Theo đó, nhiều người sẽ tạo ra các fanpage mới và tìm mọi cách để tăng số lượng like từ phía người dùng Facebook. Khi có một lượng fan ổn định và tương tác (Talking about this) tốt, họ sẽ nhận những hợp đồng quảng cáo và thu lợi nhuận.
Bất ngờ phát hiện mình bấm like mà không hay biết
Cũng trong ngày 4.8, nhiều thành viên trên Facebook đã chia sẻ các dòng trạng thái thể hiện sự bực tức của mình vì không hiểu tại sao tài khoản Facebook cá nhân đã tự ý bấm like vào một trong hai fanpage của hai cô gái đại náo phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhiều người cho rằng liệu có phải tài khoản Facebook của mình đã bị lấy trộm.

Nhiều chia sẻ bức xúc của cư dân mạng về việc không hiểu vì sao tài khoản đã tự like vào fanpage – Ảnh chụp màn hình

Trao đổi với Thanh Niên Online, một chuyên gia bảo mật cho biết nhiều khả năng người dùng đã bị “trúng chiêu like ẩn” khiến cho lượng like trên các fanpage nói trên tăng một cách đột biến chỉ trong thời gian ngắn. Trong khi đó, người dùng lại “ngơ ngác” không hiểu mình đã bấm “like” trang fanpage đó từ khi nào.
Cụ thể, dân “câu like” sẽ áp dụng hình thức nhúng nút like của một fanpage ẩn vào một số trang web giải trí hoặc trang web có các nội dung đang có sẵn lượng truy cập lớn. Nút like này vẫn là một tính năng được cung cấp bởi Facebook, nhưng qua bàn tay của giới lập trình web sẽ biến tướng thành nút like ẩn có độ mờ được chỉnh ở mức tối đa, không thể nhìn thấy bằng mắt thường, đồng thời có khả năng tự bám theo con trỏ chuột của người dùng. Chỉ cần mở website có chứa nút like ẩn và bấm bất kỳ vào vị trí nào trên trang web, người dùng đã vô tình bấm like một trang nào đó trên Facebook mà không hề hay biết.
Đây là một kỹ thuật gọi là “Clickjacking”, được giới “trong nghề” áp dụng cho các loại quảng cáo pop-up (những khung duyệt web “rác” tự hiện ra với mục đích quảng cáo). Sau đó, kỹ thuật này đã được biến tướng để áp dụng vào Facebook.
Trao đổi với Thanh Niên Online, ông Ngô Trần Vũ, Giám đốc điều hành Công ty bảo mật NTS Security, cho biết kỹ thuật nút like ẩn cơ bản là tạo những nội dung gây sốc trên Facebook để thu hút người dùng bấm vào liên kết trang web. Ngoài việc vô tình tạo ra tăng like ngoài mong muốn, người dùng Facebook còn có thể đối mặt với nguy cơ mất quyền quản lý hoặc bị chia sẻ quyền quản lý tài khoản mà họ không hề biết.
Theo đó, thủ thuật của tin tặc là tạo ra các liên kết hấp dẫn để mời nhấn vào rồi ăn cắp tài khoản. Hoặc tin tặc tạo ra các ứng dụng hấp dẫn để mời người dùng chơi. Khi tham gia trò chơi, người dùng Facebook buộc phải đồng ý để ứng dụng truy cập danh bạ và được chia sẻ quyền quản trị với chủ tài khoản. Đây cũng là một trong những hình thức khiến cho nhiều người dùng bị chia quyền quản trị tài khoản và bị người khác lợi dụng vào “like ảo” các trang fanpage, ông Trần Vũ nhấn mạnh.
Theo khuyến cáo của ông Trần Vũ, người dùng cần lưu ý các vấn đề sau:
– Không nhấn vào các liên kết lạ trên Facebook và tránh đăng nhập tài khoản Facebook cá nhân của mình vào các trang web lạ.
– Tránh tham gia các ứng dụng phong trào trên Facebook hoặc phải đọc kỹ điều kiện tham gia các ứng dụng này.
– Nên định kỳ đổi password tài khoản để tránh bị lộ tài khoản và không lưu mật khẩu trong trình duyệt.

Clickjacking Reveal có khả năng phát hiện ra nút like ẩn được giấu bên trong trang web – Ảnh chụp màn hình

– Trong trường hợp muốn phát hiện trang web lạ có nhúng thêm nút like ẩn hay không, nếu sử dụng trình duyệt web Chrome, có thể vào https://chrome.google.com/webstore và tải về một tiện ích có tên gọi là Clickjacking Reveal. Đây là công cụ cho phép phát hiện nhanh nút like ảo đi theo trỏ chuột ra sao. Qua đó giúp người dùng phòng tránh được trường hợp tự like vào fanpage lạ mà không hề hay biết.

Thành Luân

Theo Thanh Niên

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x