Mạng xã hội du lịch Bayo.vn khơi gợi cách sống chia sẻ với cộng đồng

20/08/15, 09:15 Tin Tổng Hợp

ICTnews – Sau hơn 2 tháng hoạt động, mạng xã hội Bayo.vn của Công ty Cổ phần Bayo đã thu hút gần 10.000 thành viên tham gia chia sẻ kinh nghiệm về các điểm đến cũng như dịch vụ du lịch cho cộng đồng.

Giao diện mạng xã hội du lịch Bayo.vn.

Ý tưởng kinh doanh bắt nguồn từ sự ham chơi

Mạng xã hội Bayo vừa được Bộ TT&TT cấp phép và chính thức đi vào hoạt động cách đây hơn 2 tháng với mong muốn trở thành mạng xã hội du lịch tại Việt Nam, dành riêng cho cộng đồng du khách Việt.

Bayo.vn được thiết kế để các du khách có thể chia sẻ những đánh giá, trải nghiệm của bản thân về từng điểm đến, về các dịch vụ khác trong chuyến đi nhằm cung cấp thông tin tham khảo cho cộng đồng.

Mô hình hoạt động mà Bayo hướng đến là người sử dụng có thể đặt câu hỏi trước và trong mỗi chuyến đi để nhận tư vấn, hỗ trợ từ cộng đồng; có thể tìm kiếm thông tin về các đơn vị cung cấp sản phẩm, dịch vụ liên quan tới du lịch, tiếp nhận các chương trình khuyến mãi, gửi những đánh giá, phản hồi về chất lượng dịch vụ nhận được…để chuyến đi được tổ chức và thực hiện hợp lý nhất cả về lịch trình cũng như nội dung và chi phí.

Trao đổi với ICTnews, ông Trương Anh Tuấn, đồng sáng lập, Giám đốc Kỹ thuật Bayo.vn chia sẻ: “Mạng xã hội du lịch Bayo là một ý tưởng startup bắt nguồn từ sự ham chơi. Bản thân những người đồng sáng lập ra Bayo cũng là những người rất đam mê du lịch, khám phá những điều mới lạ ở nhiều vùng miền trong và ngoài nước”.

Cũng theo ông Trương Anh Tuấn, ở Việt Nam hiện nay, đi du lịch đã trở thành nhu cầu, sở thích của rất nhiều người, với nhiều cách thức khác nhau như du lịch nghỉ dưỡng, du lịch khám phá,… Kèm với đó, nhu cầu tìm kiếm thông tin du lịch ngày càng lớn.

Trên thực tế, có khá nhiều nguồn cung cấp thông tin về du lịch trên mạng Internet cũng như các phương tiện thông tin đại chúng. Song điểm khác biệt của Bayo là tạo một kênh thông tin để mọi người có thể trao đổi những trải nghiệm thực tế của bản thân mình cho bạn bè, người thân và cộng đồng. Đây cũng là một cách thức khơi gợi cách sống biết chia sẻ với cộng đồng xã hội trong mỗi người, một phong cách sống còn chưa phổ biến ở Việt Nam.

Để mỗi du khách đều là một hướng dẫn viên du lịch

Để có thể thu hút cộng đồng cùng tham gia chia sẻ trên Bayo.vn, khá nhiều hoạt động hấp dẫn đang được triển khai với mạng xã hội du lịch Việt còn non trẻ này.

Một trong những “chiêu mồi” để Bayo hút khách trong những ngày đầu hoạt động là cách tính điểm thưởng.

“Với mỗi đóng góp cho cộng đồng như viết đánh giá điểm đến, trả lời câu hỏi của cộng đồng, các thành viên Bayo sẽ nhận được điểm thưởng vào tài khoản Bayo. Điểm thưởng đó sẽ được quy đổi thành các voucher, khuyến mãi, giảm giá cho các chuyến du lịch sau này”, ông Trương Anh Tuấn khẳng định.

Cuộc thi “Bayo – để cuộc đời là những chuyến đi” dành cho du khách trên khắp mọi miền đất nước đã được triển khai. Chỉ cần lựa chọn một điểm đến yêu thích nhất, viết đánh giá về điểm đến đó trên Bayo.vn, chủ nhân của 5 bài viết có số lượt bình chọn cao nhất sẽ nhận được giải thưởng là chuyến du lịch miễn phí tại Đà Nẵng.

Các thành viên đạt giải sẽ trở thành các “Đại sứ Bayo”, cùng khám phá văn hóa và những điều tuyệt vời của Đà Nẵng với chuyên gia văn hóa du lịch Trịnh Lê Anh, MC truyền hình nổi tiếng, giảng viên khoa Du lịch, trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) trong vai trò “Đại sứ đồng hành” của cuộc thi để chia sẻ với cộng đồng du khách những cảm xúc, trải nghiệm, ấn tượng và suy nghĩ về Đà Nẵng.

Trao-giải cho các cá nhân có bài viết được bình chọn cao nhất trong cuộc thi “Bayo – Để cuộc đời là những chuyến đi”

Kết quả là trong 2 tuần từ 1/8 đến 15/8, đã có gần 80 bài dự thi. Các tác giả đã lựa chọn những cách viết rất đa dạng: từ lựa chọn điểm đến để đánh giá, tới nội dung viết, cách bày tỏ cảm xúc với từng điểm đến… Nhiều bài dự thi viết rất chất lượng, thể hiện tình yêu của tác giả với chính mảnh đất quê hương mình. Mỗi người viết dường như đã trở thành một đại sứ du lịch cho quê hương, giới thiệu từng địa điểm du lịch hấp dẫn tới các nét văn hóa đặc trưng của vùng, miền tới cộng đồng du khách cả nước… Top 5 bài dự thi được bầu chọn cao nhất đều có số vote trên 1.000 lượt.

Tính đến nay, mạng xã hội Bayo đã có gần 10.000 thành viên. Nhưng với Bayo.vn, mọi sự vẫn chỉ là điểm khởi đầu. Chia sẻ về những dự định trong tương lai, ông Trương Anh Tuấn cho biết một trong những hoạt động sẽ được ưu tiên hàng đầu là tổ chức đội ngũ “chuyên gia điểm đến” để mỗi du khách đều có thể trở thành một hướng dẫn viên cho chính mảnh đất quê hương mình hoặc một số địa điểm mà du khách hiểu rõ.

Từ đầu tháng 9/2015, Bayo.vn sẽ cung cấp cho mỗi thành viên một Blog hành trình với cấu trúc chuyên dành cho du lịch để mỗi người có thể ghi lại được những trải nghiệm trên từng chuyến đi theo một cách hoàn toàn mới.

Theo ICTNews

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x