Người dân chật vật tìm chỗ gửi xe khi đi tàu Cát Linh – Hà Đông

09/11/21, 12:03 Việt Nam

Do thời điểm quy hoạch dự án tàu Cát Linh – Hà Đông không còn mặt bằng để bố trí chỗ trông xe cho người dân nên tại các ga không xây dựng chỗ gửi xe. Nhiều người dân sau khi trải nghiệm tàu đã phản ánh rằng rất khó tìm địa điểm gửi xe máy. 

Dù khá tiện lợi vì tốc độ nhanh, song dọc tuyến Cát Linh – Hà Đông lại thiếu các bãi gửi xe cho người dân đi tàu. (Ảnh qua Tuổi Trẻ)

Theo báo Thanh Niên, sao khi tàu Cát Linh – Hà Đông đưa vào khai thác cho phép người dân đi thử miễn phí 15 ngày thì mới đây rất nhiều người đã phản ánh rằng họ gặp rất bất tiện vì không tìm được địa điểm gửi xe. 

Gần ga có một số bãi gửi xe tự phát mọc lên nhưng giá gửi xe lại rất cao. 

Liên quan đến sự việc này, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) Vũ Hồng Trường cho biết, công ty chỉ mới gợi ý các điểm có thể nhận gửi xe cạnh các ga do Sở GTVT Hà Nội chưa bố trí điểm trông giữ xe.

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP. Hà Nội, ông Nguyễn Hoàng Hải cho biết, do thời điểm quy hoạch dự án không còn mặt bằng để bố trí chỗ trông xe cho người dân nên tại các ga không xây dựng chỗ gửi xe.

Tạm thời, để thuận lợi cho người dân di chuyển, đơn vị quản lý sẽ bố trí điểm gửi xe tại đầu và cuối tuyến. Tuy nhiên, các ga dọc tuyến (dọc đường Nguyễn Trãi) sẽ bị thiếu mặt bằng làm nơi trông giữ xe.

Cũng theo ông Trường, trong 2 ngày khai thác miễn phí đã có gần 80.000 lượt khách đi tàu, số khách này vẫn chưa vượt quá 50% sức chứa của tàu.

Lãnh đạo Metro Hanoi kêu gọi người dân tuân thủ quy định phòng chống dịch khi đi tàu. (Ảnh qua Thanh Niên)

Để tránh nguy cơ lây lan dịch Covid-19, Metro Hanoi đã phân luồng lối lên xuống, bố trí nhiều bình sát khuẩn, khẩu trang miễn phí, nhân viên đo thân nhiệt, tạo mã QR tại các nhà ga, trên từng toa tàu để khách khai báo y tế điện tử, hành khách không khai báo qua điện thoại sẽ được khai báo bằng sổ khai báo riêng.

Ông Trường khuyến cáo người dân phải chủ động tuân thủ các quy định 5K và tránh đi trải nghiệm tàu vào giờ cao điểm.

Theo nguồn tin mới nhất từ báo VTV News, ông Đỗ Việt Hải – Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, hiện công ty TNHH Thương mại dịch vụ Khai thác ô tô đã thực hiện trông xe miễn phí cho hành khách đi tàu tại khu vực ga đầu Cát Linh. Còn tại điểm cuối bến xe Yên Nghĩa khách gửi xe và nộp phí theo quy định của bến là 5.000 đồng/xe.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x