Nghệ sĩ Lê Bình ra đi trong sự tiếc thương của những người hâm mộ

02/05/19, 11:51 Việt Nam

Sau hơn 1 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi, sáng 1/5, nghệ sĩ Lê Bình đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện 175 (TP.HCM).

Nụ cười của nghệ sĩ Lê Bình từ nay đã tắt. (Ảnh qua thanhnien)

Nghệ sĩ Lê Bình qua đời

Nghệ sĩ Lê Bình qua đời vào 7h19 phút sáng ngày 1/5 trong niềm thương tiếc của gia đình cùng người hâm mộ, hưởng thọ 66 tuổi.

Theo di nguyện của cố nghệ sĩ Lê Bình, thi thể ông đã được quàn tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (quận Gò Vấp) từ chiều 1/5. Lễ động quan sẽ diễn ra vào 7h sáng 4/5, sau đó, linh cữu nghệ sĩ được đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

Túc trực bên linh cữu, dù nén đau thương để lo cho tang lễ, chị Hân, con gái nghệ sĩ Lê Bình vẫn không ngăn được nước mắt khi kể với khách bố đã chiến đấu kiên cường với bệnh tật đến cuối đời thế nào.

Khả Hân khóc khi nhớ lại những ngày cuối đời của bố. (Ảnh qua vnexpress)

 

Cũng theo tâm nguyện của bố, chị sẽ mang tro cốt ông và vợ về quê Đồng Tháp rải xuống sông.

“Cha tôi mất nhẹ nhàng. Ông đã căn dặn tôi nhiều điều về việc hậu sự của ông, cũng như về các tâm nguyện.

Gia đình sẽ sử dụng tiền phúng điếu và cả phần quyên góp của các mạnh thường quân trước đó cho bố chữa bệnh làm từ thiện. Bố mong mỏi khoản tiền này giúp được những hoàn cảnh neo đơn, bệnh tật như mình”, chị Hân chia sẻ.

Bệnh tình trở nặng

Phát hiện bệnh ung thư phổi vào đầu năm 2018 nhưng nghệ sĩ Lê Bình giấu kín bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Sau một năm điều trị, sức khỏe ông chuyển biến xấu do khối u di căn vào tủy. Hồi đầu tháng 3/2019, ông phải nhập viện do nửa thân dưới bị liệt.

Những hình ảnh cuối đời của nghệ sĩ Lê Bình trước khi xa rời trần thế. (Ảnh qua baomoi)

Chia sẻ với phóng viên, chị Hân cho biết bệnh tình của cha mình trở nặng rất nhanh chỉ trong vòng vài ngày sau khi ông được đưa vào điều trị tại phòng hồi sức tích cực thuộc Bệnh viện 175 (TP.HCM).

Từ ngày 27/4, tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Lê Bình bắt đầu chuyển biến xấu buộc phải đưa vào phòng hồi sức tích cực có sự hỗ trợ của máy thở và mỗi lần chỉ được 1 người vào thăm.

Thời gian này các con của ông cũng thu xếp công việc để về bên cha, phòng trường hợp khi cha qua đời thì có đầy đủ các con.

Dù biết cha đã rất yếu nhưng con gái út của nghệ sĩ Lê Bình vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và cho biết dù chỉ còn một hi vọng cuối cùng, gia đình cũng sẽ cố gắng cùng ông chiến đấu hết sức với căn bệnh hiểm nghèo.

Rớt nước mắt vì cảm động trước những tấm chân tình

Nghệ sĩ Lê Bình (hàng ngồi, thứ hai bên phải) bên các diễn viên trẻ khi họ vào bệnh viện thăm ông năm 2018. (Ảnh qua vnexpress)

Khi diễn viên Trịnh Kim Chi, người đồng nghiệp thân thiết vào thăm, dù đã cố không khóc nhưng nghệ sĩ Lê Bình vẫn rơi nước mắt…

Con gái cố nghệ sĩ Lê Bình chia sẻ: “Ba tôi hay nghĩ mình là kép già, không ai quan tâm. Thế nhưng khi đổ bệnh, các cô chú đồng nghiệp và cả các diễn viên trẻ thay phiên nhau vào thăm nên ba cảm động lắm. Ba tôi nói cuối đời vẫn được yêu thương như thế là mãn nguyện rồi”.

Từ 1 họa sĩ vẽ tranh tuyên truyền đến diễn viên ngàn người mến mộ

Lê Bình tên thật là Lê Thanh Sơn (1953) trong một gia đình gốc miền Tây Nam Bộ. Quê gốc ở Sa Đéc (Đồng Tháp) nhưng lại sinh ra và lớn lên ở TP.HCM. Từ một họa sĩ vẽ tranh tuyên truyền cổ động, ông trở thành diễn viên, soạn giả, đạo diễn nhiều vở kịch. Tác phẩm của ông từng tham gia các liên hoan sân khấu quần chúng và chuyên nghiệp.

Gương mặt phúc hậu và nụ cười chân chất của nam diễn viên bộ phim “Đất Phương Nam”. (Ảnh qua vnexpress)

Ông đã giành được 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc tại Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp lẫn quần chúng và 1 bằng khen của Bộ Quốc phòng. Hơn 10 vở kịch của Lê Bình được dàn dựng ở các sân khấu Idecaf, 5B, kịch Phú Nhuận…

Trong hơn 30 năm theo nghề, Lê Bình đã có hơn 200 vai diễn. Vai diễn đầu tiên của ông trên màn ảnh là nhân vật ông chủ tiệm thuốc Bắc trong phim Dòng sông không quên. Sau đó, ông tiếp tục ghi dấu ấn qua các bộ phim nổi tiếng như: Mùa len trâu, Cô gái xấu xí, Đất phương nam,… Và bộ phim cuối cùng ông tham gia là Hai Phượng vừa ra rạp cách đây không lâu của Ngô Thanh Vân.

Ông từng chiến thắng đề cử Nam diễn viên phụ được yêu thích nhất HTV Awards 2010 cho vai ông Bảy trong Vùng đất không yên tĩnh. Năm 2011, nghệ sĩ Lê Bình lại tiếp tục chiến thắng đề cử này cho vai Năm Na trong Vịt kêu đồng.

Do ngoại hình cao gầy, khuôn mặt hiền lành, nghệ sĩ Lê Bình thường được giao hóa thân những nhân vật khắc khổ, cam chịu… Ông còn tham gia thủ diễn 16 vai với nhiều tạo hình độc đáo trong loạt phim Cổ tích Việt Nam của hãng phim Phương Nam và được khán giả nhiều độ tuổi yêu thích.

Vũ Tuấn (t/h)

 Xem thêm:

 

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x