Nhà hàng bằng kính dưới nước lớn nhất thế giới

Bên cạnh vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và những khu nghỉ dưỡng sang trọng, Maldives còn có một điểm đến mới được nhiều du khách vô cùng ưa thích là nhà hàng bằng kính dưới nước lớn nhất thế giới.

Nằm trong khu nghỉ dưỡng 5 sao Hurawalhi trên đảo Lhaviyani Atoll, thuộc quần đảo Maldives, 5.8 Undersea Restaurant là nhà hàng bằng kính dưới nước lớn nhất thế giới.

Khai trương vào cuối năm 2016, tại đây du khách vừa được thưởng thức những món ăn ngon, vừa được chiêm ngưỡng các loại sinh vật biển bơi lội ngay trước mắt.

Để đảm bảo an toàn cho cả công trình lẫn thực khách, người ta dùng loại kính dày và xây dựng một rặng san hô bao quanh. Tên gọi “5.8” của nhà hàng được đặt theo độ sâu 5,8m so với mặt nước biển.

Để vào nhà hàng, thực khách sẽ đi bộ qua bến tàu đến nhà hàng Aquarium nằm trong khu nghỉ mát, sau đó theo lối đi riêng là một cầu thang dài, lượn sóng đi xuống dưới biển.

Toàn nhà hàng có tổng cộng 10 bàn ăn cho phép thực khách ngắm cảnh bên ngoài qua lớp kính trong suốt – những rặng san hô, những loài cá và sinh vật biển với đủ hình dạng và kích thước.

Bạn sẽ có cảm giác như thể mình đang lạc xuống thuỷ cung và chỉ cần đưa tay là chạm đến những “người bạn” dưới biển này.

Ngoài cảnh vật tuyệt đẹp, thức ăn của nhà hàng cũng sẽ khiến bạn hài lòng tuyệt đối. Bjoern van den Oever, đầu bếp người Đức của nhà hàng 5.8 thừa nhận công việc này rất áp lực vì ông phải làm việc cùng sáu đầu bếp khác để ra được thực đơn vừa miệng người dùng.

“Chúng tôi phải bắt kịp với cảnh đẹp xung quanh và không muốn mọi người buồn chán chỉ vì thức ăn. Các món ăn phải thật thú vị, một thứ gì đó đặc biệt”, ông chia sẻ.

Những món ăn được lấy cảm hứng từ chính môi trường biển bao bọc quanh nhà hàng. Chính vì vậy, thực khách có thể cảm nhận được hương vị của biển bằng mọi giác quan – từ việc nhìn ngắm đến cảm nhận.

Toàn bộ các món ăn được chuyển bằng một thang máy nhỏ nối liền với nhà bếp phía trên. Ngoài thực đơn bữa tối gồm bảy món, bạn có thể ăn trưa với bốn hoặc bảy món tuỳ thích.

Thực khách đến từ các khu nghỉ mát lân cận đều được chào đón, nhưng không được dắt theo trẻ nhỏ vì Hurawalhi là khu nghỉ mát duy nhất chỉ dành cho người lớn.

Để tạo ra được môi trường với nhiều sinh vật biển tập trung quanh nhà hàng, thợ lặn Paige Bennett đã phải mang một rạn san hô tự nhiên từ nơi khác về. Dần dà, những loài vật bắt đầu tụ tập về và tạo nên một quần thể sống động.

Biết rằng một số loài cá sống cộng sinh với một loại san hô nhất định, Paige đã chọn những loại san hô để thu hút những loại cá cụ thể đến. Họ làm từng bước một cho đến khi tạo ra một phong cảnh tự nhiên nhất.

“Hệ thống rạn san hô và hệ sinh thái tại đây tự phát triển. Tất cả đều rất sống động”, Paige nhấn mạnh.

Nhà hàng nặng 410 tấn này có lớp thuỷ tinh bao quanh dày 15cm, được sản xuất tại New Zealand và được vận chuyển từng mảnh rồi dùng cần cẩu đặc biệt hạ xuống. Toàn bộ quá trình xây dựng này mất đến hai năm.

Cùng ngắm những hình ảnh của khu nghỉ mát và nhà hàng dưới biển:

Theo tuoitre

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x