Nga nghi Mỹ đưa quân vào Ukraine để “giết những người nói tiếng Nga”

19/04/15, 19:00 Tin Tổng Hợp

BizLIVE – Bộ Ngoại giao Nga lên án sự hiện diện quân sự Mỹ, có nguy cơ gây ra “một cuộc tắm máu mới” tại nước này.

Các binh sĩ bị tình nghi là quân Nga trển khai gần Simferopol, Crimeé, hồi tháng 3 năm 2014. REUTERS/David Mdzinarishvili

Hôm 17/4/2015, theo AFP, sau khi có thông tin về việc 300 lính dù Mỹ tới Ukraine để huấn luyện các binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia, Bộ Ngoại giao Nga lên án sự hiện diện quân sự Mỹ, có nguy cơ gây ra “một cuộc tắm máu mới” tại nước này.

Cho đến nay, bất chấp các áp lực chính trị, Tổng thống Obama vẫn từ chối chuyển giao các vũ khí sát thương cho Ukraine. Phía Hoa Kỳ đã đặt ra giới hạn là các phương tiện quân sự được sử dụng trong hoạt động tập trận sẽ không được chuyển giao cho Ukraine. Một số đồng minh Châu Âu lo ngại việc cấp vũ khí có thể khiến cho xung đột leo thang, RFI đưa tin.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga nghi ngờ đợt huấn luyện quân sự này có thể “là một bước đầu tiên dẫn đến việc cấp các vũ khí hiện đại của Mỹ, như phe hiếu chiến tại Kiev mong muốn”.

Bộ Ngoại giao Nga đặt câu hỏi: “những quân nhân từ bên kia đại dương sẽ huấn luyện những gì? Phải chăng để tiếp tục giết hại những người nói tiếng Nga?”. Moscow cho rằng sự hiện diện của lính dù Mỹ “gây bất ổn nghiêm trọng” tại Ukraine.

Theo thông báo của một trang mạng quân sự Mỹ, cuộc huấn luyện này “sẽ giúp Ukraine bảo vệ biên giới và chủ quyền”.

Người phát ngôn quân đội Ukraine Andrii Lyssenko cho biết, kinh nghiệm chiến tranh của quân đội Mỹ sẽ rất có ích cho Ukraine trong các đụng độ, các huấn luyện viên Mỹ sẽ giúp quân nhân Ukraine “kỹ năng cứu thương, phản ứng trước hỏa lực và phát hiện vị trí đối phương”.

Xung đột tại miền đông Ukraine, giữa chính quyền và phe ly khai miền đông thân Nga, khiến hơn 6.000 người chết năm vừa qua, tạm lắng với thỏa thuận Minsk 2, với môi giới của Pháp và Đức.

Tuy nhiên, có nhiều lo ngại xung đột có thể bùng phát trở lại. Hai nguyên thủ Pháp và Nga sẽ hội đàm về Ukraine trong cuộc gặp ngày 24/4/2015 tại Armenia, nhân tưởng niệm 100 năm cuộc diệt chủng Armenia.

Tin liên quan
Cùng dòng sự kiện

Theo BizLive

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x