Nga khoe hàng loạt ‘đồ chơi’ thời thượng tại triển lãm vũ khí lớn nhất

17/06/15, 07:00 Tin Tổng Hợp

Ngày 16/6, triển lãm quốc phòng Army-2015 đã khai mạc tại một địa điểm gần Moskva. Đây là triển lãm lớn chưa từng có, phô ra một ngành công nghiệp quốc phòng không còn đề cao việc tái sử dụng và nâng cấp các trang thiết bị từ thời Liên Xô, mà đã cho ra lò những món vũ khí hiện đại tối tân.

Army-2015 diễn ra tại Công viên Yêu nước, một tổ hợp triển lãm và giải trí mà Bộ Quốc phòng Nga đã tiêu tới 20 tỷ ruble (370 triệu USD) để xây dựng.

Siêu thị quân sự với hàng ngàn mặt hàng

Khi hoàn tất toàn bộ các hạng mục vào năm 2017, tổ hợp này sẽ nằm trên một diện tích rộng tới 4.000 ha.

“Tổ hợp mới xây dựng này có thể được gọi là một siêu thị quân sự, nơi đại diện quân đội các nước khác có thể tới nhìn ngắm, dùng thử, lái thử và mua vũ khí cùng trang thiết bị quân sự” – trang tin Sputnik dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết trong lễ khai mạc triển lãm.

Một trong những rô bốt chiến đấu đời mới xuất hiện trong triển lãm Army-2015

Dĩ nhiên tổ hợp triển lãm không phải ngôi sao trong sự kiện Army-2015 mà chính là các vũ khí góp mặt ở đây. Báo chí Nga nói rằng triển lãm có sự góp mặt của 5.000 trang thiết bị vũ khí hiện đại bậc nhất, gồm các loại xe tăng, tàu chiến, máy bay, công nghệ vũ trụ…

Trong ngày khai mạc, sự chú ý của dư luận đã tập trung vào hệ thống mang tên “pháo vi sóng” của Nga. Đây là sản phẩm của Viện kỹ thuật vô tuyến Mosow và nó thực tế là thiết bị phát ra sóng với tần số siêu cao. Vũ khí này có khả năng vô hiệu hóa máy bay, máy bay không người lái, tên lửa có điều khiển và bất kỳ thiết bị tấn công chính xác nào khác có mạch điện tử bên trong.

Khẩu pháo tạo ra một vùng bảo vệ với bán kính lên tới 10km xung quanh các công trình quan trọng. Hiện đặc tính cụ thể của khẩu pháo vẫn chưa được nêu rõ. Tuy nhiên nguồn tin từ Tập đoàn Rostech, nơi giới thiệu khẩu pháo, khẳng định nó chiếu các vi sóng năng lượng cao vào mục tiêu hoạt động trên không, như máy bay không người lái và vũ khí chính xác, và vô hiệu hóa các mục tiêu này.

Rostech khẳng định khẩu pháo có khả năng bảo vệ tới 360 độ và khi được lắp trên thân xe phóng tên lửa phòng không BUK, nó sẽ trở thành vũ khí phòng vệ rất lợi hại. Ngoài khả năng tấn công, vũ khí này còn có thể bảo vệ các thiết bị điện tử trước các đòn công kích bằng vi sóng năng lượng cao của đối phương. Công ty cũng nói rằng khẩu pháo này không có đối thủ trên thế giới.

Trong khuôn khổ triển lãm, Nga còn phô ra nhiều loại máy bay đời mới của nước này, gồm máy bay Yakovlev Yak-130, Sukhoi Su-30, Su-34, Su-35, PAK FA T-50; các loại trực thăng Ansat-U, Kamov Ka-226, Mi-8 AMTSh “Terminator,” Mi-28N “Night Hunter,” Mi-35M và Ka-52 “Alligator”

Lính Nga chuẩn bị cho triển lãm vũ khí lớn nhất

Tất cả để phục vụ việc bán vũ khí

Sau khi hiện diện trong lễ duyệt binh mừng Ngày chiến thắng, siêu tăng T-14 Armata của Nga cũng góp mặt trong triển lãm Army-2015. Chiếc xe tăng này đã nhận được nhiều lời ca ngợi từ giới chuyên gia quân sự vì có nhiều tính năng hiện đại, như tháp pháo điều khiển từ xa, khoang lái bọc thép giúp tăng khả năng sốt sót cho tổ lái trong chiến trận, hệ thống bảo vệ chủ động giúp tiêu diệt các loại vũ khí chống tăng và một khẩu pháo nòng trơn 125mm mạnh mẽ.

Hệ thống điều khiển số giúp Armata dễ lái như một chiếc xe hơi bình thường, giải phóng tổ lái khỏi các công việc mệt mỏi khi điều khiển xe và vì thế nâng cao khả năng tập trung vào các chức năng chiến đấu của xe. “Với tổ lái, điều khiển Armata cũng như chơi điện tử vậy” – Ilya Demchenko, một trong những người tham gia thiết kế xe tăng Armata, nhận xét.

Kiến trúc sư trưởng của Armata là Andrei Terlikov thậm chí còn khẳng định công nghệ mới có trong Armata đủ để khiến nó có thể trở thành một chiếc xe rô bốt, tự hoạt động động hoàn toàn trên chiến trường.

Trên lĩnh vực vũ khí nhỏ, công ty sản xuất vũ khí lừng danh Kalashnikov Concern, sẽ giới thiệu mẫu súng AK-12 tại triển lãm Army-2015, bên cạnh súng bắn tỉa SVD-M Dragunov và súng AK-74M. Kalashnikov còn trưng bày máy bay không người lái, xuồng đổ bộ và đặc biệt là một bộ giáp tiên tiến dành cho các lực lượng đặc nhiệm.

Những cuộc trưng bày vũ khí như thế này chỉ là một phần trong màn trình diễn của Nga trước khách tham quan. Các đội máy bay trình diễn Tráng sĩ Nga và Đại bàng vàng sẽ khiến họ choáng ngợp với những đường bay ấn tượng trên trời. Dưới đất, các tài xế xe tăng T-80U và pháo tự hành MSTA-S sẽ thể hiện trình độ lái của họ bằng việc thể hiện cái gọi là màn múa ballet của xe tăng.

Dĩ nhiên, tất cả những việc này chỉ nhằm gây ấn tượng và khiến khách tham quan triển lãm bỏ nhiều tiền hơn mua vũ khí của Nga. Hiện Nga đứng sau có Mỹ trên mặt xuất khẩu vũ khí. Giai đoạn 2010 – 2014, hoạt động xuất khẩu vũ khí Nga đã tăng tới 37%.

Vũ khí Nga đã có mặt tại 56 quốc gia, với Ấn Độ, Trung Quốc và Algeria chiếm gần 60% tổng doanh số bán hàng. Riêng trong năm 2013, Nga đã bán số vũ trí có tổng trị giá 13 tỷ USD. Công ty kinh doanh vũ khí nhà nước Rosoboronexport lạc quan tin tưởng rằng hoạt động bán vũ khí của Nga cho khách hàng nước ngoài sẽ tiếp tục duy trì nhịp độ ổn định như thế, ít nhất là tới tận năm 2016.

Tường Linh (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Theo Báo TTVH

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x