Người Hồ Bắc phản kháng: Cảnh sát nổ súng cảnh cáo cũng không sợ hãi

25/02/20, 07:12 Trung Quốc

Dịch viêm phổi Vũ Hán tiếp tục lan rộng, chính quyền ĐCSTQ đã áp dụng các biện pháp cực đoan phòng chống dịch, khiến khắp nơi đều là tiếng oán than của người dân. Một đoạn video trên mạng cho thấy, người dân ở thành phố Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc không muốn bị nhốt trong nhà, đồng loạt nổi dậy, cảnh sát nổ súng cảnh báo cũng không sợ.

Người Hồ Bắc phản kháng! Cảnh sát nổ súng cũng không sợ (ảnh 1)
Người Hồ Bắc phản kháng, cảnh sát nổ súng cũng không sợ. (Ảnh chụp video)

Ngày 18/2, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video tại thành phố Hiếu Cảm, Hồ Bắc, nơi áp dụng các biện pháp đóng cửa nghiêm ngặt nhất cả nước. Trong đó có thể thấy, người dân không muốn bị nhốt trong nhà, đồng loạt nổi dậy, cảnh sát dù có nổ súng cũng vô dụng.

Điều này phản ánh thực trạng rằng, cách kiểm soát gắt gao của chính quyền gần như đã chạm đến điểm giới hạn của người Hồ Bắc. Những người bị nhốt ở nhà giống như phát điên, có thể sẽ trở thành ngòi nổ cho một cuộc phản kháng bạo lực.

Video: Người dân Hồ Bắc phản kháng, cảnh sát nổ súng cũng không sợ

Cuộc khủng hoảng dịch bệnh ở Vũ Hán kéo dài trong hai tháng và trở nên ngày càng nghiêm trọng hơn, nhiều tỉnh thành đã bị phong tỏa. Chính quyền tỉnh Hồ Bắc vào ngày 16/2 tuyên bố, tất cả làng, xã, đô thị, khu dân cư, khu nhà ở, điểm dân cư trong toàn tỉnh thực hiện quản lý đóng cửa nhà trong 24 giờ nghiêm ngặt nhất, tất cả các địa điểm công cộng không cần thiết sẽ bị đóng cửa, tất cả các hoạt động mang tính chất tụ tập quần chúng sẽ phải chấm dứt.

Vào ngày 16, một cư dân mạng đã đăng tải một đoạn video về thành phố Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc và nói, “quyền lực khuếch đại vô hạn và các phương pháp kiểm soát mù quáng, virus này có thể được loại bỏ bằng cách chặn cửa sao?”.

Đoạn video cho thấy, một số nhân viên chính phủ đến tận nhà của mỗi gia đình, dùng thanh sắt lớn và gậy gỗ để đóng đinh.

Video: Nhân viên chính phủ dùng thanh sắt và gậy gỗ để đóng đinh chặn cửa nhà dân

Cư dân mạng giận dữ chất vấn: “Muốn người ta chết đói sao?!”; “Muốn làm một cuộc tàn sát lớn sao?!”;

“Những người bị nhốt trong nhà cũng không phản kháng sao? Phạm pháp nghiêm trọng!! Cho dù là trong thời kỳ dịch bệnh, nếu có hỏa hoạn thì làm thế nào, chạy trốn như thế nào?”.

Mặc dù chính quyền địa phương ở Hồ Bắc tuyên bố tổ chức phân phối vật tư sinh hoạt cho người dân, nhưng không ít cư dân mạng phản ánh rằng, chính quyền đã không cung cấp các biện pháp hỗ trợ cho người dân mua sắm các nhu yếu phẩm, không ít người đang chịu đói.

Vào ngày 16/2, một cư dân mạng có tên là “Bát Hoang Dĩ Hậu” đã nói trên Weibo cá nhân: “Từ khi đóng cửa thành phố, tôi chưa từng được ăn no”, “Vũ Hán là thành phố bị bỏ hoang”.

Người Hồ Bắc phản kháng! Cảnh sát nổ súng cũng không sợ (ảnh 2)
Vào ngày 16/2, một cư dân mạng có tên là “Bát Hoang Dĩ Hậu” đã nói trên Weibo của cô: “Từ khi đóng cửa thành phố, tôi chưa từng được ăn no”. (Ảnh chụp màn hình)

Bạn trai của cô gái này nói: “Anh vẫn luôn không được ăn no”. Cô khóc nói: “Một mình anh đói sao? Chẳng lẽ em không đói sao? Em cũng rất đói”. Cô nói cô rất muốn nhảy lầu, cảm thấy mọi thứ quá xa vời, không biết có chống cự nổi đến khi thành phố được mở không.

Cư dân mạng “Ngô Tà xy” ở Hiếu Cảm nói rằng: “Chúng tôi từ sớm đã không được đi ra ngoài, cũng không được khu dân cư đến thông báo chuẩn bị những đồ dùng cần thiết, đã ăn khoai tây 10 ngày rồi, đều là đồ tích trữ trước đó, ngày đóng cửa thành phố nghĩ gạo là quan trọng nhất, vì thế không lấy bất cứ thứ gì khác ngoài gạo”.

“Bây giờ thỉnh thoảng có tiếng loa thông báo ở phía dưới để thống nhất phân phối thức ăn, chỉ có một túi rau, mấy quả dưa leo, mấy cọng rau diếp đã 50 nhân dân tệ, những thứ còn lại không thể mua được, mì tôm ăn rất ngon, nhưng căn bản mua không nổi”.

Cư dân mạng “Tiểu Viên đẹp nhất” ở Kinh Châu – Hồ Bắc nói rằng: “Chỗ chúng tôi cũng vậy, hôm nay đột nhiên được thông báo đóng cửa toàn bộ, không được phép ra ngoài, hỏi những người trong ủy ban dân cư rằng đi mua vật tư như thế nào thì không ai trả lời, thức ăn trong nhà còn có thể chống cự được vài ngày nữa, nhưng tương lai thì rất mù mịt”.

Cư dân mạng “Fang1r1” nói: “Tôi ở Vũ Hán, ăn mì tôm mỗi ngày, tôi đã giảm từ 43 kg xuống 40 kg rồi, tôi thực sự sợ chết đói ở đây, bạn tôi muốn gửi cho tôi ít đồ cũng không được”.

Cư dân mạng “Robin yang” biểu thị: “Đâu chỉ Vũ Hán? Cả nước đều như thế. Điều gì xảy ra nếu dịch bệnh không được cải thiện? Không có việc thì có thể mở, một khi mở thì chết tràn lan; hơn nữa còn đóng cửa hàng không và hàng hải, sẽ không có lương thực chuyển đến, không có thịt gia cầm. Là một nước nhập khẩu lớn, cùng với cảm xúc hoảng loạn, nhiều nhất có thể chống đỡ 3 tháng… Sau đó, những người có thức ăn dư thừa trong nhà sẽ bị đánh, hoặc trực tiếp nhảy sang bước tiếp theo: Chiến tranh!”.

Cư dân mạng “Just a guy” an ủi mọi người: “Kiên trì đi, đám tạp chủng này không cho các bạn ăn thì ông trời cho, châu chấu sẽ đến sớm thôi, đều là protein, có thể bổ sung một chút. Hy vọng ăn no rồi thì không phải tiếp tục quỳ làm nô tài nữa”.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x