Nghe thấy tiếng em bé bị thả trôi sông, 1 người lao xuống cứu và cái kết nhiều người mơ ước

04/09/21, 13:10 Cuộc sống

Nghe thấy tiếng khóc của trẻ em khi đang chèo thuyền trên sông Hằng, một người đàn ông ở Ấn Độ đã vội tới nơi kiểm tra và cứu sống một bé gái 21 ngày tuổi, được cho là nạn nhân của tư tưởng trọng nam khinh nữ.

Ông Gullu Chaudhary bất ngờ nhặt được chiếc hộp chứa một đứa trẻ sơ sinh ở bên trong trong lúc chèo thuyền dọc sông Hằng. (Ảnh cắt từ clip)

Theo Daily Mail, câu chuyện xảy ra vào ngày 14/6. Hôm đó, ông Gullu Chaudhary trong lúc chèo thuyền trên sông Hằng ở khu vực thành phố Ghazipur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đã bất ngờ nghe từ xa văng vẳng có tiếng trẻ con khóc nhưng nhìn quanh lại chẳng thấy đứa trẻ nào. 

Sau khi kiểm tra một lượt và đang tưởng là bản thân nghe nhầm thì ông phát hiện một chiếc hộp gỗ màu đỏ đang trôi trên sông. Nghi bên trong có em bé, ông Chaudhary liền chèo thuyền đến bên cạnh rồi từ từ đẩy chiếc hộp vào bờ. 

Thời điểm đó có một số người dân tới xem, ông mở chiếc hộp ra và đúng như những gì đã dự đoán, bên trong có một đứa trẻ sơ sinh được bọc trong tấm khăn màu đỏ.

“Đây là bé gái vừa mới sinh, khoảng chừng 21 ngày tuổi. Trước sự chứng kiến của mọi người, tôi bế bé gái đang khóc ra khỏi hộp để dỗ dành rồi nhờ người gọi điện báo cảnh sát”, ông Chaudhary nhớ lại.

Ông Chaudhary cho biết, trước khi ông cứu đứa bé, mọi người trên bờ đều nghe thấy tiếng khóc của trẻ con nhưng không ai có hành động nào muốn cứu giúp đứa bé. 

“Tôi đã lập tức lao đến cạnh chiếc hộp sau khi nghe được tiếng khóc. Khi chiếc hộp được mở ra, tôi thật sự đã cứu được một đứa trẻ”, Chaudhary kể.

Đứa trẻ sơ sinh 21 ngày tuổi được bọc trong vải đỏ kèm theo một lá số tử vi ghi rõ tên, ngày tháng năm sinh. (Ảnh cắt từ clip)

Theo lời ông thì bên trong chiếc hộp này còn có một lá số tử vi ghi ngày tháng năm sinh và tên của bé. Bé gái tên là Ganga, trong tiếng Hindi nó có nghĩa là sông Hằng.

Cảnh sát khi ấy không tiết lộ người thân của bé gái cũng như nguyên nhân vụ việc. Tuy nhiên có nhiều khả năng đứa bé này là một nạn nhân nữa của tư tưởng trọng nam khinh nữ tại Ấn Độ.

Những bé gái tại đất nước tỷ dân này thường bị xem là gánh nặng về tài chính, đặc biệt là đối với các gia đình nghèo, nơi cơ hội giáo dục và việc làm gặp nhiều hạn chế.

Đứa bé gái bị bỏ rơi này có thể là một nạn nhân của tư tưởng trọng nam kinh nữ đã tồn tại từ lâu đời ở Ấn Độ. (Ảnh cắt từ clip)

Từ xưa đến nay, Ấn Độ luôn là quốc gia là có tỉ lệ giết trẻ sơ sinh nữ trong nhóm cao nhất thế giới. Sự tiến bộ của công nghệ siêu âm khiến cho tình trạng phá thai nhi nữ tại quốc gia này tăng cao nhưng tình trạng vứt bỏ con gái sau khi sinh cũng không phải là hiếm.

Cảnh sát cho biết sau khi được cứu lên bờ, tình trạng của bé gái khá ổn định. Sau khi xuất viện, bé được đưa đến nuôi dưỡng tại trung tâm bảo trợ xã hội. Ngoài ra, để tuyên dương tấm lòng nhân đạo của ông Chaudhary, chính quyền sẽ tặng thưởng cho ông một ngôi nhà và một số lợi ích khác.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x