Ngắm ‘siêu nguyệt thực’ tại các nước

13/03/15, 17:00 Bí ẩn

Ngày 4/6 (giờ Việt Nam), người dân khắp nơi trên thế giới đã được chiêm ngưỡng một hiện tượng thiên văn kỳ thú: “siêu nguyệt thực”.

Theo tạp chí National Geographic (Mỹ), “siêu nguyệt thực” là trường hợp nguyệt thực một phần trùng với thời điểm xảy ra siêu trăng. Lúc này Mặt trăng sẽ tới cận điểm – vị trí gần địa cầu nhất, với khoảng cách giữa Mặt trăng và Trái đất lúc đó là 358.482 km.

Theo Vietnamplus, tại Việt Nam, người yêu thiên văn có thể quan sát được nguyệt thực một phần vào khoảng 18 giờ 30 ngày 4/6, khi mặt trăng mọc ở chân trời phía Đông. Tuy nhiên, đến thời gian nêu trên, do thời tiết xấu có nhiều mây mù nên các bạn trẻ tại Công viên Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) đã nuối tiếc khi không xem được hiện tượng này.

Dưới đây là hình ảnh “siêu nguyệt thực” tại các nước hôm 4/6/2012:

Siêu nguyệt thực trên bầu trời thành phố Sydney, Úc với quang cảnh Mặt trăng bị bóng tối Trái đất che khuất khoảng 37%. Ảnh: Getty Images

Siêu nguyệt thực trên bầu trời thủ đô Manila, Philippines hôm 4-6. Các nhà thiên văn học cho biết hôm 4/6, người dân tại Úc, Đông Á và các đảo Thái Bình Dương quan sát được siêu nguyệt thực sau khi mặt trời lặn, còn Bắc và Nam Mỹ quan sát hiện tượng này trước bình minh. Ảnh: AP

Siêu nguyệt thực trên bầu trời thành phố Ishinomaki, tỉnh Miyagi, Nhật hôm 4/6. “Đây là hiện tượng thiên văn hiếm bởi siêu nguyệt thực chỉ xảy ra một lần trong khoảng thời gian từ 10 tới 12 năm”, ông Mark Hammergren, nhà thiên văn học làm việc tại Trung tâm Thiên văn Adler, thành phố Chicago, Mỹ nói trên National Geographic. Ảnh: AP

Nguyệt thực một phần trên bầu trời thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 4-6. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ngắm nguyệt thực một phần tại thành phố Billings, bang Montana, Mỹ hôm 4/6. Ảnh: Meggan Wood/Space.com

Quang cảnh xảy ra nguyệt thực một phần tại thành phố Maricopa, bang Arizona, Mỹ hôm 4/6. Ảnh: Rob Sparks/Space.com

Đây là hiện tượng nguyệt thực một phần được nhìn từ thành phố Pocatello, bang Idaho, Mỹ hôm 4/6. Ảnh: Uncle Ed/Space.com

Siêu nguyệt thực hôm 4/6 được quan sát ở đảo Oahu, quần đảo Hawaii, Mỹ. Ảnh: Kalani Pokipala/Space.com

Thiên Nhiên

Theo VietnamNet

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x