Nga cho Armenia vay tiền mua vũ khí; 18 tay súng IS bị hành quyết

04/07/15, 07:00 Tin Tổng Hợp

Nga lọt vào tầm ngắm của Mỹ; EU “tiến thoái lưỡng nan” vì Ukraine; Xe chở 26 người Hàn Quốc lao xuống sông ở Trung Quốc khiến 10 người chết… là những tin thế giới đáng chú ý.

Nga cho Armenia vay tiền mua vũ khí

Nga đã sẵn sàng ký hợp đồng cung cấp tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-M cho quân đội Armenia. Một nguồn tin quân sự Nga nhấn mạnh 2 bên đang đàm phán, hợp đồng chưa được ký kết, đồng thời cho biết mọi thông tin về hợp đồng này đều bí mật.

Tên lửa Iskander-M của Nga. Ảnh: REUTERS.

Trong khi đó, Thứ trưởng Quốc phòng Armenia Ara Nazaryan cho biết Moscow sẽ cho Armenia vay khoản nợ 200 triệu USD trong 13 năm với lãi suất 3%. Số tiền trên được sử dụng để mua giảm giá các loại vũ khí hiện đại của Nga trong giai đoạn 2015-2017.

Tuy nhiên, các chính khách đối lập ở Armenia chỉ trích hợp đồng trên, đồng thời khẳng định Điện Kremlin đang lôi kéo Yerevan vào cuộc chạy đua vũ khí với Azerbaijan, nước đã mua của Nga xe tăng, trọng pháo và máy phóng tên lửa của Nga trị giá 1 tỉ USD hồi năm 2013.

Armenia và Azerbaijan lâu nay vẫn đang vướng vào cuộc xung đột liên quan đến khu vực tranh chấp Nagorny Karabakh. Điều đáng nói ở đây là, việc cung cấp vũ khí, đặc biệt là các loại tên lửa tầm xa, cho các cựu đồng minh thuộc Liên Xô trước đây cho thấy Nga vẫn tiếp tục có ảnh hưởng nhất định ở Đông Âu.

Nga lọt vào tầm ngắm của Mỹ

Tướng Martin Dempsey – Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Liên quân Mỹ hôm 1/7 đã đưa ra một bản báo cáo cảnh báo về “khả năng thấp nhưng ngày càng tăng lên” về việc Mỹ sẽ rơi vào một cuộc chiến tranh với một cường quốc lớn với hậu quả “cực kỳ to lớn”.

Cả Nga và Trung Quốc đều lọt vào tầm ngắm của Mỹ. Bên cạnh đó, bản chiến lược của Mỹ cũng đưa Iran và Triều Tiên vào danh sách các nước gây ra “mối quan ngại an ninh nghiêm trọng” đối với Mỹ và các đồng minh, nhấn mạnh đến năng lực hạt nhân và tên lửa đạn đạo của hai quốc gia nói trên.

Mỹ bí mật vận hành 2 căn cứ UAV tại Somalia

Hơn 120 binh lính Mỹ đang vận hành 2 căn cứ máy bay không người lái (UAV) bí mật ở Somalia, nhằm tấn công vào các phần tử Al-Shabab và phối hợp với lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Mỹ đang vận hành 2 căn cứ UAV ở Somalia một cách bí mật.

Các quan chức Somalia đã xác nhận sự hiện diện của một căn cứ bí mật Mỹ tại thành phố cảng Kismayo miền nam đất nước. Căn cứ còn lại ở sân bay Baledogle gần Mogadishu, là nơi tập hợp các UAV tấn công và cố vấn huấn luyện lực lượng an ninh Somalia.

Về phía mình, Washington vẫn chưa thừa nhận việc vận hành các UAV từ lãnh thổ Somali, các máy bay này còn được thường xuyên bay từ căn cứ Mỹ ở Djibouti, Kenya và Ethiopia, cũng như Seychelles.

Người phát ngôn Bộ Chỉ huy châu Phi của Mỹ (AFRICOM), Chuck Prichard đã từ chối đưa ra nhận xét về quy mô va vị trí của các đơn vị này, cho biết chỉ có một lượng nhỏ binh lính của lực lượng đặc nhiệm Mỹ được triển khai đến khu vực và không được giao nhiệm vụ chiến đấu trực tiếp với quân địch.

Nga hoàn thành thiết kế tàu sân bay 'Cơn bão thép'

Trung tâm Nghiên cứu Nhà nước Krylov, vốn có kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển tàu biển từ năm 1894, đã hoàn thành việc thiết kế tàu sân bay hạng nặng thế hệ mới với mã hiệu 23000E Storm (Cơn bão).

