Nâng giá máy xét nghiệm virus Vũ Hán, Chủ tịch Quốc hội nói ‘ăn quá dày’

23/06/20, 16:53 Việt Nam

“Các cán bộ này ‘ăn quá dày’, máy 2 tỷ đồng mà nâng lên 6-7 tỷ đồng. Tội này không có tình tiết giảm nhẹ đâu, chỉ có tăng nặng!”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Nâng giá máy xét nghiệm virus Vũ Hán, Chủ tịch Quốc hội nói ‘ăn quá dày’
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại buổi tiếp xúc cử tri quận Cái Răng sáng 23/6. (Ảnh: Chí Quốc/ tuoitre.vn)

Sáng nay 23/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng tổ đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ có buổi tiếp xúc cử tri quận Cái Răng sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, có cử tri đề nghị xử lý nghiêm vụ nâng giá xét nghiệm virus Vũ Hán. Chủ tịch Ngân tiếp nhận ý kiến và nêu quan điểm xử lý:

“Các cán bộ này ‘ăn quá dày’, máy 2 tỷ đồng mà nâng lên 6-7 tỷ đồng. Tội này không có tình tiết giảm nhẹ đâu, chỉ có tăng nặng! Bởi đó là sức khỏe, là mạng sống của dân nhưng lợi dụng tình hình đó để làm việc trái pháp luật thì phải xử lý nghiêm!”

Thú vị là, về cách nói ‘ăn quá dày’, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng từng có quan điểm trái ngược với quan điểm của Chủ tịch Ngân khi cho rằng việc các cán bộ nhận hối lộ 5 tỷ chỉ là ‘ăn vặt’.

Cũng theo Chủ tịch Ngân, việc tiêu cực trong hoạt động phòng chống dịch như trên tuy có tồn tại, nhưng Việt Nam đã đạt được thành tựu to lớn. 

“Trong khi chúng ta ngồi ở đây, dịch trên thế giới còn đang phức tạp. Hơn 2 tháng qua, chúng ta không có ca nhiễm Covid-19 ở cộng đồng còn trên thế giới cứ 24 giờ trôi qua có hàng trăm ngàn người nhiễm Covid-19 mới”, bà Ngân cho biết.

Đồng thời bà ca ngợi ý thức cộng đồng của người dân, bà cho rằng thành quả chống dịch vừa qua là nhờ công lao của cả dân tộc.

“Khi đến những nơi công cộng, bà con nên đeo khẩu trang. Khi chúng ta mang khẩu trang, nhiều nước kỳ thị nhưng khi chúng ta mở khẩu trang ra rồi thì cả thế giới vẫn đang mang. Kết quả này là thành quả chung của cả dân tộc chứ không riêng của ai”, bà Ngân nói.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. (Ảnh:dantri.com.vn)

Trong buổi tiếp xúc, cử tri cũng đề nghị nhà nước nên có chính sách miễn giảm thuế nông nghiệp cho dân bởi họ vừa trải qua mùa hạn, mặn lịch sử, ảnh hưởng nặng nề đến thu nhập.

Theo đó, bà Ngân cho hay, kỳ thực nhà nước đã miễn giảm thuế cho dân 20 năm qua.

“Mỗi năm cả nước chỉ thu thuế nông nghiệp 6.000 – 8.000 tỷ đồng nhưng người dân còn khó khăn nên đã miễn 20 năm. Quốc hội xem xét kéo dài thêm thời gian miễn và chỉ đạo Chính phủ tổng kết luật về thuế sử dụng đất nông nghiệp. Chúng tôi theo hướng sử dụng đất nông nghiệp thế nào mới nộp thuế, còn nông dân thì theo hướng sẽ miễn”, bà Ngân nói.

Cũng tại buổi tiếp xúc này, cử tri Đoàn Hào Minh cũng phản ảnh lên đoàn đại biểu chuyện người dân mua nhà đất ở khu đô thị mới Công ty đầu tư và xây dựng số 8 ở quận Cái Răng, TP Cần Thơ hơn chục năm qua chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vụ này trước đó Chủ tịch Quốc hội đã yêu cầu tỉnh Cần Thơ giải quyết cho dân. Nhưng đến nay mới chỉ có 10/220 trường hợp được giải quyết.

Ông Lê Quang Mạnh, chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết sẽ thu lại quyền của Công ty đầu tư xây dựng số 8 đối với 834 lô nền chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xem xét cấp giấy chủ quyền cho dân.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x