Nhà sư Lào đi băng băng trên vách núi dốc khiến du khách ‘đứng hình’

04/08/20, 14:36 Thế giới tâm linh

Một đoạn video ngắn trên mạng mới cho thấy một nhà sư ở Lào đi chân trần băng băng trên vách núi dốc mà không dùng dây thừng, trông rất thư thái, khiến du khách ‘đứng hình’.

Một đoạn video ngắn cho thấy một nhà sư ở Lào đi chân trần băng băng trên vách núi dốc mà không dùng dây thừng khiến du khách ‘đứng hình’. (Ảnh minh hoạ)

Đoạn phim ngắn này được quay bởi du khách Vung Lomlalaiy tại Viêng Chăn, thủ đô của Lào. Tại thời điểm đó, anh đang kéo một sợi dây, chuẩn bị leo lên vách núi dốc để tham quan một ngôi chùa.

Khi anh nghỉ ngơi giữa hành trình, một nhà sư mặc áo choàng màu vàng xuất hiện phía bên phải, mang theo hai chiếc túi trên lưng. Mặc dù nhà sư không sử dụng dây thừng hay bất kỳ thiết bị bảo vệ nào, và cũng không đi giày, nhưng ông bước rất nhanh và vượt qua nhanh chóng, và nhà sư bước lên đỉnh núi ngay sau đó, như thể ông đã dùng khinh công.

Ở bên cạnh, Lomlalaiy dùng máy quay hướng về phía sợi dây, và sau đó nhìn bóng lưng của nhà sư dần biến mất. Lúc này, tất cả những gì anh có thể làm có lẽ là thở dài.

Đoạn video ngắn này thu hút nhiều lượt xem và bình luận từ cư dân mạng.

Một số người nói rằng nhà sư này giống như sơn dương. Ai đó đã trả lời bằng cách tải lên một đoạn phim ngắn về những con sơn dương đi lại tự do trên vách đá.

Loại sơn dương này sinh trưởng trên dãy núi Alps của châu Âu, được gọi là yam hoặc Alps Ibex, và cấu trúc cơ thể đặc biệt cho phép chúng đi lại tự do trên các khu vực đá dốc.

Một số người nói rằng, nhà sư này đi chân trần sẽ bám đất tốt hơn, nhưng đối với hầu hết mọi người, đi chân trần sẽ khiến hai chân đau nhức. Nhà sư cũng giữ cơ thể của mình ở một góc độ nhất định trong khi leo lên để giảm độ dốc của vách núi so với thân thể.

Một số chuyên gia leo núi nói rằng, nhà sư đã đi một đoạn đường uốn khúc, nghĩa là đi bộ hình chữ Z, như vậy sẽ tiết kiệm rất nhiều khí lực.

Tuy nhiên, một số người nghĩ rằng các nhà sư có các công năng đặc dị, và đi lên dốc thẳng đứng có thể là một trong số đó.  

Lương Phong (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x