Năm 2016 thực hiện đấu giá tên miền

28/07/15, 17:15 Tin Tổng Hợp

(ICTPress) – “Khởi động để đấu giá, chuyển nhượng tên miền để tránh đầu cơ”, Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng đã chỉ đạo đây là một trong số những công tác trọng tâm dài hạn cho Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) 6 tháng cuối năm 2015.

(ICTPress) – “Khởi động để đấu giá, chuyển nhượng tên miền để tránh đầu cơ”, Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng đã chỉ đạo đây là một trong số những công tác trọng tâm dài hạn cho Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) 6 tháng cuối năm 2015.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng chỉ đạo công tác 6 tháng cuối năm của VNNIC

Thứ trưởng Lê Nam Thắng đã đề nghị VNNIC thúc đẩy sớm các công tác chuẩn bị để trong năm nay ban hành Thông tư hướng dẫn đấu giá tên miền để đến năm 2016 phải tổ chức đấu giá tên miền. Thứ trưởng cho hay theo một trong những điều của Luật Viễn thông là thúc đẩy áp dụng các cơ chế kinh tế thị trường, trong lĩnh vực viễn thông, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý tài nguyên về tần số đã xây dựng và thực hiện nguyên tắc đấu giá tần số băng 2,6 GHz, năm 2016 thực hiện đấu giá kho số. Khởi động việc xây dựng các quy định để đấu giá chuyển nhượng tên miền để tránh đầu cơ. VNNIC thực hiện đấu giá rồi xem xét, rút kinh nghiệm trên cơ sở tình hình thị trường chuyển nhượng.

Được biết trong công tác 6 tháng đầu năm 2015, VNNIC đã xây dựng dự thảo Thông tư chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet không qua đấu giá và tiếp tục chuẩn bị các khung pháp lý xây dựng các văn bản Quy phạm pháp luật chuyên ngành dự thảo Thông tư quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet theo chỉ đạo của Bộ trưởng. Văn bản này sẽ sớm được trình Bộ trưởng ban hành. VNNIC cũng đang phối hợp chuẩn bị xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục thu hồi tên miền “.vn” vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Theo số liệu của VNNIC, tính đến hết 30/6/2015, đã phát triển mới được 55.944 tên miền nâng tổng số tên miền “.vn” tới 30/6/2015 có là 318.812 tiếp tục giữ vị trí số 1 Đông Nam Á về số lượng của một tên miền cấp cao mã quốc gia (Từ 1/1/2015 đến 30/6 /2015 có 36.287 tên miền.vn, số tên miền tăng thực tế là 19.657 và số tên miền tăng lũy kế thực tế là 19.811).

Cũng theo VNNIC, tính đến 30/06/2015, đã có 34.560 tên miền tiếng Việt đăng ký mới nâng tổng số tên miền tiếng Việt đăng ký trên hệ thống là 1.075.286 trong đó số lượng tên miền đã được đưa vào sử dụng thực tế trên các loại dịch vụ là 191.240 chiếm 17.79% tổng số đăng ký. Trong 6 tháng đầu năm 2015, 100% tên miền tiếng Việt đăng ký mới không có cụm từ nhạy cảm vi phạm thuần phong mỹ tục và an toàn an ninh quốc gia.

Để đảm bảo lưu lượng Internet quốc gia, VNNIC cho biết hệ thống trạm trung chuyển lưu lượng Internet quốc gia VNIX vẫn tiếp tục được hoàn thiện và phát triển mở rộng. Thông qua các điểm trung chuyển lưu lượng Internet VNIX và các kết nối ngang hàng khác, lưu lượng trong nước hoàn toàn qua lại giữa các kết nối trong nước, không có hiện tượng đi vòng quốc tế, nhờ đó các dịch vụ Internet trong nước luôn đảm bảo chất lượng, an toàn và tiết kiệm chi phí cho mọi doanh nghiệp… Tổng lưu lượng trao đổi qua VNIX từ ngày đầu thành lập (ngày 8/11/2003) đến 30/6/2015 đạt 314.095.292 Gbytes. Lưu lượng trao đổi qua VNIX 6 tháng đầu năm 2015 tăng 40% so với cùng kỳ năm 2014 (6 tháng đầu năm 2014: 33.680.452 Gbytes. 6 tháng đầu năm 2015: 47.104.785 Gbytes).

Đặc biệt trong công tác 6 tháng đầu năm 2015, VNNIC đã được tổ chức chứng nhận quốc tế (DAS) đánh giá và trao chứng nhận ISO/IEC 27001:2003 về “Quản lý vận hành hạ tầng trung tâm dữ liệu IDC và hệ thống DNS Quốc gia .VN” nhằm đảm bảo an toàn bảo mật thông tin hệ thống kỹ thuật dịch vụ và chuyên nghiệp hóa công tác quản lý và trực giám sát, khai thác vận hành trung tâm dữ liệu IDC. Với việc chính thức áp dụng hệ thống quản lý An toàn bảo mật thông tin theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27001:2013, tài sản thông tin của VNNIC được bảo vệ an toàn bảo mật tốt hơn, quy trình quản lý kiểm soát thông tin được tối ưu hóa, đảm bảo được tính chất bảo mật; đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của VNNIC với các tổ chức trong nước và quốc tế.

Ông Trần Minh Tân, Giám đốc VNNIC cho biết VNNIC là đơn vị đầu tiên của Bộ nhận được chứng chỉ này nhưng đây mới chỉ là bước đầu, VNNIC sẽ hoàn thiện thêm các quy trình trong thời gian tới để tiếp tục nâng cao chất lượng mạng lưới.

Minh Anh

Theo ICTPress

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x