Nhà sư đập vỡ kính xe ô tô được đưa đi điều trị tâm thần

11/09/19, 08:59 Việt Nam

Khi đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường, sư Thành xi-nhan xin đi vào làn ô tô để vượt xe phía trước nhưng bị xe ô tô phía sau bấm còi không cho vượt. Bực tức, sư Thành đã lấy gậy tre đập vỡ kính ô tô của anh Nhật và yêu cầu xin lỗi.

Nhà sư đập vỡ kính xe ô tô
Sư Thành tại cơ quan công an. (Ảnh qua dantri)

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào khoảng 10h30 ngày 9/9, sư Thành điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Tất Thành – trung tâm TP.Buôn Ma Thuột. Khi đến ngã 3 đường Nguyễn Tất Thành – Ama Khê, sư Thành bật đèn xi – nhan bên trái xin vào làn đường ô tô để xin vượt chiếc xe phía trước.

Lúc này, anh Nguyễn Quang Nhật (37 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) điều khiển xe ô tô đi phía sau và bấm còi, không cho vượt. Sau đó, khi anh Nhật dừng đèn đỏ tại ngã tư, sư Thành đi đến yêu cầu anh Nhật phải xin lỗi thì anh Nhật không đồng ý.

Tức giận, sư Thành dùng cây tre mang theo đập liên tiếp nhiều phát vào xe của anh Nhật khiến vỡ 2 tấm kính cửa xe, hư hỏng 1 nẹp kính cửa xe, gãy 1 gương chiếu hậu. Sau khi gây ra sự việc, sư Thành chạy xe máy về Chùa Khải Đoan (TP. Buôn Ma Thuột).

Nhà sư đập vỡ kính xe ô tô
Xe ô tô bị sư Thành đập vỡ kính. (Ảnh qua Vietnamnet)

Trưa ngày 10/9, thầy Hải Thông – Phó trụ trì chùa Khải Đoan cho biết, Lê Văn Thành (31 tuổi) là tăng chúng tại chùa 10 năm qua, có pháp danh là Minh Truyền.

“Trong thời gian tu hành, thầy Minh Truyền đã đi học Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, sau khi học đến năm thứ 3 thì thầy có những biểu hiện bất thường về tâm lý nên phải nghỉ học. Sau khi nghỉ học 3 năm, thầy Minh Truyền tiếp tục xin đi học lại. Nhưng đến lúc đi thực tập, thầy Minh Truyền lại tiếp có nhiều biểu hiện tâm lý bất thường nên phải nghỉ học lần nữa”, thầy Hải Thông nói.

Cũng theo thầy Hải Thông, khoảng tháng 7 âm lịch năm nay, thầy Minh Truyền lại có biểu hiện tâm lý bất thường, hay nói nhảm, thích nghe nhạc và có biểu hiện chống lại mọi người. Trước những biểu hiện tâm lý bất thường của thầy Minh Truyền, nhà chùa đã đưa đi khám nhiều nơi. Tuy nhiên, thầy Minh Truyền nhiều lần không chịu uống thuốc. Thời gian gần đây, các biểu hiện bất thường về tâm lý càng có nhiều diễn biến theo chiều hướng xấu đi.

“Những lúc bình thường thầy Minh Truyền rất thích lý luận, nói năng chuẩn xác. Nhưng những lúc bất thường, thầy gần như không nghe ý kiến của ai, chỉ nghe những người lớn tuổi trong chùa. Gần đây còn có biểu hiện chống lại những lời khuyên của tôi và cả thầy trụ trì”, thầy Hải Thông cho biết thêm.

Ông Nguyễn Văn Bôn – Trưởng Công an TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết cơ quan điều tra đang điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản đối với Lê Văn Thành.

Tại cơ quan công an, sư Thành đã khai: “Bức xúc việc tài xế ôtô con bấm còi, tôi đã xuống xe và yêu cầu người này phải xin lỗi, nếu không sẽ đập kính chiếu hậu. Tuy nhiên, người này ngồi yên trên xe nên tôi đã lấy gậy mang theo đập vào kính”.

Sau đó, sư Thành tiếp tục yêu cầu tài xế hạ kính xuống để xin lỗi, nếu không thì sẽ đập kính. Lời đề nghị trên không được chấp nhận, sư Thành đã đập vào kính cửa xe. Sau đó, vì thấy người đi đường đòi bắt lại nên sư đã lái xe chạy về chùa.

Nói về hành động đập vỡ kính ôtô, sư Thành thừa nhận mình đã sai. “Do ý thức của tài xế nên tôi bức xúc. Tôi đã đi Thái Lan. Người Thái Lan không hề bấm còi còn người dân của mình thì bấm còi inh ỏi”, sư Thành nói.

Nhà sư đập vỡ kính xe tô tô
Hình ảnh sư Thành dùng gậy tre đập xe ô tô. (Ảnh chụp từ video)

Thầy Thích Nguyên Huân, Trưởng ban Thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cho biết, GHPG Việt Nam đã yêu cầu báo cáo trường hợp sư Lê Văn Thành đập bể kính ô tô của người đi đường vì không cho vượt.

Cũng theo thầy Thích Nguyên Huân, sáng 10/9, GHPG Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã đưa thầy Minh Truyền xuống BV tâm thần Đắk Lắk điều trị. Khi đưa đi thầy Truyền không tuân thủ mà còn chống đối.

“Thầy Truyền được chẩn đoán bị tâm thần phân liệt, đang trong giai đoạn điều trị. Trước đây, thầy Truyền uống thuốc điều trị đã tạm ổn nhưng thời gian gần đây bệnh tái phát. Có thể đây là nguyên nhân khiến thầy Truyền có hành động không đúng”, Thầy Thích Nguyên Huân cho hay.

Minh Huy (t/h)

Xem thêm:

Video: Hòa thượng đánh nhau trước cửa chùa vì tranh chấp tiền bạc?

Sư Phúc uống bia, dọa thả chó cắn ‘nát mặt’ Phật tử: Chính quyền bất lực?

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x