Mỹ, Nhật, Hàn: “Trung Quốc lộng hành trên Biển Đông”

18/04/15, 11:00 Tin Tổng Hợp

BizLIVE – Phản ứng không đồng tình trước các hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo của Trung Quốc trên Biển Đông ngày càng nhiều. Sau một cuộc họp hôm 16/04/2015 tại Washington, Thứ trưởng Ngoại giao ba nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc một lần nữa bày tỏ thái độ quan ngại trước các “hành động đơn phương” nhằm áp đặt chủ quyền ở Biển Đông.

Đá Chữ Thập, Trường Sa, được Trung Quốc bồi đắp thành đảo đầu tiên có đường băng cho máy bay cất cánh và hạ cánh. Ảnh nguồn RFI

Theo RFI, phát biểu sau cuộc hội đàm với các đối tác Nhật Bản và Hàn Quốc, trong đó các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên phần lớn Biển Đông đã được thảo luận rộng rãi, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken nhắc lại quan điểm của Washington, theo đó tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và Biển Hoa Đông phải được giải quyết theo quy định của pháp luật quốc tế.
Theo ông Blinken, không một quốc gia nào có quyền “hành động đơn phương”.
Tiếp lời nhân vật số hai trong Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Akitaka Saiki, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết: “Giữa chúng tôi có sự đồng thuận rằng sự phát triển hòa bình và hài hòa của Trung Quốc rất được hoan nghênh… Nhưng đồng thời, Trung Quốc, trong tư cách một cường quốc hàng đầu trong khu vực và trên thế giới, phải có nghĩa vụ tôn trọng luật pháp quốc tế”.
Đối với nhà ngoại giao Nhật Bản, “Trung Quốc có trách nhiệm giải tỏa các mối quan ngại chung của các nước trong khu vực, và ở Châu Á”.
Về phần mình, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc, Cho Tae-Yong, đã kêu gọi áp dụng các khuôn khổ pháp lý hiện hành cho phép “bảo đảm quyền tự do hàng hải và ổn định” trong khu vực.
Ông cũng mong muốn Trung Quốc và các nước Đông Nam Á nhanh chóng kết thúc các cuộc đàm phán về một bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông.
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông, bao gồm cả các khu vực gần bờ biển của các quốc gia Châu Á khác, dựa trên một tấm bản đồ gọi là “đường lưỡi bò” có từ thập niên 1940.
Ảnh vệ tinh do Trung tâm nghiên cứu CSIS của Mỹ công bố gần đây cho thấy Trung Quốc đã và đang tiến hành những công trình bồi đắp có quy mô rất lớn, xây dựng các bến tàu, phi đạo trên các rạn san hô mà Bắc Kinh chiếm giữ ở quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam.

MAI VÂN

Tin liên quan Mỹ nêu khả năng Trung Quốc lập vùng phòng không ở Biển Đông Tổng thống Aquino kêu gọi thế giới cảnh giác với Trung Quốc trên Biển Đông Lộ ảnh bằng chứng Trung Quốc tăng tốc cải tạo đất trên Biển Đông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: “Không để xảy ra xung đột vì biển đảo” Mỹ tố Trung Quốc xây “Vạn lý trường thành” trên Biển Đông
Cùng dòng sự kiện

Theo BizLive

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x