Phát hiện mới: Uống quá nhiều nước ngọt làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư!

28/03/19, 10:05 Tri thức

Nếu bạn thấy mình ngày nào cũng đều đặn uống các loại nước ngọt có gas thì bạn thực sự nên xem xét lại. Bằng chứng y khoa mới đây cho thấy, chứng nghiện nước ngọt có gas mà mọi người thường cho là không quá nghiêm trọng thực ra lại cực kỳ nguy hại bởi uống nhiều chúng có thể gây ung thư.

Uống nhiều nước ngọt có gas có thể làm tăng nguy cơ bệnh ung thư. (Ảnh qua VN Ngày Nay)

Tiến sĩ Lewis Cantley thuộc Đại học Cornell chia sẻ, nghiên cứu nói trên được bắt đầu sau khi các trường hợp ung thư ruột ở những người dưới 35 tuổi tại Hoa Kỳ có chiều hướng gia tăng.

Tờ The Sun đưa tin, từ nghiên cứu này, các nhà khoa học phát hiện, glucose và fructose, được tìm thấy trong đồ uống nước ngọt làm từ xi-rô ngô, thực sự đã đẩy nhanh sự phát triển của khối u đường ruột ở chuột.

Ở Hoa Kỳ hầu hết các loại nước ngọt đều được sản xuất bằng đường siro ngô biến đổi gen thay cho đường mía như thông thường, vì nó có giá thành rẻ hơn.

Tuy chưa có bằng chứng xác thực về mức độ gây hại của siro ngô biến đổi gen nhưng hầu hết các nhà khoa học đều lo ngại về sức ảnh hưởng của nó đến sự hình thành các tế bào ung thư, khối u ác tính,… trên cơ thể người.

Những con chuột dễ bị ung thư đường ruột được cho hấp thụ xi-rô ngô có hàm lượng fructose cao xấp xỉ một lon nước ngọt có gas mà mọi người thường uống mỗi ngày.

Kết quả là: Khối u đã trực tiếp hấp thụ đường… và căn bệnh ung thư sử dụng cả fructose và glucose để tăng gấp đôi tốc độ tăng trưởng”.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là các xét nghiệm này được thực hiện trên những con chuột bị biến đổi gen dễ mắc ung thư, vì vậy nghiên cứu có thể không phản ánh trực tiếp lên con người, nhưng tốt nhất là chúng ta cũng nên hạn chế tiêu thụ xi-rô ngô có hàm lượng fructose cao.

Dù muốn hay không, các loại thức uống này vẫn có mối liên hệ trực tiếp đến bệnh ung thư, bởi như mọi người cũng biết nó có liên quan chặt chẽ đến bệnh béo phì. Mà mỡ thừa gây rối loạn chuyển hóa sinh học tạo ra gốc tự do, dẫn đến làm biến dị tế bào trở thành tế bào ung thư.

Ngoài ra, theo các nghiên cứu, siro ngô còn có sự tương tác với não tương tự như cocaine và heroin. Trong thực tế, một nghiên cứu cho thấy những con chuột trong phòng thí nghiệm chịu được tất cả các loại đau khi đi bộ qua một tấm điện nếu trước đó được dùng siro ngô.

Nguy cơ gây ung thư có thể sẽ đến chậm nhưng dưới đây là những điều chắc chắn cơ thể bạn sẽ phải hứng chịu sau khi uống 1 lon nước ngọt có gas trong 1 giờ qua các giai đoạn:

Uống nhiều nước ngọt có gas có thể làm tăng nguy cơ bệnh ung thư. (Ảnh qua RTL.de)
Cơ thể chúng ta sau 1 giờ hấp thụ 1 lon nước ngọt sẽ biến đổi như thế nào. (Ảnh qua RTL.de)

10 phút đầu: Tất cả lượng đường trong nước uống có ga sẽ được cơ thể bạn tiếp nhận ngay trong vòng 10 phút. Nước ngọt được xem là loại nước chứa rất nhiều đường có hại. Nếu tiêu thụ quá nhiều đường, bạn sẽ có nguy cơ sâu răng, kháng leptin (dẫn đến béo phì), tiểu đường, huyết áp cao và bệnh tim.

20 phút sau: Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng khi một lượng lớn fructose đi vào gan, cơ thể sẽ chuyển đổi hầu hết thành chất béo. Đây là nguyên nhân gây bệnh béo phì và phát triển bệnh tật, thậm chí là ung thư.

40 phút: Cơ thể bạn hấp thụ tất cả chất caffeine trong nước ngọt. Lượng hấp thụ có thể lên đến 32 mg.

45 phút: Tại thời điểm này, bộ não bắt đầu phản ứng làm tăng sản xuất dopamine, bạn cảm thấy tâm trạng tốt và bị kích thích.

60 phút: Tại phút 60, nước uống có ga bắt đầu ảnh hưởng đến mức độ canxi của cơ thể, có thể gây hại cho xương của bạn.

Ngoài phút 60, các chất dinh dưỡng khác của cơ thể như magiê, kẽm, natri và chất điện giải sẽ bị loại bỏ do nước ngọt.

Chúc Di (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x