Mark Zuckerberg từng là người vô thần nay khẳng định: “Tín ngưỡng rất quan trọng”

03/01/17, 10:41 Cuộc sống

Nhà đồng sáng lập, kiêm Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg đã né tránh niềm tin vô thần của mình và giờ đây khẳng định rằng “tín ngưỡng là rất quan trọng”.

Facebook founder Mark Zuckerberg waves to the audience during a meeting of the APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) Ceo Summit in Lima
Nhà đồng sáng lập, kiêm Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg . (Ảnh: Internet)

Zuckerberg, người từng hiển thị thông tin cá nhân trên Facebook là theo chủ nghĩa vô thần nay đã thể hiện sự thay đổi của mình trên mạng xã hội, khi anh cầu nguyện vào ngày 25/12/2016 một “Giáng sinh và Lễ hội Ánh sáng vui vẻ” cho “Priscilla, Max, Beast và tôi” ý chỉ vợ, con và chú chó cưng của anh.

Khi một người bình luận hỏi Zuckerberg: “Anh không phải người vô thần sao?” Zuckerberg trả lời: “Không. Tôi lớn lên trong một gia đình gốc Do Thái, và từng có một khoảng thời gian nghi ngờ về tôn giáo, nhưng giờ đây tôi tin rằng tín ngưỡng là rất quan trọng”.

7
Zuckerberg đăng tải lời chúc Giáng sinh lên Facebook. (Ảnh: Facebook)

Tuy nhiên anh không nói chi tiết về đức tin của mình.

Mùa hè năm 2015, Zuckerberg và người vợ Priscilla Chan đến gặp Giáo hoàng Francis tại Vatican để thảo luận về việc làm thế nào đưa công nghệ thông tin đến với những người nghèo. Anh cho biết, thời điểm đó anh đã rất ấn tượng với lòng từ bi của Đức giáo hoàng.

“Chúng tôi đã nói với ngài chúng tôi ngưỡng mộ lòng từ bi và sự ân cần của ngài nhiều như thế nào, cũng như cách ngài giao tiếp với những người thuộc mọi tôn giáo trên thế giới. Đó là một cuộc gặp gỡ mà chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Bạn có thể cảm nhận sự ấm áp và lòng tốt của ông, cũng như ông quan tâm sâu sắc đến việc giúp đỡ người khác như thế nào”, Zuckerberg  đăng tải trên Facebook.

Anh cũng rất quan tâm đến Phật Giáo, tín ngưỡng của vợ anh.

Trong một chuyến đi năm 2015 đến Trung Quốc, Zuckerberg đã đến thăm ngôi chùa Đại Nhạn tại Tây An rồi “cầu nguyện hòa bình, sức khỏe cho thế giới và gia đình tôi”, Zuckerberg đăng tại thời điểm đó, kèm với một bức ảnh anh quỳ trước tượng Phật.

8
Hình ảnh Zuckerberg tại ngôi chùa Đại Nhạn ở Tây An, Trung Quốc. (Ảnh: Facebook)

Anh nói thêm: “Priscilla là một tín đồ Phật giáo. Đạo Phật là một tôn giáo và triết học tuyệt vời, qua thời gian, tôi đã học hỏi được nhiều điều từ đó. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục tìm hiểu sâu sắc hơn về tín ngưỡng này”.

Theo Huffingtonpost

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x