Một nhà thiên văn học khẳng định sự tồn tại của “Hành tinh X”

23/02/15, 15:44 Bí ẩn

Bằng chứng thu thập về “Hành tinh X”, hành tinh bí ẩn được cho là đang hiện diện ở rìa hệ Mặt Trời, đã có bước đột phá nhờ vào những ghi chú toán học của một nhà thiên văn học.

Hành tinh được giả định với kích thước bốn lần Trái đất, sẽ trôi nổi ngoài Hải Vương tinh và sao Diêm Vương, từ đó gây nên sự rối loạn trong vành đai Kuiper chứa tiểu hành tinh.

Hành tinh X từng xuất hiện trong văn bản của người Sumer, tộc người có nền văn minh cổ nhất trên Trái Đất. Cũng từ đây các nhà khoa học không ngừng tìm kiếm và chứng minh sự tồn tại của hành tinh này.

Rodney Gomes, một nhà thiên văn học tại Đài thiên văn quốc gia Brazil ở Rio de Janeiro, cho biết  quỹ đạo bất thường của các thiên thể băng nhỏ bên ngoài Hải Vương tinh chứng tỏ sự hiện diện của một hành tinh có kích thước gấp 4 lần Trái Đất. Hành tinh này đang xoay quanh Mặt Trời, và nằm ngoài rìa của hệ này.

Sao Diêm Vương đã được phát hiện như một kết quả của việc tìm kiếm Hành tinh X, nhưng nó không phải là Hành tinh X, và đã bị hạ xuống cấp hành tinh lùn. Trong thập kỷ qua, có nhiều giả thuyết về hành tinh X được đưa ra, nhưng chúng chưa bao giờ được chứng minh.

Gomes xác định quỹ đạo của 92 đối tượng ở vành đai Kuiper, bao gồm các thiên thể nhỏ và các hành tinh lùn, kết quả thu được là sáu vật thể dường như bị kéo chệch so với quỹ đạo dự kiến của chúng.

Hành tinh được giả định với kích thước bốn lần Trái đất, sẽ trôi nổi ngoài Hải Vương tinh và Diêm Vương tinh, từ đó gây nên sự rối loạn trong vành đai Kuiper chứa tiểu hành tinh.

Vành đai Kuiper nằm ở vùng ngoài của hệ Mặt trời của chúng ta, và các tính toán cho thấy có thể có một hành tinh lẩn khuất trong đó.

Ông trình bày với các nhà thiên văn tại Hội thiên văn học Mỹ hôm Thứ Ba (3/2) rằng, nguyên nhân chủ yếu để giải thích cho quỹ đạo bất thường này là một “người bạn đồng hành trong hệ Mặt trời có khối lượng tương đương một hành tinh”, một thiên thể nằm rất xa nhưng có kích thước đủ lớn để tạo sức hút mạnh mẽ có thể kéo lệch các vật thể thuộc vành đai Kuiper.

Ông đưa ra giả thuyết hành tinh này có thể lớn gấp bốn lần Trái Đất, tương đương kích thước của Hải Vương tinh, và cách Mặt trời 225 tỷ km, hay gấp 1.500 lần so với khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt trời.

Ngoài ra, một đối tượng cùng kích thước với Sao Hỏa, có quỹ đạo bất thường, cách Mặt Trời 8 tỉ km, gần quỹ đạo của Hải Vương tinh, cũng có thể là đáp án cho vấn đề này.

Tuy nhiên, do khoảng cách quá xa nên các nhà thiên văn Earthbound khó có thể chấp nhận chúng trở thành thành viên giả thuyết mới nhất trong Hệ Mặt trời của chúng ta. Ngay cả sao Diêm Vương cũng như vậy.

Vành đai Kuiper nằm ở vùng ngoài của hệ Mặt trời của chúng ta, và các tính toán cho thấy có thể có một hành tinh lẩn khuất trong đó.

Hệ mặt trời như chúng ta biết, gồm(lr), Sao Thủy, Sao Kim,Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương.

Tuy các nhà thiên văn khác vẫn còn đắn đo do rào cản bằng chứng thiên văn, nhưng họ vẫn hoan nghênh phương pháp của ông.

Rory Barnes, từ Đại học Washington nói với National Geographic rằng, Gomes “đã chỉ ra phương pháp để xác định cách thức mà hành tinh định hình một phần nào đó trong hệ Mặt Trời của chúng ta”.

“Vì vậy, trong khi chưa có bằng chứng nào, tôi nghĩ điều quan trọng hơn là ông đã cho chúng ta thấy rằng có nhiều cách để tìm thấy những thứ có thể làm bằng chứng”.

“Tôi không nghĩ ông thực sự có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh được là nó ở đó.”

Hal Levison, từ Viện Nghiên cứu Tây Nam ở Boulder, Colorado, cho biết: “Tôi khá ngạc nhiên khi một người bạn đồng hành trong hệ Mặt trời chỉ nhỏ như Hải Vương tinh lại có được hiệu ứng như những gì ông xác định được”.

“[Nhưng] Tôi biết Rodney, và tôi chắc chắn rằng ông đã tính toán đúng’.

Thành viên thứ chín trước đó là sao Diêm Vương, một trong những hành tinh lùn lớn nhất của vành đai Kuiper, rộng 1.400 dặm.

Nó đã bị Hiệp hội Thiên văn Quốc tế hạ xuống cấp hành tinh lùn vào năm 2006 do không đáp ứng các tiêu chuẩn của một “hành tinh”, cụ thể là khối lượng của nó không đủ để chiếm ưu thế tuyệt đối so với các thiên thể khác cùng quĩ đạo.

Thiên Long, Iris – Theo Alien Ufo Sightings

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x