Nâng cấp động cơ F1: Bài toán sống còn

23/03/15, 01:00 Tin Tổng Hợp

Các nhà sản xuất động cơ F1 sử dụng hệ thống có tên gọi là “Token” để nâng cấp động cơ như thế nào trong kỷ nguyên động cơ V6 tăng áp mùa giải 2015?

Động cơ V6

Với việc áp dụng thể thức động cơ mới từ năm 2014 thì việc phát triển động cơ mang tính chất quyết định đến sức mạnh của một đội đua. Tuy nhiên việc phát triển động cơ được giới hạn bởi một hệ thống Token mà chúng ta có thể hiểu nôm na là “trọng số”. Vậy hệ thống “trọng số” này ra đời với mục đích gì? Và tình hình sử dụng hệ thống “trọng số” này của các nhà sản xuất động cơ trước mùa giải mới ra sao?

Đầu tiên, mục đích ra đời của hệ thống “trọng số” là để kiểm soát chi phí phát triển động cơ. Mỗi thành phần của động cơ được gán cho một trọng số khác nhau tùy thuộc vào ảnh hưởng của nó lên hiệu suất chung. Và hệ thống “trọng số” được ra đời là để giới hạn những gì mà các nhà sản xuất có thể thay đổi với động của mình từ mùa giải này sang mùa giải khác.Để nâng cấp toàn bộ thành phần của 1 động cơ thì cần tất cả là 66 “trọng số”.

Theo luật được quy định bởi FIA (Liên đoàn ô tô quốc tế) sau năm đầu tiên, các nhà sản xuất động cơ sẽ được sử dụng 32 trọng số để nâng cấp động cơ của mình và phải sử dụng hết toàn bộ trước khi mùa giải bắt đầu. Tuy nhiên Ferrari đã tìm ra một lỗ hổng trong luật, theo đó các nhà sản xuất động cơ có thể lựa chọn sử dụng toàn bộ trước khi mùa giải bắt đầu hoặc sử dụng dần trong toàn bộ mùa giải.

Cuộc chiến vẫn ở phía trước

Đến trước khi mùa giải 2015 bắt đầu thì tình hình “trọng số” được các nhà sản xuất động cơ sử dụng để nâng cấp động cơ được thống kê như sau:

Ferrari: 22 / 32 trọng số

Mercedes: 25 / 32 trọng số

Renault: 20 / 32 trọng số

Trong khi đó Honda là nhà sản xuất mới gia nhập cuộc chơi nên được cho phép phát triển không giới hạn đến trước thời điểm xác nhận động cơ cho mùa giải mới là ngày 28/02/2015 và sau thời điểm đó, động cơ Honda sẽ bị đóng băng đến 2016.

Tuy nhiên sau khi Ferrari phát hiện lỗ hổng trong luật như đã nói ở trên thì Honda đã khiếu nại lên Liên đoàn ô tô quốc tế và đã được cho phép phát triển động cơ của mình trong suốt mùa giải 2015 với số trọng số được sử dụng bằng với trung bình cộng làm tròn xuống số nguyên các trọng số còn lại của các nhà sản xuất khác trước khi mùa giải 2015 bắt đầu. Do đó số trọng số các các nhà sản xuất động cơ sẽ còn được sử dụng ở mùa giải 2015 như sau:

Ferrari: 10 tokens

Honda: 9 tokens

Mercedes: 7 tokens

Renault: 12 tokens

Tuy nhiên có một điều cần lưu ý đó là những trọng số còn lại đó sẽ không được áp dụng lên một động cơ đã được sử dụng bởi một tay đua, nghĩa là một động cơ nếu đã được sử dụng ở chặng Úc vừa rồi sẽ không được hưởng lợi từ những nâng cấp sử dụng các trọng số còn lại của nhà sản xuất (đơn cử với trường hợp của Ricciardo sau khi buộc phải thay động cơ thứ 2 trong ngày chạy thử trước chặng Úc sẽ chỉ còn được phép nâng cấp các trọng số cho 2 chiếc động cơ còn lại chưa sử dụng).

Vì vậy với chỉ 4 động cơ được sử dụng cho cả mùa giải thì việc sử dụng trọng số để nâng cấp động cơ đúng thời điểm sẽ là yếu tố cực kỳ quan trọng.

Theo Khampha.vn

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x