Người dân hoang mang tháo chạy khỏi chính nhà mình sau vụ cháy công ty Rạng Đông

10/09/19, 18:35 Việt Nam

Đã 10 ngày sau vụ cháy công ty Rạng Đông nhưng cuộc di tản của hàng trăm hộ dân khỏi khu phố Hạ Đình vẫn chưa biết đến bao giờ mới kết thúc vì nguy cơ nhiễm độc thủy ngân. Cả khu phố vốn sầm trước đây giờ trở nên hoang tàn, vắng lặng…

Người dân tháo chạy ra khỏi chính căn nhà của mình. (Ảnh qua Zing)
Người dân tháo chạy ra khỏi chính căn nhà của mình. (Ảnh qua Zing)

Mười ngày sau vụ hỏa hoạn tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, khu phố xung quanh chìm trong sự vắng vẻ, tĩnh mịch. Mùi khét vẫn lan tỏa, người đeo hai lớp khẩu trang vẫn thấy bị xộc vào trong mũi.

Cuộc tháo chạy khỏi chính căn nhà của mình

Dọc con ngõ 342 Khương Đình, nơi tiếp giáp trực tiếp với hiện trường vụ hỏa hoạn, hàng loạt căn nhà, cửa hiệu khóa cửa, thấp thoáng vài tờ giấy dán vội ở cửa nhà thông báo cho thuê, sang nhượng, di chuyển cửa hàng. Người dân các khu vực lân cận vẫn đi qua nơi phủ bạt chăng dây phong tỏa hiện trường nhưng khá thưa thớt.

Hầu như ai qua lại cũng đi thật nhanh. 10 người thì 8 người đeo khẩu trang, cảnh chưa từng thấy trong con phố khá nhộn nhịp với việc giao thương mua bán trước đây. 

Một người dân phải rời bỏ ngôi nhà 4 tầng mới xây sau đám cháy Rạng Đông (ảnh qua Zing).
Một người dân phải rời bỏ ngôi nhà 4 tầng mới xây sau đám cháy Rạng Đông (ảnh qua Zing).

Mặt bịt kín khẩu trang đứng trước dãy phố cửa đóng kín mít, bà Từ Thu Hà, một trong những người dân phố Hạ Đình cùng con cháu đã đi sơ tán từ nhiều ngày, chỉ thi thoảng mới dám về kiểm tra nhà rồi đi ngay.

Cuộc tản cư giữa thời bình, ngay trong lòng thủ đô chưa biết bao giờ kết thúc. “Khi nào cơ quan chức năng thông báo mà chúng tôi cảm thấy tin tưởng; khi nào bình yên thì chúng tôi mới về”, bà nói.

Nhà văn Nguyễn Tường Thụy và gia đình cũng là cư dân phường Hạ Đình. Nhà ông cách Rạng Đông một bức tường. Ông kể về việc “vội vã trở về, vội vã ra đi” với chính căn nhà của mình.

Bà Từ Thu Hà. (Ảnh qua dkn)
Bà Từ Thu Hà. (Ảnh qua dkn)

Khung cảnh hiu quạnh, hoang tàn từ chung cư đến đường phố

“Khoảng 6 giờ tối 28/8 là lúc nhà máy Rạng Đông bùng cháy. Đến khi hơn 11 giờ đêm thì đám cháy tạm thời được khống chế, nhưng cảm giác yên tâm chưa được bao lâu thì theo sau là cảm giác khó chịu. Tôi thấy rất khét, rất tức ngực. Tôi về và lập tức lên kế hoạch cho các cháu sơ tán”, ông Thụy chia sẻ.

Ngày 5/9, ông Thụy cùng vợ quay về nhà ‘ở thử’ một hôm thì cả hai đều không thể chịu được. Vợ ông ôm ngực và nôn ọe còn ông thì bị tức ngực và khó thở.

“Sáng sớm ngày 6/9, chúng tôi sang chào gia đình ông bà hàng xóm duy nhất cùng tầng còn ở lại thì bà bảo, ông bà đi trước, rồi chúng tôi cũng phải đi. Vậy là 8 gia đình tầng tôi ở sẽ không còn ai ở lại”, ông Thụy chia sẻ.

Ông nhìn lên căn hộ mình ở lần cuối, nghĩ không biết bao giờ mới có thể quay trở lại. Sân khu chung cư lúc trước xôn xao tiếng người già nói chuyện, tiếng vui cười của đám trẻ con đá bóng giờ vắng lặng không một bóng người. Bấm thang máy, chẳng phải đợi lâu như mọi lần và chẳng có ai đi chung. Xuống tới sân chung cư, một cảnh đìu hiu đến đắng lòng.

