Miền Nam Việt Nam sẽ ngập chìm trong nước khi triều cường vào năm 2050

31/10/19, 11:30 Việt Nam

Các nhà khoa học cho biết vào năm 2050, mực nước biển dâng sẽ xóa sổ nhiều thành phố ven biển. Khoảng 300 triệu người sẽ bị ảnh hưởng và gần như cả miền Nam Việt Nam cũng sẽ ngập chìm trong nước khi triều cường.

Hình ảnh ngập lụt ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, Việt Nam. (Ảnh qua vietnammoi)
Hình ảnh ngập lụt ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, Việt Nam. (Ảnh qua vietnammoi)

Ngày 29/10, Climate Central – một tổ chức khoa học có trụ sở tại New Jersey, Mỹ đã công bố kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của triều cường và mực nước biển dâng trên Nature Communications.

Theo đó, sẽ có nhiều thành phố lớn ven biển bị xóa sổ và khoảng 300 triệu người hiện đang sống ở những vùng đất sẽ bị ngập nước ít nhất một lần một năm vào năm 2050, tăng gấp ba lần vào năm 2050 so với dự đoán trước đây.

Trước đó, ước tính của NASA là khoảng 80 triệu người hiện đang hứng chịu nguy cơ này.

Gần như cả miền Nam Việt Nam cũng có thể biến mất

Nghiên cứu mới dựa trên dữ liệu vệ tinh và tính toán của trí tuệ nhân tạo (AI), cho thấy những vùng đất ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam và Ấn Độ sẽ bị nhấn chìm trong nước ở đỉnh triều.

Hơn 20 triệu người Việt Nam, tức 1/4 dân số, hiện đang sống trên vùng đất có nguy cơ bị ngập lụt. Phần lớn diện tích của TP.HCM, trung tâm kinh tế lớn của đất nước, cũng sẽ chìm dưới nước.  

Bản so sánh kết quả nghiên cứu cũ và nghiên cứu mới công bố về ảnh hưởng của nước biển dâng đối với miền Nam Việt Nam.
Bản so sánh kết quả nghiên cứu cũ và nghiên cứu mới công bố về ảnh hưởng của nước biển dâng đối với miền Nam Việt Nam. (Ảnh qua Zing)

Thành phố đông dân nhất Ấn Độ như Mumbai (18 triệu dân) cũng có khả năng bị nước nhấn chìm gần như hoàn toàn trong vòng 30 năm tới.

Tại Thái Lan, hơn 10% dân số đang sống trên các khu vực có khả năng bị ngập lụt vào năm 2050, gấp 10 lần so với ước tính trước đó. Thủ đô Bangkok cũng nằm trong vùng bị ảnh hưởng trầm trọng…

Bà Loretta Hieber Girardet, một người dân Bangkok và hiện đang là quan chức của Cơ quan giảm thiểu rủi ro thảm họa của Liên Hợp Quốc cho biết, sự biến đổi khí hậu có thể gây áp lực lên các thành phố bằng nhiều cách khác nhau. Khi Trái Đất ngày càng nóng lên, thì càng nhiều nông dân nghèo sẽ buộc phải rời khỏi nông thôn để lên thành phố tìm việc làm.

Phần lớn Bangkok cũng sẽ ngập dưới nước vì nước biển dâng vào năm 2050.
Phần lớn Bangkok cũng sẽ ngập dưới nước vì nước biển dâng vào năm 2050. (Ảnh qua Zing)

“Đây là tình cảnh khá tệ”, bà chia sẻ với New York Times.

Tại Thượng Hải, một trong những đầu tàu kinh tế quan trọng nhất của Châu Á, nước biển dâng cũng có nguy cơ nhấn chìm thành phố này và nhiều khu vực lân cận. 

Không chỉ Châu Á, Châu Âu cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ

Mối đe dọa này không dừng lại ở Châu Á. Tại Anh, 3,5 triệu người có thể đứng trước nguy cơ ngập lụt vào năm 2050. Dù không nằm trong số những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất nhưng nghiên cứu trước đó ước tính hàng chục thành phố ven biển của nước này có thể sớm bị nhấn chìm trong nước, đặc biệt là ở các bang New Jersey và Florida.

Theo các nhà nghiên cứu, những ước tính mới vừa được đưa ra là một cú sốc với bản thân các chuyên gia bởi sự khác biệt vô cùng lớn với các tính toán trước đó.

Ảnh hưởng nước biển dâng tới Thượng Hải vào năm 2050.
Ảnh hưởng nước biển dâng tới Thượng Hải vào năm 2050. (Ảnh qua Zing)

Tuy nhiên, kết quả của nghiên cứu này không đồng nghĩa với việc đặt dấu chấm hết cho các khu vực chịu ảnh hưởng. Các số liệu mới nhất cho thấy khoảng 110 triệu người đang sống ở những nơi nằm thấp hơn mực nước biển.

Xây dựng đê biển, tường bao là biện pháp tạm thời

Điều này được ông Benjamin Strauss, Giám đốc điều hành Climate Central, giải thích là nhờ những biện pháp đầu tư xây dựng các hệ thống đê điều và tường bao. Nhưng các biện pháp phòng ngừa như vậy cũng chỉ có tác dụng ở một mức nhất định, không thể lâu dài.

Ông Strauss lấy ví dụ về trường hợp của New Orleans (Mỹ), thành phố đã chìm hoàn toàn dưới nước khi hệ thống đê biển và các cấu trúc bảo vệ khác bị phá vỡ trong bão Katrina.

Theo đó, Scott Kulp, tác giả chính của nghiên cứu và là nhà khoa học cao cấp tại Climate Central chia sẻ rằng: “Những đánh giá này cho thấy nguy cơ biến đổi khí hậu có thể định hình lại các thành phố, các nền kinh tế, những bờ biển và toàn bộ các khu vực trên toàn cầu trong cuộc sống của chúng ta”.

Nếu tình trạng này tiếp tục tồi tệ, khoảng 640 triệu người có thể bị đe dọa bởi nước triều dâng vào năm 2100. 

Đồng thời, nghiên cứu này cũng nhằm cảnh báo rằng ngay bây giờ, các quốc gia nên bắt đầu chuẩn bị cho công tác tái định cư. “Chúng tôi đã cố gắng rung hồi chuông cảnh báo. Chúng tôi biết là điều này sắp xảy đến. Chưa bao giờ con người phải đối mặt với một làn sóng di cư lớn đến vậy”, Bà Dina Ionesco, thuộc tổ chức International Organization for Migration cho hay.

Nước lũ ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh qua laodong)
Nước lũ ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh qua laodong)

Không chỉ vậy, theo ông John Castellaw, một cựu Trung tướng Thủy quân lục chiến Mỹ và hiện đang làm trong ban cố vấn Trung tâm Khí tượng và An ninh có trụ sở tại thủ đô Washington D.C, Mỹ, việc mất nhiều đất đai do nước biển dâng “đe dọa sẽ gây bất ổn chính trị- xã hội trong khu vực, châm ngòi cho các cuộc xung đột vũ trang và kích động chủ nghĩa khủng bố.”

“Thực chất đây không chỉ là vấn đề môi trường. Mà nó còn là vấn đề liên quan đến an ninh, nhân đạo và cả quân sự nữa”, ông Castellaw chia sẻ.

Vũ Tuấn (t/h)

Xem thêm: 

 

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x