Mô hình ngôi nhà nhỏ – Giải pháp cho vấn nạn người vô gia cư

17/09/16, 10:00 Cuộc sống

Những ngôi nhà nhỏ đã trở nên phổ biến với những người trẻ tại các thành phố lớn và những chủ nhà có đam mê với mô hình nhỏ. Tuy nhiên, nó cũng trở thành một giải pháp giải quyết cho vấn nạn vô gia cư tại Detroit, Michigan, Mỹ.

Dự án những ngôi nhà nhỏ giải quyết vấn nạn người vô gia cư tại Detroit. (Ảnh: Internet)

Những ngôi nhà nhỏ đang được xây dựng tại Detroit nhằm mang lại cơ hội sở hữu nhà cho những người vô gia cư và những sinh viên có thu nhập thấp với giá cả phải chăng. 25 ngôi nhà đã được xây dựng.

Thiết kế của mỗi ngôi nhà sẽ khác nhau tùy thuộc đối tượng sở hữu như người độc thân hoặc cặp vợ chồng. Chỉ trong kích thước khoảng 20-40 mét vuông, ngôi nhà có đầy đủ tiện nghi như nhà bếp, máy giặt, cổng vòm…

CCSS là một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp hàng loạt các chương trình nhà ở, việc làm và sức khỏe. Những ngôi nhà nhỏ của họ có thể giúp đỡ thành phố chống lại những vấn đề thu hẹp dân số và mức độ người nghèo gia tăng.

“Đây là một chương trình hy vọng. Đây không chỉ là một chương trình nhà ở thông thường”, Rev nói. Faith Flower, giám đốc điều hành của CCSS. “Khi đến, bạn thậm chí không có nổi chiếc xe đạp, nhưng sau 7 năm, bạn đã có 1 căn nhà”.

Tổ chức sẽ đóng vai làm chủ nhà và chọn một nhóm cư dân đến sống tại 25 ngôi nhà. Ít nhất một nửa sẽ là những người vô gia cư cũng như những người có thu nhập thấp như sinh viên và người cao tuổi.

“Chúng tôi muốn đa dạng hóa, bởi vì chúng tôi không muốn mọi người lái xe qua và nói: ‘Đó là khu vô gia cư’”,Flower nói. “Họ đã phải chịu đựng đủ loại người”.
Người thuê sẽ cần có một khoản thu nhập nhỏ để trả tiền thuê nhà với giá rẻ 300 USD cho 30 mét vuông nhà và khoảng 35 USD tiền điện ngay cả vào mùa đông.

Sau 3 năm thuê nhà, người thuê nhà sẽ được cung cấp 1 hợp đồng nhà đất để họ có thể “thuê sở hữu” ngôi nhà của mình trong vòng 4 năm.

Thời gian như vậy nhằm giúp người dân có kỷ luật với các hóa đơn thanh toán của họ. Vì vậy sẽ không quá muộn để họ thanh toán hóa đơn nước hoặc thuế.

Cư dân của cộng đồng những ngôi nhà nhỏ có thể tham gia vào một loạt các chương trình của trại CCSS gần đó, bao gồm phòng khám sức khỏe, phòng tập thể dục, thư viện, phương tiện đi lại để mua sắm và các khóa học đào tạo sở hữu nhà.

Mô hình sáng kiến của CCSS lần đầu tiên được áp dụng tại Detroit. Tuy nhiên, mô hình này đã áp dụng thành công tại các thành phố lớn như Austin, làng Dignity ở Portland.

Các dự án Detroit cũng giúp khôi phục lại các khu phố. Hiện có hàng nghìn ngôi nhà bị bỏ hoang ở những dải đất trống trong thành phố, đây là một trong những rào cản lớn nhất của dự án.

CCSS đã làm việc với các khu vực lân cận tìm nền móng cho các ngôi nhà nhỏ. Rất nhiều công trình bị bỏ hoang được đưa vào cải tạo.

“Đây là một cú hích lớn trong khu phố”, Jim Vella, chủ tích quỹ Quỹ Ford Motor Company và dịch vụ cộng đồng, tổ chức từ thiện của hãng cho biết.

Nếu việc xây dựng 25 ngôi nhà tại Detroit thành công, CCSS sẽ xem xét một phát triển thứ hai với những ngôi nhà lớn hơn một chút cho các hộ gia đình. Khi Fowler phác họa các khu phố trong một thập kỷ, cô thấy một cộng đồng sôi động trong tương lai.

Tôi hy vọng mọi thứ đầy đủ với tất cả mọi người, bạn biết không, trẻ em đạp xe và chơi bóng, người lớn ngồi trên hiên cùng tách cà phê và đọc báo”, cô nói. “Chúng tôi đã nhìn thấy được một vài thành quả của sự nỗ lực của chúng tôi trong khu vực này – chúng tôi có 9 tòa nhà trong bốn khối – nhưng điều này sẽ thay đổi diện mạo của khu phố một cách đáng kể”.

Theo Huffingtonpost

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x