Nga “bài ngửa” về chiến lược hạt nhân khiến NATO bối rối

22/06/15, 06:00 Tin Tổng Hợp

BizLIVE – Lần đầu tiên kể từ sau chiến tranh lạnh, chương trình nghị sự khối NATO sẽ trở lại đề cập vấn đề chiến lược hạt nhân Nga.

Ảnh minh họa.

Lần đầu tiên kể từ sau chiến tranh lạnh, chương trình nghị sự khối NATO sẽ trở lại đề cập vấn đề chiến lược hạt nhân Nga, Sputnik dẫn nguồn tờ báo Đức Welt am Sonntag cho biết.

Theo Welt am Sonntag, vào giữa tuần tới tại Brussels sẽ diễn ra cuộc gặp các bộ trưởng quốc phòng NATO để thảo luận một tài liệu bí mật về chiến lược hạt nhân Nga.

“Chúng tôi quan ngại sâu sắc khi vũ khí hạt nhân đang đóng một vai trò quan trọng trong chiến lược của Nga,” tờ báo trích lời một nhân vật “ngoại giao NATO cao cấp.”

Liên minh quân sự phương Tây dự định phân tích kỹ lưỡng khả năng thực tế tiềm lực hạt nhân Nga. Lý do là việc Tổng thống Nga Putin mới đây tuyên bố Nga dự kiến trang bị bổ sung 40 tên lửa đạn đạo liên lục địa trong tương lai gần, có khả năng vượt những hệ thống lá chắn tên lửa tiên tiến nhất, tờ báo cho biết.

Tại cuộc họp ở Brussels, các bộ trưởng quốc phòng NATO sẽ thảo luận thúc đẩy hơn nữa triển vọng đối phó của lực lượng phản ứng nhanh. Theo kế hoạch, lực lượng đặc biệt mang tên “Giáo nhọn” phải có khả năng triển khai hoạt động trong vòng 48 giờ, thời hạn mà giờ đây NATO muốn điều chỉnh rút ngắn. Có kế hoạch tăng số quân phản ứng nhanh ít nhất gấp đôi – lên đến 30.000 người.

Tờ báo cũng trích nội dung cuộc phỏng vấn ông Zbigniew Brzezinski, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Jimmy Carter, người từng kêu gọi phương Tây và phương Đông cùng tìm kiếm thỏa hiệp chính trị.

Theo ông, trong tương lai Ukraine nên lựa chọn một “qui chế giống Phần Lan”, quốc gia tham gia EU nhưng đảm bảo không là thành viên của NATO. Trong trường hợp này, Kiev sẽ có khả năng duy trì mối quan hệ tốt với cả phương Tây lẫn Nga, ông Brzezinski nhận định.

THÚY HÀ

Tin liên quan
Cùng dòng sự kiện

Theo BizLive

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x