Nga phô diễn vũ khí ‘khủng’ trong lễ diễu binh lớn nhất lịch sử

10/05/15, 07:15 Tin Tổng Hợp

Trong lễ diễu binh kỷ niệm Ngày chiến thắng tại Quảng trường Đỏ hôm qua, quân đội Nga đã trình làng hàng loạt vũ khí tối tân bên cạnh những huyền thoại vũ khí trong thế chiến thứ II.

Xe tăng T-34 huyền thoại mà Hồng quân sử dụng trong thời Thế chiến II. Đây là loại xe tăng hiện đại nhất thời bấy giờ. Trong lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng, Nga phô diễn 194 xe chiến đấu từ thời Chiến tranh Vệ quốc cho đến những vũ khí hiện đại ngày nay.

Các quân nhân điều khiển xe tăng T-90A đi qua Quảng trường Đỏ. Loại xe tăng này giúp quân đội Nga tiêu diệt mục tiêu mặt đất và trên không bất kể ngày hoặc đêm.

Armata, xe tăng thế hệ tương lai của Nga, xuất hiện trong lễ diễu binh ở Quảng trường Đỏ. Đây là loại vũ khí mà dư luận thế giới quan tâm nhất trong cuộc diễu hành.

Xe bọc thép chở lính Kurganets-5 của Nga.

Hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung BUK-M2.

Tên lửa phòng không tầm trung và tầm xa S-400. Tổ hợp có khả năng tiêu diệt các phương tiện tấn công đường không của đối phương từ khoảng cách 400 km.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 Yars của Nga. Lần đầu tiên Nga công bố bệ phóng tổ hợp tên lửa này trên Quảng trường Đỏ, theo Sputnik.

Máy bay quân sự chiến lược An-124-100 của Nga bay trên bầu trời thủ đô Moscow trong lễ diễu binh. Máy bay mang tên của Vladimir Gladilin, một vị trung tướng từng tham gia Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của Nga.

Đội hình trực thăng Mi-28N bay ngang qua Quảng trường Đỏ.

Các phi đội bay nhào lộn Nga điều khiển máy bay chiến đấu Su-27 Flanker và MiG-29 Fulcrum biểu diễn trong lễ diễu binh.

Trực thăng Mi-35 xếp đội hình khi tham gia diễu binh.

Máy bay quân sự MiG29 và Su-25 tạo thành số 70 nhằm vinh danh các cựu binh tham dự lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít.

Phi cơ Su-25 Frogfoot tạo những vệt khói 3 màu tượng trưng cho quốc kỳ Nga.

Xe tăng T-34 huyền thoại mà Hồng quân sử dụng trong thời Thế chiến II. Đây là loại xe tăng hiện đại nhất thời bấy giờ. Trong lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng, Nga phô diễn 194 xe chiến đấu từ thời Chiến tranh Vệ quốc cho đến những vũ khí hiện đại ngày nay.

Các quân nhân điều khiển xe tăng T-90A đi qua Quảng trường Đỏ. Loại xe tăng này giúp quân đội Nga tiêu diệt mục tiêu mặt đất và trên không bất kể ngày hoặc đêm.

Armata, xe tăng thế hệ tương lai của Nga, xuất hiện trong lễ diễu binh ở Quảng trường Đỏ. Đây là loại vũ khí mà dư luận thế giới quan tâm nhất trong cuộc diễu hành.

Xe bọc thép chở lính Kurganets-5 của Nga.

Hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung BUK-M2.

Tên lửa phòng không tầm trung và tầm xa S-400. Tổ hợp có khả năng tiêu diệt các phương tiện tấn công đường không của đối phương từ khoảng cách 400 km.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 Yars của Nga. Lần đầu tiên Nga công bố bệ phóng tổ hợp tên lửa này trên Quảng trường Đỏ, theo Sputnik.

Máy bay quân sự chiến lược An-124-100 của Nga bay trên bầu trời thủ đô Moscow trong lễ diễu binh. Máy bay mang tên của Vladimir Gladilin, một vị trung tướng từng tham gia Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của Nga.

Đội hình trực thăng Mi-28N bay ngang qua Quảng trường Đỏ.

Các phi đội bay nhào lộn Nga điều khiển máy bay chiến đấu Su-27 Flanker và MiG-29 Fulcrum biểu diễn trong lễ diễu binh.

Trực thăng Mi-35 xếp đội hình khi tham gia diễu binh.

Máy bay quân sự MiG29 và Su-25 tạo thành số 70 nhằm vinh danh các cựu binh tham dự lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít.

Phi cơ Su-25 Frogfoot tạo những vệt khói 3 màu tượng trưng cho quốc kỳ Nga.

Theo Tiền Phong

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x