Người hâm mộ thất vọng vì Công Phượng đi phát tờ rơi ở Nhật

21/07/16, 07:55 Chưa phân loại

Vừa qua hình ảnh Công Phượng xuất hiện ở ga tàu điện Nhật Bản để phát tờ rơi quảng cáo, khiến nhiều cổ đồng viên Việt thất vọng.

Vừa qua, dư luận Việt Nam xôn xao trước hình ảnh Công Phượng và các đồng đội tại Mito Hollyhock có mặt tại nhà ga Mito để cùng quảng bá cho trận đấu quan trọng gặp Matsumoto Yamaga.

Những hình ảnh và thông tin trên trang chủ Mito Hollyhock cho thấy Phượng tỏ ra khá vui vẻ cầm xấp tờ rơi trên tay, trò chuyện và quảng bá về trận đấu với người dân Mito có mặt tại nhà ga bằng tiếng Nhật.

Nhiều cổ động viên Việt tỏ ra buồn và thất vọng khi thấy “thần tượng” phải làm công việc này, để mời chào người dân cổ vũ trước trận đấu, thay vì được ra sân đá thường xuyên.

“Tôi nghe người ta bảo, Công Phượng đang còn trẻ và việc phải đi phát tờ rơi là cơ hội để thử thách ý chí giúp cầu thủ này trưởng thành hơn. Vâng, thay vì cho Công Phượng được ra sân thi đấu, được cọ xát thì người Nhật đang làm ngược lại. Phải chăng họ đang ngược đãi nhân tài bóng đá của chúng ta?”, thành viên Việt bình luận trên diễn đàn ViTalk.vn.

Công Phượng phát tờ rơi quảng cáo ở ga tàu điện Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Trong khi đó thành viên Thế Anh cho rằng: “Công Phương làm việc đó chẳng có gì là không tốt cả. Người Nhật rất rõ ràng, nếu anh không thể hiện được khả năng thì dĩ nhiên anh phải làm những công việc của mọi người khác phải làm thôi. Cái này cũng tốt cho Công Phượng, dừng lại một chút để nhìn nhận lại mình, học được giá trị của thành công và thất bại. Đến khi quay về Việt Nam, chúng ta sẽ có một Công Phượng rất khác”.

“Mọi người nên biết, đây là việc thường xuyên của các cầu thủ tại Nhật Bản, không riêng gì Công Phượng. Còn buồn và thất vọng về Công Phượng thì đúng thôi. Bởi nửa năm ở Nhật, một ngôi sao bóng đá được kỳ vọng nhất Việt Nam chỉ được ra sân vỏn vẹn vài phút, theo kiểu đá… cho có. Còn lại, Phượng ngồi dự bị hết trận này qua trận khác, hỏi sao fan không buồn”, người dùng Trần Anh chia sẻ.

Còn Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh, ông không mấy bất ngờ trước thông tin Công Phượng đi phát tờ rơi tại ga tàu ở Nhật Bản và tỏ ra hạnh phúc khi ‘cục cưng’ của bầu Đức đang hòa nhập tốt tại Mito Hollyhock.

Công Phượng cùng đồng đội. (Ảnh: Internet)

“Tôi rất hạnh phúc khi Công Phượng không chỉ ăn tập, đá bóng mà còn tham gia các hoạt động đậm tính cộng đồng ở trong và ngoài sân cỏ cùng CLB.Tôi và HAGL đang rất hài lòng khi Công Phượng đang dần hòa nhập thành một thành viên hữu ích của CLB Mito Hollyhock. Như các bạn có thể thấy báo chí đưa tin, Phượng rất tự tin và vui vẻ trò chuyện cùng người hâm mộ bằng tiếng Nhật.

Điều này cho thấy anh đang trưởng thành nhanh chóng ở cả tư cách cầu thủ lẫn một người đàn ông có trách nhiệm với công việc của mình, ở môi trường mới”, ông Nguyễn Tấn Anh cho biết.

Công Phượng sinh ngày 21/1/1995, quê ở Nghệ An, trưởng thành từ Học viện bóng đá HAGL-Arsenal JMG và lên thi đấu chuyên nghiệp cho CLB HAGL ở V.League 2015. Công Phượng được CLB Mito Hollyhock (J.League 2, Nhật Bản) mượn về thi đấu mùa 2016 từ HAGL, với mức giá 100.000 USD (hơn 2,2 tỷ đồng cho một năm thi đấu). Sang Nhật đã được nửa năm, nhưng đến nay Công Phượng mới được ra sân thi đấu chính thức hai lần.

Tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x