Con tàu được trang bị khả năng phòng không và chống ngư lôi này có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau tại các đại dương xa xôi, cũng như có khả năng tấn công mục tiêu trên đất liền, trên biển bằng vũ khí và nhóm máy bay trên tàu. Thông tin này được công bố tại Triển lãm Hải quân quốc tế lần thứ 7 (IMDS) diễn ra từ 1-5/7 ở trung tâm triển lãm LenExport của thành phố St. Petersburg.

Hình ảnh được cho là thiết kế tàu sân bay mới của Nga.

Thiết kế cơ bản của tàu sử dụng nồi hơi và tuốc bin động lực thông thường, song khi cần, tàu có thể chuyển sang sử dụng năng lượng hạt nhân mà không phải thay đổi thiết kế. Tàu sân bay thế hệ mới này dài 330m, rộng 40 mét, lượng rẽ nước từ 95.000-100.000 tấn và đạt tốc độ tối đa 32 hải lý/giờ.

Với sức chứa từ 4-5.000 thủy thủ đoàn, con tàu có thể tự vận hành trên biển trong 120 ngày, chịu được bão biển cấp 6-7 và có thời gian vận hành là 50 năm. “Storm” có thể mang theo 90 máy bay các loại, trong đó có máy bay tiêm kích MiG-29K, máy bay T-50 (PAK FA), máy bay cảnh báo sớm tầm xa và các trực thăng đa năng Ka-27.

Đường cất cánh trên tàu thuộc loại hỗn hợp với bốn vị trí xuất kích. Máy bay có thể cất cánh sử dụng bàn lấy đà truyền thống hoặc thông qua 2 máy phóng điện từ. Đường băng hạ cánh được đảm bảo bằng thiết bị bắt và hãm máy bay.

IS xử tử người đồng tính bằng cách ném từ tầng cao

Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa tung một số hình ảnh xử tử 4 người đàn ông bị cáo buộc đồng tính bằng cách ném họ xuống đất từ nóc một tòa nhà cao tầng.

Vụ xử tử diễn ra tại thành phố Fallujah (Iraq). Trước đó, IS đã áp dụng hình phạt man rợ trên tại thủ đô tự xưng của nhóm này ở thành phố Raqqa (Syria).

EU ‘mắc bẫy’ Ukraine

Ngày 30/6, Ukraine đã có cuộc đàm phán căng thẳng với Quỹ tiền tệ quốc tế và các chủ nợ tại Washington, Mỹ.

Ukraine đã yêu cầu các chủ nợ quốc tế chấp nhận giảm 40% số nợ hoặc cắt bớt đi 23 tỷ USD trong tổng số nợ hơn 50 tỷ USD của Ukraine, tuy nhiên không nhận được sự đồng tình từ các chủ nợ.

Nhiều nước EU đã tỏ rõ sự khó chịu với Ukraine khi Kiev luôn lấy lý do “nội chiến” hay “chống Nga” để đòi “bơm tiền”. Tình trạng hiện nay giống như việc EU đã vô tình mắc bẫy và trở thành “con tin” của Ukraine khi liên tục bị đòi hỏi phải đáp ứng các điều kiện và “nộp tiền chuộc”.

Trung Quốc: Xe chở 26 người Hàn Quốc lao xuống sông

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, chiếc xe bus chở 26 người Hàn Quốc lao xuống sông ở Trung Quốc khiến 10 người chết.

Vụ tai nạn xe ở Trung Quốc xảy ra ngày 1/7 khi xe buýt đang trên đường tới thành phố Đan Đông. Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, sau khi đi chệch hướng trên cây cầu ở thành phố Jian, tỉnh Cát Lâm thì xe buýt chở tổng cộng 26 công dân Hàn đã lao đầu xuống một con sông.

Nhóm nổi dậy Syria hành quyết 18 tay súng IS

Một nhóm nổi dậy Syria vừa tung một đoạn video “khoe khoang” việc hành quyết hàng chục tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Nhóm phiến quân Hồi giáo Jaysh Al-Islam có đến 25.000 tay súng trung thành, sau khi sáp nhập khoảng 60 phe nổi dậy bên trong đất nước Syria. Hiện nhóm này vừa chống cả chế độ Tổng thống Syria Bashar al-Assad lẫn IS.

P.V
(Tổng hợp)

Theo Tấm Gương

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x