Nhà VN ở Expo Milano 2015: Không đáng bị gọi là “nhục quốc thể”

14/08/15, 11:01 Tin Tổng Hợp

Khi mà các thông tin trái chiều về cách tổ chức của Nhà Việt Nam tại Expo Milano 2015 ngày càng xuất hiện nhiều thì Bộ VH-TT&DL cũng chính thức vào cuộc để xác minh sự việc.

Chiều qua (13/8), theo TTXVN, ông Phan Đình Tân – Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ VH-TT&DL cho biết sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ báo chí về sự thờ ơ trong công tác tổ chức của Nhà Việt Nam tại Expo Milan 2015 ở Italia, Bộ sẽ công bố báo cáo đầy đủ về sự việc, đồng thời đưa ra biện pháp xử lý thích hợp vào cuối tuần này.

Phản ứng về ý kiến cho rằng sự sơ sài, nhếch nhác của Nhà Việt Nam là “đáng xấu hổ” vì đã nhận được nguồn vốn đầu tư lên tới 3 triệu USD (~57 tỷ đồng), ông Tân cũng chia sẻ về sự cách trở xa xôi mặt địa lý khiến chi phí vận chuyển hiện vật đẩy cao, từ đó khó có thể đa dạng hóa về mặt hàng xuất hiện tại đây.

Bên cạnh đó, sau khi vụ việc được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều người sinh sống và làm việc tại Milan có cơ hội “tận mục sở thị” triển lãm lần này đã lên tiếng để phần nào đưa ra cái nhìn trái chiều.

Trên tài khoản Facebook của mình, phóng viên thường trú của TTXVN tại Roma, Italia – Trương Anh Ngọc đăng một bức ảnh du khách nước ngoài quây kín xem Việt Nam biểu diện nhạc cụ dân tộc trong Ngôi Nhà Việt Nam với chú thích: “Người Việt đến thăm Nhà Việt Nam ở EXPO và ngay lập tức chê là “nhục quốc thể”. Còn các bạn Tây, đối tượng phục vụ chính, nghĩ sao, thì không thấy ai hỏi cả. Chụp một buổi biểu diễn văn nghệ dân tộc trong Nhà Việt Nam ở EXPO, trước khi xảy ra “scandal”.

Hình ảnh được BLV Anh Ngọc đăng tải về một buổi biểu diễn nghệ thuật trong nhà Việt Nam (Ảnh: Facebook Trương Anh Ngọc)

Một người Việt sống ở Ý nhiều năm xin phép giấu tên chia sẻ rằng anh thường xuyên đến triển lãm này trong vài ngày qua, và chứng kiến khoảng 3000-4000 lượt người tham quan Nhà Việt Nam: “Ai đó có thể thất vọng vì nhìn không đẹp, ăn khôn ngon như ở Việt Nam, nhưng không thể nói đó là nhục quốc thể được”.

Nguyên nhân giải thích cho việc thiếu đi những món ăn mà người Việt cho là đặc trưng ở gian hàng tại Expo có lẽ là bởi tiêu chuẩn An toàn Thực phẩm của Expo rất cao. Các nhân viên bếp đều phải có chứng chỉ vệ sinh do Ý cấp sau một khóa học. Đặc biệt, đầu bếp không được nấu phở hay tráng bánh vì khói, đây đã trở thành một bất lợi khiến Việt Nam không thể quảng bá rộng rãi nhiều món ăn nước nhà.

Ngoài ra, các món ăn của các nước đều được nấu công nghiệp và quay lò vi sóng để làm nóng khi khách tới ăn, tương tự, gia vị truyền thống phần nào được giảm thiểu tối đa để phù hợp với khẩu vị của du khách nước ngoài.

Về thái độ phục vụ, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến không đồng tình với cảm nhận của bà Oanh. Một số du khách Việt khác đã chụp được những tấm ảnh người phục vụ người Việt rất niềm nở với du khách quốc tế, và chuyện phục vụ không mang đồ ăn ra tận bàn đơn giản là vì các cửa hàng đó đều phục vụ dưới dạng khách hàng tự bưng bê, dạng quán cà phê take away.

Nhân viên tươi cười phục vụ du khách chứ không hề lạnh nhạt và làm ngơ như bài viết của bà Oanh (Ảnh: Facebook Thiện Bình)

Không chỉ chính những người tham gia Expo 2015 đăng tải thông tin để phần nào mang lại cái nhìn đa chiều cho Nhà Việt Nam, du khách quốc tế cũng viết về chuyến thăm tới đây như một trải nghiệm thú vị và đáng nhớ.

Trên blog Junk Charts, ông đặc biệt dành lời ngợi khen Nhà Việt Nam và Áo vì sự khác biệt, độc đáo và đậm tính nghệ thuật tại đây. Trái lại, ông có những phản hồi tiêu cực và thể hiện sự thất vọng về không gian triển lãm của Brazil, Vương Quốc Anh hay Qatar.

Sự mới lạ về kiến trúc thu hút rất nhiều du khách quốc tế (Ảnh: Junk Charts)

Trang CNN cũng đặc biệt ca ngợi kiến trúc của Nhà Việt Nam tại Expo Milan 2015 khi đưa nước ta vào danh sách 15 khu vực triển lãm ấn tượng nhất tại đây, nhờ vẻ đẹp lấy cảm hứng từ hoa sen và kết cấu dựa vào tre Việt Nam – đối lập hoàn toàn so với bê tông hay kính như nhiều quốc gia khác.

Hình ảnh đăng tải trên CNN về thiết kế được tái hiện nhờ kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa (Ảnh: CNN)

Như đã đưa tin, ngày 11/8, thông tin về khách du lịch “cảm thấy hổ thẹn” và gọi đây là “nỗi nhục quốc thể” sau khi thăm quan nhà triển lãm Việt Nam tại Expo Milan 2015 đã làm dấy lên không ít phản ứng tiêu cực từ phía người dân tại quê nhà vì sự thiếu chuyên nghiệp cũng như nghèo nàn, đáng thất vọng về mặt thẩm mỹ và cung cách phục vụ.

“Gian hàng xén” theo lời vị khách du lịch (Ảnh: Nguyễn Thị Oanh)

Bà Oanh cho rằng khác với nhiều nước, nhà Việt Nam chỉ lắp đặt vài chiếc TV phát thông tin du lịch, và như thế là sơ sài (Ảnh: Nguyễn Thị Oanh)

Trâm Phạm

Theo Tin Nhanh

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x