Mỹ tăng cường chống Ebola trong nước, bệnh nhân đầu tiên nguy kịch

07/10/14, 10:30 Chưa phân loại

Bệnh nhân đầu tiên được chẩn đoán nhiễm Ebola trên đất Mỹ đang trong tình trạng nguy kịch tại một bệnh viện bang Dallas, các quan chức cho biết vào Thứ Hai (6/10).

Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ đang làm điều trị cho một bệnh nhân nhiễm virus Ebola ở Đảo Clinic tại Monrovia, ngày 30/9/2014. (Ảnh: Christopher Black/WHO/Tài liệu thông qua Reuters)

Một phi cơ riêng chở Ashoka Mukpo, cộng tác viên chụp ảnh cho đài NBC News đã tiếp xúc với Ebola tại Liberia, hạ cánh xuống sân bay Omaha và được chuyển đến Trung tâm Y tế Nebraska. Bệnh nhân 33 tuổi Mukpo sẽ được điều trị tại một trung tâm kiểm dịch gần đó.

Thomas Eric Duncan, người gốc Liberia đã được chẩn đoán nhiễm Ebola tại Dallas chỉ hơn một tuần trước, vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, tiến sĩ Thomas Frieden là giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng Bệnh (CDC) cho biết. Ông Frieden thông tin các quan chức y tế đang giám sát chặt chẽ 10 người từng tiếp xúc trực tiếp với Duncan, nhóm được cho là có nguy cơ lây nhiễm cao. Hiện vẫn chưa thấy trường hợp nào có biểu hiện triệu chứng về Ebola.

Thống đốc bang Texas là ông Rick Perry tại một cuộc họp báo vào thứ Hai (6/10) thông báo đang cho thành lập một nhóm các bác sĩ và chuyên gia chăm sóc sức khỏe để đối phó bệnh truyền nhiễm. Trưởng bộ phận y tế Texas, Tiến sĩ Brett Giroir cho biết: “Chúng ta đang sống trong một thế giới kết nối, nơi dịch bệnh có thể bùng phát ở bất cứ nơi nào và có nguy cơ lây lan khắp mọi nơi.”

Ebola gây sốt, nôn mửa và tiêu chảy, lây lan qua tiếp xúc các chất dịch từ cơ thể như máu hay nước bọt. Số người chết vì căn bệnh này đang gia tăng tại ba quốc gia nghèo ở Tây Phi là Liberia, Sierra Leone và Guinea.

Dịch Ebola hiện giờ đã giết chết ít nhất 3.439 người kể từ tháng Ba khởi phát, trong tổng số gần 7.500 trường hợp dương tính hoặc có nguy cơ sẽ bị lây.

Ngoài ba nước trên còn có cả Nigeria, Senegal, hai nơi được cho là đã ngăn chặn được Ebola và một ca ở Hoa Kỳ. Bệnh nhân Duncan mắc bệnh sau khi trở về Hoa Kỳ từ Liberia vào hai tuần trước, khiến các quan chức y tế và công chúng nước này lo ngại rằng đại dịch Ebola tồi tệ nhất trong lịch sử có thể đã tới đây từ Tây Phi.

Bệnh viện kiểm tra ban đầu cho Duncan đã không phát hiện ra căn bệnh chết người và cho bệnh nhân về nhà với thuốc kháng sinh. Hai hôm sau người này phải tái nhập viện trên xe cấp cứu trong tình trạng đã quá nặng. Các quan chức Mỹ nói họ tin tưởng có thể kiểm soát được dịch bệnh trong nước, cùng lúc có nhiều kế hoạch được triển khai để tăng cường giải quyết triệt để tận gốc ổ dịch này tại Tây Phi.

Bệnh viện Nebraska nơi Mukpo đang được điều trị đã chữa trị và cho xuất viện Tiến sĩ Rick Sacra, một nhà truyền giáo người Mỹ từng tiếp xúc với Ebola ở Liberia. Bệnh viện còn cho biết thêm trên Twitter rằng ông Sacra từng bị Trung tâm y tế Memorial UMass ở Worcester bang Massachusetts từ chối tiếp nhận khi khai báo bị viêm hô hấp trước đó.

Hãng phát triển dược phẩm Chimerix Inc cho biết đã sẵn có loại thuốc thử nghiệm Ebola để điều trị cho các bệnh nhân. Cổ phiếu Chimerix lên giá hơn 5% trong phiên giao dịch thứ Hai (6/10). Ông Frieden từ trung tâm CDC cũng nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc bù nước khi điều trị các bệnh nhân Ebola, đặc biệt là lúc còn thiếu các liều thuốc thử nghiệm ZMapp của hãng Dược Sinh Học Mapp trụ sở tại San Diego. Theo ông Frieden, một loại thuốc thử nghiệm nữa do Liên doanh Hóa Dược Tekmira của Canada sản xuất, có thể gây khó chịu cho bệnh nhân khi sử dụng.

Thiên Hà, Bruce Phan – Theo Reuters 

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x