Mark Zuckerberg: Cách mọi người khởi nghiệp tại thung lũng Silicon dường như ngược với tôi

20/08/16, 09:05 Kinh tế

“Các công ty tốt nhất là nơi đang nỗ lực cải biến xã hội, hay chỉ khu vực nhỏ thôi, hơn là khởi nghiệp chỉ vì muốn kiếm tiền, hay muốn có nhiều người làm việc cho mình hoặc tạo dựng công ty theo lối riêng”, Mark Zuckerberg, người đồng sáng lập Facebook.

Mark Zuckerberg – Chủ tịch, giám đốc điều hành và đồng sáng lập nên trang mạng xã hội Facebook. (Ảnh: Internet)

Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg là CEO có hiểu biết ít nhiều trong việc xây dựng một công ty trị giá hàng tỷ USD. Và anh nghĩ rất nhiều người ở thung lũng Silicon đang làm ngược bằng cách tập trung vào xây dựng một công ty trước khi biết họ muốn làm những gì.

Vì vậy, tôi luôn nghĩ rằng theo cách nào đó, một loại sai lầm cố hữu vẫn tồn tại ở thung lũng Silicon, kiểu như  những người lãnh đạo thường muốn bắt đầu một công ty thậm chí trước khi họ quyết định họ muốn làm gì, điều đó dường như trái ngược với tôi”, Zuckerberg nói trong một cuộc phỏng vấn với chủ tịch Y Combinator, Sam Altman.

Zuckerberg cho biết, anh không bao giờ khởi nghiệp bằng việc xây dựng một công ty. Thậm chí khi huy động được vốn kinh doanh nhưng các ý tưởng đã tắt, Zuckerberg khăng khăng rằng anh sẽ quay trở lại Đại học Harvard. (Zuckerberg từng bỏ học ở trường đại học Harvard năm 2005 để hoàn thành dự án thành lập Facebook).

Điều đó đã không xảy ra và Facebook hiện đang được hơn một tỷ người sử dụng mỗi ngày. Tuy nhiên, chính niềm tin đó đã đưa anh vượt qua những thời điểm khó khăn.

Facebook, doanh nghiệp của Zuckerberg hiện đang được hơn một tỷ người sử dụng mỗi ngày. (Ảnh: Internet)

Trong một cuộc nói chuyện năm 2012 ở trường khởi nghiệp Y Combinator, Zuckerberg đã nhấn mạnh với người sáng lập Paul Graham rằng các doanh nhân cần linh hoạt nhạy bén và đam mê mạnh mẽ trong mỗi công việc họ theo đuổi.

“Bạn hoàn toàn có thể làm việc trong khuôn khổ công ty, nhưng bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và như bị khóa chặt trong đó”. Điều đó cũng được thể hiện trong bức thư đầu tiên Zuckerberg gửi cho cổ đông. Với anh, Facebook không bao giờ có nghĩa là một công ty. Nó chỉ đơn giản là một sở thích. Theo thời gian, nó đã phát triển thành một doanh nghiệp.

Nếu bạn muốn trở thành một doanh nhân, bạn cần những ý tưởng tốt. Thật tuyệt vời nếu ý tưởng đó giải quyết được những vấn đề nhỏ. Tuy nhiên, Zuckerberg tin rằng nó cũng cần tạo ra tác động lớn đến xã hội. Trong chia sẻ với một nhóm người trẻ, Zuckerberg cho rằng để tạo ra tác động lớn, trước tiên bạn cần thay đổi những thứ bạn làm. Anh khuyến khích họ khám phá, tìm ra thứ họ thích và tập trung vào đó.

“Bạn nên bắt đầu bằng việc cố gắng giải quyết những rắc rối mà thế giới đang phải đối mặt chứ đừng bắt đầu với việc xây dựng một công ty”, Zuckerberg nói.

“Và các công ty tốt nhất được xây dựng là những nơi đang nỗ lực cải biến xã hội, hay chỉ khu vực nhỏ thôi, hơn là khởi nghiệp chỉ vì muốn kiếm một mớ tiền, hay muốn có nhiều người làm việc cho mình hoặc tạo dựng công ty theo lối riêng”.

Theo Business Insider

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x