Mỹ thử bom hạt nhân; Ấn Độ mời Nhật Bản tập trận

14/07/15, 17:15 Tin Tổng Hợp

Mỹ thực hiện thử nghiệm bom hạt nhân mới B61-12; một vụ bắt cóc con tin táo tợn xảy ra gần thủ đô Paris; Hy Lạp nhận gói cứu trợ thứ 3 của châu Âu… là những tin thế giới đáng chú ý.

Mỹ thử bom hạt nhân

Các phương tiện truyền thông thế giới đưa tin về việc Hoa Kỳ thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên mang bom hạt nhân mới B61-12. Thực tế đây là mẫu biến dạng của loại bom được chế tạo vào năm 1960, nhưng theo các chuyên gia Nga, điều đó không làm giảm ý nghĩa của sự kiện, Sputnik đưa tin.

Chuyên gia quân sự Nga Vasily Kashin nhận định, trong chừng mực nào đấy, các thử nghiệm tương tự là những biện pháp cần thiết.

Ấn Độ mời Nhật Bản tập trận chung với Mỹ

Ngày 13/7, tờ The Times of India loan tin Bộ Quốc phòng Ấn Độ sẽ mời Nhật Bản tham gia cuộc tập trận hải quân chung với Mỹ mang tên Malabar 2015 ở vịnh Bengal vào tháng 10.

Một nguồn tin tiết lộ với The Times of India rằng cuộc họp 3 bên về tổ chức tập trận chung sẽ diễn ra ở Nhật vào cuối tháng 7.

Cùng ngày, The Times of India dẫn lời giới chức cho biết Hội đồng mua sắm quốc phòng Ấn Độ sẽ có cuộc họp vào hôm nay 14/7 và có thể sẽ thông qua kế hoạch mua 4 máy bay tuần tra biển tầm xa P-8I do Mỹ sản xuất, với tổng trị giá gần 1 tỉ USD. Nếu được phê duyệt, hợp đồng này sẽ tiếp tục giúp Mỹ củng cố vị thế là nhà cung cấp khí tài quân sự lớn nhất cho Ấn Độ hiện nay.

Nghẹt thở giải cứu con tin tại Paris

Theo AFP, một vụ bắt cóc con tin táo tợn vừa xảy ra gần thủ đô Paris của Pháp khi các tay súng chiếm giữ một cửa hàng thời trang nhãn hiệu Primark ở Villeneuve-la-Garenne, phía Bắc St-Denis.

Theo thông tin mới nhất, cảnh sát đã giải cứu được 18 người khỏi cửa hàng và đang truy lùng các tay súng bên trong trung tâm thương mại Qwartz.

Cảnh sát ban đầu cho biết có khoảng 10 người bên trong cửa hàng, đều là nhân viên Primark. Không lâu sau đó, tờ Le Parisien dẫn một nguồn tin cảnh sát cho biết số người bị bắt cóc làm con tin lên đến 18 người, và một trong những kẻ bắt cóc chính là nhân viên của cửa hàng.

Một số nguồn tin cho biết có khoảng 2-3 tay súng thực hiện vụ bắt cóc và đội phản ứng nhanh, cảnh sát đặc nhiệm cũng đã có mặt tại hiện trường.

Giới chức Pháp chưa xác nhận liệu đây có phải là một hành động khủng bố hay không. Vụ việc diễn ra chỉ một ngày trước lễ Quốc khánh Pháp, 14/7.

Hy Lạp nhận gói cứu trợ thứ 3 của châu Âu

Sau 17 giờ đàm phán căng thẳng tại thủ đô Brussels (Bỉ), đến 9 giờ sáng 13/7, đại diện Hy Lạp, Thủ tướng Alexis Tsipras, đã chấp nhận các yêu cầu cải cách kinh tế từ phía châu Âu, qua đó có cơ hội nhận gói cứu trợ thứ 3 trị giá 96 tỉ USD.

Theo đó, Hy Lạp sẽ phải thực hiện những biện pháp thắt lưng buộc bụng mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần so với đề nghị ban đầu, trong đó bao gồm các chính sách cải cách về lương hưu, năng lượng, thị trường lao động và sản phẩm, đồng thời tạo thêm thuận lợi cho hoạt động của thành phần kinh tế tư nhân.

Đây là lần thứ 3 kể từ năm 2010 châu Âu chấp thuận các gói cứu trợ kinh tế dành cho Hy Lạp. Trước đây, Athens đã nhận tổng cộng 233 tỉ euro thông qua hình thức này.

Nga: Hơn 40 binh sĩ thương vong vì doanh trại sập

Ít nhất 23 binh sĩ bị thiệt mạng, 19 người bị thương do mái doanh trại của một trung tâm huấn luyện lính dù tại tỉnh Omsk (Nga) bị sập, theo Itar-tass ngày 13/7.

Ông Igor Konashenkov – Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết vụ việc xảy ra hồi 9h52 giờ Moscow tối 12/7 (23h52 giờ VN), mái nhà 4 tầng của trung tâm huấn luyện số 242 thuộc Lực lượng Lính dù Nga đóng tại Omsk đã bị sập khiến nhiều binh sĩ bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Khi sự cố xảy ra, trong doanh trại có 337 binh sĩ.

IS công bố đoạn video hành quyết tàn bạo nhất

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mới đây công bố đoạn video quay cảnh hành quyết tù nhân tàn bạo nhất từ trước tới nay.

Đoạn ghi hình cho thấy hàng trăm tù binh nằm ở tư thế mặt úp xuống đất bị bắn chết. Đoạn ghi hình còn cho thấy cảnh hành quyết có thể diễn ra tại một khu công nghiệp, theo đó các tù binh bị đưa đến khu vực hành quyết bằng xe tải.

Một lãnh đạo của IS chưa được xác định danh tính trong trang phục quân đội xuất hiện trong đoạn video được công bố hôm 11/7 và đưa ra thông điệp: “Đây là một thông điệp mà tôi muốn gửi đến toàn thế giới rằng chúng tôi đang ngày càng mạnh hơn”.

Nga Vũ
(Tổng hợp)

Theo Tấm Gương

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x