Nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Hollywood và Bollywood: Thành công nhờ thực hành Chân – Thiện – Nhẫn

05/01/18, 16:33 Pháp Luân Công, Tri thức

Gabriel Georgiou là người gốc Australia sinh ra ở Hy Lạp, hiện tại là một nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng trong ngành giải trí thế giới. Ông chia sẻ rằng, thành công của mình chính là nhờ thực hành theo nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” của Pháp Luân Đại Pháp.

Gabriel Georgiou tạo mẫu tóc cho siêu sao Bollywood Kareena Kapoor. (Ảnh: Gabriel Georgiou/Twitter)

Gabriel Georgiou chính là nhà tạo mẫu tóc cho nữ diễn viên Deepika Padukone trong bộ phim Bajirao Mastani năm 2015, cũng là người tạo mẫu tóc cho hôn lễ của nữ diễn viên Bollywood Anushka Sharma. Gần đây, khi trả lời phỏng vấn của Đài truyền hình NTDTV, Georgiou đã chia sẻ về những thời khắc đáng nhớ trong cuộc đời mình.

Georgiou khi còn nhỏ từng sống ở hai đất nước Australia và Hy Lạp, ước mơ của ông là trở thành một diễn viên, nhưng cha mẹ ông không đồng ý. Ông nói: “Tôi rất thích nghệ thuật, yêu thích tất cả các hình thức nghệ thuật. Được sự cho phép của cha mẹ, tôi quyết định đi theo nghề nghiệp của anh trai, đó là tạo mẫu tóc cho các tạp chí, công ty thời trang, sản xuất âm nhạc, nghề này rất thu hút tôi”.

Sau đó ông theo học tại Học viện tóc Toni & Guy London, tiếp đó ông còn học trang điểm, làm tóc tại Học viện TAPE (Australia).

Năm 2014, Gabriel Georgiou được tạp chí Vogue của Ấn Độ trao tặng giải thưởng “nhà tạo mẫu tóc cừ khôi nhất”. (Ảnh: Gabriel Georgiou)

Cuối những năm 1980, Georgiou đến Hollywood làm việc và nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Những minh tinh nổi tiếng, tổng thanh tra và chế tác nghệ thuật của công ty điện ảnh đều chú ý đến tài năng thiên phú của ông. Nhưng diễn viên siêu sao như Drew Barrymore, Keanu Reeves, Jessica Alba… đều muốn mời ông tạo mẫu tóc cho mình.

Georgiou nhớ lại: “Tôi trở thành một trong những nhà tạo mẫu tóc bận rộn nhất”. Máy sấy và kéo cắt tóc khi nằm trong tay ông thì như có thần lực, ngay lập tức một kiểu tóc đẹp, độc đáo được tạo ra, nhờ vậy mà ông có được thu nhập rất cao. Ông không những có thể mua nhà tại Los Angeles, mà còn mua được cả trực thăng riêng cho mình. Từ Australia đến Athens, từ Lon Don đến Los Angeles, bước chân của ông đã trải khắp các lục địa, cho đến năm 2008, thì ông chuyển đến Mumbai, một thành phố năng động đầy sức sống của Ấn Độ.

Lúc ấy, ông được công ty môi giới “Anima Creative Management” mời đến Ấn Độ, một quốc gia có ngành công nghiệp thời trang và điện ảnh vô cùng phát triển, nhưng chưa có nhà tạo mẫu tóc người nước ngoài nào định cư làm việc tại đây. Georgiou quyết định thử một phen.

Kiểu tóc Ấn Độ có kiểu dáng cũng như thẩm mỹ vô cùng độc đáo, khiến cho Georgiou cảm giác giống như mình đang quay trở lại những năm 1980. “Thoạt nhìn thì các kiểu tóc đều giống như đi tham gia vũ hội, không khác nhau nhiều lắm”.

Georgiou thiết kế kiểu tóc cho Anushka Sharma. (Anh: Gabriel Georgiou)

Ông chia sẻ: “Người mẫu của các tạp chí và các diễn viên nổi tiếng đều chưa từng thử để kiểu tóc xõa. Các nữ diễn viên trẻ dũng cảm hơn trong việc thử nghiệm, muốn tạo những kiểu tóc giống như các minh tinh Hollywood. Tôi được tham gia vào cuộc chuyển đổi này, quả thực quá tuyệt vời”.

Georgiou tạo hình cho siêu sao Bollywood, nữ diễn viên Jacqueline Fernandez. (Ảnh: Gabriel Georgiou)

Nhiều năm qua, Georgiou liên tục hợp tác với những tạp chí nổi tiếng, người nổi tiếng, những minh tinh điện ảnh cũng thường xuyên chọn ông làm người tạo mẫu tóc cho mình khi thực hiện các hợp đồng quảng cáo và điện ảnh.