Nơi đây có đủ loại hình kinh doanh, từ cửa hàng thời trang, tiệm cắt tóc gội đầu, nha khoa, nhà hàng ăn uống…Vậy mà giờ đã trôi dạt đi đâu hết, chỉ còn lại những tấm biển quảng cáo.

Hiếm khi lắm mới bắt gặp một vài người qua lại. Họ ngó nghiêng, bàn tán về vụ cháy kinh hoàng vào tối 28/8, nhưng nội dung câu chuyện chẳng còn là nguyên nhân hay sự kinh hoàng của đám cháy hôm đó nữa. Mà giờ đây câu chuyện được họ nhắc tới là thủy ngân, là những mối nguy hại cho sức khỏe của gia đình mình.

Cả khu phố duy nhất 1 tiệm cắt tóc còn mở cửa. (Ảnh qua infonet)
Cả khu phố duy nhất 1 tiệm cắt tóc còn mở cửa. (Ảnh qua infonet)

Hàng trăm học sinh nghỉ học sau vụ cháy kho Rạng Đông

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Gia Hữu – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân cho biết, sau vụ cháy nhà kho Rạng Đông làm phát tán thủy ngân, ngày 9/10, trên tổng số 1.310 học sinh tại trường Tiểu học Hạ Đình thì có đến 129 em nghỉ do phụ huynh lo lắng vụ cháy gây ảnh hưởng đến sức khỏe. 

Ngoài ra còn có 83 em nghỉ với lý do về quê, 92 em nghỉ ốm và 16 học sinh nghỉ vì những lý do khác.

Khảo sát vị trí nhà ở của học sinh nghỉ học cho thấy 223 em có nhà nằm trong phạm vi 500m tính từ tường rào nhà kho Rạng Đông. “Phụ huynh cho con nghỉ một phần vì nhà gần khu vực cháy chứ không hẳn trường học không đảm bảo. Nhiều người đã cho con về quê hoặc chuyển tạm chỗ ở nên số lượng nghỉ nhiều như vậy”, ông Hữu nói.

Căn cứ vào điều lệ từng cấp về số buổi học sinh được phép nghỉ trong năm, nếu nằm trong ngưỡng cho phép, các em không phải học bù. Trường hợp nghỉ nhiều hơn, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân sẽ yêu cầu nhà trường tổ chức dạy bù miễn phí, nếu cần có thể điều động giáo viên từ các trường khác trong quận hỗ trợ.

Học sinh trường Tiểu học Hạ Đình tan trường chiều 9/9. (Ảnh qua vnexpress)
Học sinh trường Tiểu học Hạ Đình tan trường chiều 9/9. (Ảnh qua vnexpress)

Ông Hữu cũng chia sẻ thêm rằng, có gần 10 phụ huynh đã đến gặp ban giám hiệu xin chuyển trường cho con tuy nhiên vì thời gian chuyển trường đã kết thúc từ 5/9 nên Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ban giám hiệu trường tiếp nhận đơn và có hướng giải quyết phù hợp.

Mong chờ cơ quan chức năng tẩy độc

Sau khi tổng cục Môi trường thuộc Bộ TNMT cho biết, vào ngày 8/9, công ty Rạng Đông đã thừa nhận 480.000 bóng đèn huỳnh quang bị cháy có sử dụng thuỷ ngân lỏng, không phải hợp chất amalgam như đã báo cáo.

Theo đó hầu hết thuỷ ngân trong các bóng đèn đã phát tán ra môi trường cùng với khói và khí thải của đám cháy. Một phương án dư luận đang chờ đợi là tẩy độc cho khu vực ô nhiễm.

Cơ quan chức năng quan trắc môi trường khu vực cháy (Ảnh qua vnexpress).
Cơ quan chức năng quan trắc môi trường khu vực cháy (Ảnh qua vnexpress).

Theo Văn phòng Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cho biết: “Với lực lượng hiện có, Binh chủng Hoá học có thể tẩy sạch hoàn toàn chất độc quanh khu vực cháy của nhà kho Rạng Đông”.

Hiện, Uỷ ban Quốc gia đã gửi công văn đề xuất UBND TP. Hà Nội đề nghị Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cho Bộ Tư lệnh Hoá học tham gia việc xử lý môi trường, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x