Moscow công bố “danh sách đen” cấm chính khách Châu Âu nhập cảnh

31/05/15, 10:00 Tin Tổng Hợp

BizLIVE – Hôm 29/5/2015, Thủ tướng Hà Lan khẳng định Moscow vào ngày 28/05/2015 đã đưa ra một “danh sách đen” bao gồm nhiều nhân vật chính trị nổi tiếng của Châu Âu.

Binh sĩ Nga tập dợt tại Kuzminsky, vùng Rostov, gần với biên giới Nga – Ukraine, ngày 25/05/2015. Reuters/Stringer

Hôm 29/5/2015, Thủ tướng Hà Lan khẳng định Moscow vào ngày 28/05/2015 đã đưa ra một “danh sách đen” bao gồm nhiều nhân vật chính trị nổi tiếng của Châu Âu. Văn bản đã được chuyển tới nhiều sứ quán.

Danh sách nói trên cho thấy, kể từ khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine và nội chiến bùng phát tại miền đông nước này, căng thẳng ngoại giao giữa Liên Hiệp Châu Âu và Nga một lần nữa đang có chiều hướng gia tăng.

Theo tường thuật của RFI từ Brussles, đay là lần đầu tiên mà các chuyên gia Châu Âu chính thức tuyên bố về sự tồn tại của một “danh sách đen” như vậy. Kể từ nhiều tháng nay, nhiều chính khách có tên tuổi của Liên Hiệp Châu Âu đã bị trục xuất khỏi Nga. Tuy nhiên, vấn đề là lần này Moscow chuyển tới nhiều đại sứ quán Châu Âu một danh sách những người bị cấm nhập cảnh vào Nga.

Trong số khoảng 80 đến 90 tên trong văn bản này, có nhiều thành viên của Nghị viện Châu Âu. Ví dụ như lãnh đạo nhóm nghị sĩ tự do và cựu Thủ tướng Bỉ Guy Verhofstadt. Đồng chủ tịch nhóm nghị sĩ đảng Xanh, Rebecca Harms, về phần bà, cũng bị từ chối nhập cảnh khi tới sân bay Moscow hồi tháng 9/2014.

Bị ngăn lại trong bốn tiếng, bà Rebecca Harms cuối cùng đã phải ký vào một văn bản, cam kết không trở lại Nga.

Ủy ban Châu Âu thừa nhận rằng lệnh cấm này đã có hiệu lực từ nhiều tháng. Trước khi đưa ra nhận định, Ủy ban Châu Âu muốn xem xét giá trị pháp lý của văn bản mà chính quyền Nga vừa đưa ra.

Hà Lan và Bỉ ngay lập tức lên án một danh sách như vậy, đồng thời phủ nhận tính hợp pháp của nó. Đối với Châu Âu, không nghi ngờ gì nữa, đây là một hành động trả đũa của chính quyền Nga đối với các trừng phạt của Châu Âu, do vai trò của Moscow trong xung đột Ukraine”

Theo AFP, tình hình tại miền đông Ukraine trong những ngày gần đây ngày một “mong manh”, theo Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier. Lãnh đạo Ngoại giao Đức đưa ra nhận xét nói trên sau cuộc gặp các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE), làm nhiệm vụ tại chỗ.

Phái bộ OSCE hôm 29/5/2015 công bố một báo cáo cho thấy lệnh ngừng bắn liên tục bị vi phạm tại khu vực sân bay Donetsk. Nhiều phương tiện truyền thông Phương Tây những ngày gần đây công bố ảnh cho thấy hàng đoàn xe vận tải quân sự Nga đổ về vùng biên giới với Ukraine.

Cũng hôm 29/5, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga, Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nhấn mạnh với ông Putin về “nhu cầu thực thi nhanh chóng toàn bộ các biện pháp trong thỏa thuận hòa bình Minsk 2 về Ukraine”.

Theo Phủ Tổng thống Pháp, một cuộc họp theo dõi việc thực thi Minsk 2, ở cấp thứ trưởng Ngoại giao, sẽ diễn ra tại Paris ngày 10/6/2015 tới.

TRỌNG THÀNH

Tin liên quan
Cùng dòng sự kiện

Theo BizLive

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x