Georgiou tạo kiểu tóc cho người mẫu quảng cáo mắt kính của tạp chí Vogue. (Ảnh: Gabriel Georgiou)

Những nữ minh tinh mà ông đã từng hợp tác, từ Bollywood đến Hollywood, trong đó có siêu sao như Priyanka Chopra đều phải khen ngợi đôi bàn tay “vi diệu” của ông.

Georgiou có khả năng đặc biệt trong việc tạo ra hồn cho các kiểu tóc xõa, chính điều này đã biến ông trở thành một trong những nhà tạo mẫu tóc uy tín nhất tại Bollywood.

Hiện tại, Georgiou là một nhà tạo mẫu tóc hàng đầu thế giới, vẫn luôn giữ được sự nhiệt huyết và tinh thần lạc quan. Và một điều đặc biệt là khi được hỏi về bí quyết thành công của mình, ông nói là nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (cũng gọi là Pháp Luân Công).

Năm 2002 tại Úc, một thợ trang điểm đã giới thiệu cho ông về Pháp Luân Đại Pháp. “Lúc ấy tôi đang tham gia thực hiện một quảng cáo trên TV, tôi trò chuyện về những nhu cầu cuộc sống và tinh thần, cô ấy nói cô ấy tu luyện Pháp Luân Công, rồi đưa tôi tài liệu nhỏ giới thiệu về môn này. Khi đọc thì tôi thấy đây là môn tu luyện về thể xác và tinh thần, dựa trên nguyên lý ‘Chân, Thiện, Nhẫn’, đặc biệt là môn này hoàn toàn miễn phí”.

Georgiou tập luyện bài công pháp số 5 của Pháp Luân Đại Pháp. (Ảnh: Epoch Times)

“Từ trong sâu thẳm tôi luôn hiểu rằng, lương thiện và nhận thức là sự ‘cảm thụ của tâm hồn’, là thứ không thể mua được bằng tiền. Tôi cũng tin tưởng rằng tất cả những sự việc mình gặp đều không phải là ngẫu nhiên, tôi nghĩ phải thử tu luyện môn này mới được”, ông nói.

Georgiou chia sẻ, từ khi tu luyện, ông thấy mình liên tục tiến bộ: “Sức khỏe và tinh thần đều thăng hoa, hơn nữa còn có thể xử lý những vẫn đề nan giải một cách rất bình thản”.

Georgiou luyện bài công pháp thứ 2 của Pháp Luân Công tại Mumbai. (Ảnh: Gabriel Georgiou)

Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra tại Trung Quốc vào năm 1992, bởi hiệu quả về sức khỏe và tinh thần kỳ diệu nên môn tập đã mau chóng được phổ biến, chỉ riêng tại Trung Quốc đến năm 1999 đã có khoảng 70-100 triệu người theo tập. Tuy nhiên, ngày 20/07/1999, cựu Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân lại phát động cuộc đàn áp đối với những người tu luyện Pháp Luân Công.

Khi Georgiou lần đầu tiên nghe đến việc Trung Quốc đang bức hại môn tu luyện này, ông đã vô cùng kinh ngạc. Ông nói: “Tôi không thể hiểu nổi, tại sao chính phủ Trung Quốc lại đàn áp một môn tu luyện tốt và hữu ích như thế này. Cho đến khi nghe được giải thích, chủ nghĩa cộng sản là theo thuyết duy vật, vô thần luận, bất luận cái gì không phù hợp với hình thái ý thức của Chủ nghĩa Cộng sản thì đều bị coi là uy hiếp với nó, tới lúc ấy tôi mới lý giải được tại sao lại như vậy”.

Sau khi hiểu ra sự thật, Georgiou đã thông qua các phương thức để kêu gọi mọi người cùng chung tay chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, bao gồm tham gia đoàn diễu hành kháng nghị ôn hòa; đích thân tổ chức hoạt động “tiếp sức nhân quyền toàn cầu” tại Athens và một số thành phố ở Australia vào năm 2007, một năm trước khi Thế vận hội Olympic Bắc Kinh được tổ chức.

Ngày 12/05/2017, Georgiou mặc trang phục truyền thống của Hy Lạp, tham gia hoạt động chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới. (Ảnh: Epoch Times)

Nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng cũng tiết lộ, ông đang viết một cuốn sách, và đang tìm một địa điểm triển lãm để chia sẻ về những lợi ích quý báu mà mình đã thu nhận được từ Pháp Luân Công.

Ông nói: “Đó không phải là hoạt động mưu cầu lợi ích, mà mục đích là phơi bày tội bức hại Pháp Luân Công của chính phủ Trung Quốc với mọi người dân trên thế giới; đồng thời cũng giới thiệu vẻ đẹp của môn tu luyện này đến mọi người”.

Lê Hiếu

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x