Ngân Khánh không quay đầu lại khi yêu

14/03/15, 10:00 Tin Tổng Hợp

(HQ Online)- Ở tuổi 30, lên xe hoa với một Việt kiều giàu có, Ngân Khánh khiến công chúng bàn tán khá xôn xao khi tổ chức đám cưới giống hệt một phim trường.

Không chỉ chịu chi, đám cưới của Ngân Khánh cũng rất chịu chơi. Ngay từ cái thiệp mời đã chứng tỏ Ngân Khánh chuẩn bị cho ngày vui trọng đại của mình hoàn toàn khác vai diễn mà cô từng thể hiện trong bộ phim “Cô dâu đại chiến”. Ý tưởng hoàn toàn không tệ khi Ngân Khánh dắt khách mời hôn lễ bước vào không gian Sài Gòn thập niên 50 của thế kỷ trước.

Thiệp mời đám cưới Ngân Khánh không khác gì tờ rơi quảng cáo với nội dung kích thích trí tò mò: “Độc quyền tại Đại hí viện Sài Gòn. Siêu phẩm tình ái huy hoàng, diễm lệ với nữ minh tinh Ngân Khánh. Công diễn ra mắt vở đại nhạc kịch Đêm Phương Đông”.

Những ai yếu bóng vía, nhận được thiệp mời của Ngân Khánh thì chắc chắn không tránh khỏi cảm giác choáng váng. Ngỡ chuyện đùa, nhưng khi đọc thêm có dòng lưu ý “liên hệ… để biết thêm chi tiết về trang phục”, thì rõ ràng đây là một đám cưới được dàn dựng công phu.

Người đẹp Ngân Khánh hoàn toàn khác biệt những kiều nữ xúng xính xiêm áo chuyên nghề dự tiệc, hay những hotgirl suốt ngày khoe hàng hiệu trên mạng. Không thể phủ nhận, Ngân Khánh cũng là một tài năng nghệ thuật. Sinh ra ở thành phố biển Quy Nhơn, Ngân Khánh theo gia đình vào Sài Gòn lập nghiệp và sớm hít thở không khí nghệ thuật sôi động tại đô thị sầm uất phương Nam.

Tốt nghiệp phổ thông, Ngân Khánh mạnh dạn gõ cửa tìm vận may ở nhiều đoàn làm phim và cũng có được vài vai diễn nho nhỏ. Năm 21 tuổi, Ngân Khánh ứng thí và đoạt giải nhất cuộc thi tìm kiếm diễn viên điện ảnh mang tên “Ngôi sao ngày mai”.

Chính món quà danh hiệu ấy đã mở ra nhiều cơ hội cho Ngân Khánh bước chân vào nghề diễn viên. Sau mấy vai chính trong các bộ phim truyền hình như “Gọi giấc mơ về”, “Tường vy cánh mỏng” hay “Mây trắng ngang trời”, Ngân Khánh được đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh chọn đóng nhân vật Nghiêm Xuân trong bộ phim nhựa “Khi yêu đừng quay đầu lại”. Đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh từng thành công với danh tác “Mùa len trâu” nên ông thừa khả năng uốn nắn để Ngân Khánh có được sự hóa thân một cách suôn sẻ nhất.

Sau bộ phim “Khi yêu đừng quay đầu lại”, diễn xuất của Ngân Khánh ngày càng được bộc lộ rõ nét. Nếu không tính vai chính trong bộ phim “Cô dâu đại chiến” nhang nhác bộ phim “Mỹ nhân đại chiến” của Trung Quốc, thì tài năng một diễn viên Ngân Khánh thể hiện khá đầy đủ qua bộ phim “Bước khẽ đến hạnh phúc” của đạo diễn Lưu Trọng Ninh.

Vai cô gái Việt kiều – Vivian của Ngân Khánh trong “Bước khẽ đến hạnh phúc” cho khán giả cảm nhận trọn vẹn vui buồn của một thiếu nữ xa xứ một lần tìm về nguồn cội đã ngỡ ngàng trước những đổi thay trên mảnh đất chôn nhau cắt rốn. Nếu so với vai Nghiêm Xuân trong “Khi yêu đừng quay đầu lại”, thì vai Vivian trong “Bước khẽ đến hạnh phúc” thực sự vượt trội. Không ai nghi ngờ con đường phía trước của một nữ diễn viên xuất sắc, nếu Ngân Khánh tiếp tục gắn bó với điện ảnh!

Ngân Khánh không có đôi chân quá dài khiến người ta mê dại. Ngân Khánh cũng không có khuôn mặt quá đẹp để người ta đắm chìm. Tuy nhiên, Ngân Khánh có sức hút của một mỹ nhân showbiz. Không chỉ dung hòa giữa tài năng và nhan sắc, Ngân Khánh còn chứng minh bản lĩnh chịu khó rèn luyện của mình.

Khi Ngân Khánh thử cầm micro làm ca sĩ thì cũng được nhiều quý ông tán thưởng dữ dội lắm. Khi Ngân Khánh thi nhảy thì cũng giành ngôi vị quán quân “Bước nhảy Hoàn Vũ 2014”. Và khi Ngân Khánh vừa hát vừa nhảy thì xảy ra sự cố lộ hàng bị phạt 3,5 triệu đồng khiến cư dân mạng rộ lên bao nhiêu bình phẩm thượng vàng hạ cám. Tóm lại, Ngân Khánh thừa sức gây bão dư luận, nhưng cô chọn cách an toàn để tránh xa scandal kiểu trời ơi đất hỡi mà nhiều người đẹp khác rất hào hứng áp dụng!

Trước khi đám cưới với doanh nhân Việt kiều Đỗ Thiếu Quân, diễn viên Ngân Khánh cũng đã có trong tay một khối tài sản nhiều người mơ ước. Căn hộ cao cấp và chiếc xe hơi giá hơn 4 tỷ đồng mà Ngân Khánh đang sở hữu, đủ để xếp vào danh sách những gương mặt 8X thành đạt.

Cho nên, nói chuyện Ngân Khánh lấy chồng không phải nói số dư tài khoản của cô sẽ tăng thêm bao nhiêu, mà cần nói đến sự tồn tại của một gương mặt ăn khách trên màn ảnh Việt. Liệu Ngân Khánh sẽ “theo chồng bỏ cuộc chơi” chăng? Ngân Khánh khẳng định, cô vẫn thích hoạt động nghệ thuật và gia đình bên chồng vẫn rất ủng hộ sự nghiệp của cô.

Tất nhiên, ở tuổi 30, Ngân Khánh không thể tiếp tục nhí nhảnh hát những ca khúc trẻ trung như thời cô phát hành album “Chỉ yêu mình anh”. Tương lai của Ngân Khánh là những vai diễn điện ảnh. Đã có bát ăn bát để, lại có điểm tựa hạnh phúc, Ngân Khánh có quyền đắn đo cẩn thận để nhận lời tham gia những dự án phim đáng tin cậy. Có lẽ cái tựa phim “Khi yêu đừng quay đầu lại” không chỉ là tâm niệm cho Ngân Khánh trong đời thường, mà còn là tâm niệm cho Ngân Khánh trong nghệ thuật!

Theo Báo Hải Quan

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x