Người dân có thẻ Căn cước gắn chip có phải mang theo bằng lái khi tham gia giao thông không?

31/03/21, 09:31 Việt Nam

Người dân vẫn còn nhiều thắc mắc liên quan đến thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử như liên quan đến bằng lái xe, độ tuổi làm lại thẻ…

Người dân có thẻ Căn cước gắn chip có phải mang theo bằng lái khi tham gia giao thông không? (Ảnh qua doanhnghieptiepthi)

Báo Doanh nghiệp và Tiếp thị ngày 30/3 đã có bài viết liên quan đến những thắc mắc về thẻ Căn cước gắn chíp, anh Nguyễn Minh Trung có câu hỏi gửi tới Bộ Công an rằng so với thẻ CCCD mã vạch thì thẻ CCCD gắn chip điện tử có thể tích hợp thêm nhiều thông tin về bằng lái xe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội…

Vậy khi tham gia giao thông hoặc thực hiện các giao dịch hành chính liên quan đến bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội thì công dân có thể sử dụng thẻ CCCD gắn chip điện tử để thay thế các giấy giờ liên quan đến các lĩnh vực trên hay không? Nếu không thay thế được thì việc tích hợp các thông tin nhằm mang lại hiệu quả gì?

Trả lời câu hỏi trên, Đại tá Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cho biết: “Thẻ căn cước công dân cho phép tích hợp nhiều dữ liệu như bằng lái xe, bảo hiểm y tế,… Nhưng trong trường hợp khi tham gia giao thông, người dân vẫn phải cầm bằng lái xe, vì CSGT trên đường không có thiết bị để kiểm tra dữ liệu trong chip điện tử trên thẻ CCCD“.

Thẻ CCCD gắn chip điện tử là loại thẻ có độ bảo mật cao với dung lượng lưu trữ lớn, cho phép tích hợp nhiều ứng dụng đi kèm như: Ứng dụng chữ ký số, ứng dụng mật khẩu một lần, ứng dụng sinh trắc học,… có thể được sử dụng và dễ dàng kết nối trong các dịch vụ công cộng và tư nhân.

Khi thẻ CCCD gắn chip điện tử được tích hợp đầy đủ các thông tin, người dân đi làm các thủ tục và thực hiện giao dịch sẽ không cần mang nhiều loại giấy tờ mà chỉ cần thay thế bằng thẻ CCCD.

Tích hợp chip trên CCCD có tính linh hoạt trong trường hợp cần bổ sung hoặc sửa đổi thông tin trên thẻ sau khi thẻ phát hành. Ngoài ra, dữ liệu trên chip có thể truy cập ngay, không bị phụ thuộc vào kết nối mạng, giúp cho việc xác thực danh tính được thực hiện nhanh chóng, mang tính chính xác cao và hạn chế tối đa việc giả mạo danh tính.

Anh Nguyễn Minh Huy có câu hỏi gửi tới Bộ Công an rằng: Theo quy định của Luật CCCD thì đến 40 tuổi công dân phải đổi thẻ CCCD. Tôi năm nay 38 tuổi, trường hợp bây giờ tôi làm thẻ CCCD có gắn chíp điện tử thì tới năm 40 tuổi tôi có phải đổi thẻ CCCD không? Khi làm thẻ CCCD có gắn chíp thì tôi có bị thu lại thẻ CCCD có mã vạch không?

Độ tuổi đổi thẻ CCCD:

Công dân làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD khi 38 tuổi thì thẻ CCCD sẽ có giá trị sử dụng đến khi công dân 60 tuổi. Theo quy định của Khoản 2 Điều 21 Luật CCCD, trường hợp thẻ CCCD được cấp, đổi hoặc cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định (25, 40, 60 tuổi) thì vẫn có giá trị sử dụng cho đến độ tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Đổi thẻ CCCD gắn chíp điện tử có thu hồi CCCD mã vạch không?

Đối với trường hợp người dân đăng ký nhận thẻ CCCD qua đường chuyển phát nhanh sẽ tiến hành thu CCCD mã vạch, cắt góc và trả lại sau khi công dân hoàn thành thủ tục cấp CCCD.

Đối với trường hợp người dân đăng ký nhận thẻ CCCD tại đơn vị cấp sẽ tiến hành thu hồi, cắt góc và trả lại CCCD mã vạch khi trả thẻ CCCD gắn chíp điện tử.

Đối với trường hợp CCCD bị hỏng, không rõ nét, bong tróc thì thu, hủy CCCD.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x