Mang niềm vui đến cho người khuyết tật miền Tây

14/04/15, 02:10 Tin Tổng Hợp

Các nhà vô địch thể thao người khuyết tật thế giới và châu Á như Lê Văn Công (cử tạ), Nguyễn Thành Trung (bơi lội)… đã có hành trình xuống miền Tây mang lại niềm vui và ánh sáng thể thao cho các em nhỏ khuyết tật nơi đây, kèm theo món quà thiết thực là những chiếc xe lăn.

Các VĐV khuyết tật xuất sắc của thể thao Việt Nam nhận những chiếc xe lăn từ BTC

Mới đây, Quỹ tài trợ Thể thao cho người khuyết tật Parasport đã tổ chức chương trình Trao tặng xe lăn cho tấm gương khuyết tật tại Trung tâm Thể dục thể thao TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, đánh dấu một trong những hoạt động phát triển thể thao người khuyết tật đầu tiên trong địa bàn tỉnh nói riêng và miền Tây nói chung.

Hiện nay người khuyết tật nghèo Tiền Giang còn gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Từ đó cơ hội tiếp cận với thể thao cũng ít đi. Vì vậy mà hiện tại một số tỉnh miền Tây, điển hình là Tiền Giang, chưa có đội tuyển thể thao người khuyết tật.

Nhằm tăng cường phát hiện tài năng của các VĐV giỏi và tạo thêm động lực cho các em học sinh khuyết tật có thêm sức mạnh trong cuộc sống, ban tổ chức chương trình đã trao tặng xe lăn cho các học sinh khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn nhưng có tinh thần vượt khó và có năng khiếu về thể thao.

Đặc biệt, chương trình càng thêm ý nghĩa khi có sự tham gia của những tấm gương vượt hoàn cảnh khó khăn để mang về nhiều vinh quang cho thể thao đất nước như các VĐV khuyết tật nổi tiếng của Việt Nam: Lê Văn Công -VĐV cử tạ hiện đang nắm giữ kỷ lục thế giới với thành tích 181,5kg; Nguyễn Thành Trung, VĐV bơi lội đang nắm giữ kỷ lục Châu Á tại Asian Para Games 2014, VĐV Nguyễn Bình An, Đặng Thị Linh Phượng, Châu Hoàng Tuyết Loan…

Từ việc được giao lưu và lắng nghe những câu chuyện, hoàn cảnh thực của các VĐV tiêu biểu này, thế hệ trẻ có thể định hướng bộ môn thể thao mình yêu thích, vượt qua những mặc cảm về hoàn cảnh, phấn đấu trở thành những tấm gương sáng trong cộng đồng người khuyết tật của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Nhà vô địch Lê Văn Công đã chia sẻ: “Tôi cùng những các VĐV khác đều rất vui trước sự kiện đầy tính nhân văn này. Qua giao lưu, tôi thấy các em còn khá nhút nhát. Hy vọng những câu chuyện của chúng tôi sẽ giúp các em tự tin hơn trong cuộc sống”.

Ông Hồ Đắc Việt Thanh – Phó GĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang, đã cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao mục đích nhân văn của buổi lễ, ươm mầm cho những tấm gương khuyết tật, nhưng có nghị lực vượt khó vươn lên trong cuộc sống bằng tinh thần thể thao. Tôi tin rằng việc được nhận xe lăn và được tổ chức giao lưu với vận động viên khuyết tật nổi tiếng của Việt Nam sẽ giúp tiếp thêm nghị lực và ước mơ cho các em, để các em tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong việc học hành và xây dựng đất nước mai sau”.

Ngoài ra, ban tổ chức còn tổ chức tặng xe lăn cho các VĐV khuyết tật tham gia chương trình như một lời tri ân gửi đến những VĐV kỳ cựu này đã đưa nền thể thao người khuyết tật Việt Nam vang danh khắp thế giới.

Với hi vọng truyền được tinh thần và ý chí từ VDV khuyết tật nổi tiếng đến cho các em học sinh khuyết tật nghèo tại tỉnh Tiền Giang, những người thực hiện chương trình hi vọng đây sẽ là bước khởi đầu cho một thế hệ VĐV khuyết tật mới, tiếp bước thế hệ đàn anh ra đấu trường quốc tế.

Một số hình ảnh của sự kiện:

Ông Rinat Gataullin, Đại diện của ban tổ chức chương trình giao lưu cùng VĐV Bình An

Hai VĐV Thành Trung, Bích Như tuyển Paralympics bơi lội Việt Nam giao lưu cùng em Thúy Kiều – Tấm gương vượt khó tỉnh Tiền Giang

VĐV Lê Văn Công (cầm miro) kể lại những khó khăn trong cuộc đời cho các em nhỏ nghe

Những tấm gương vượt khó được nhận những chiếc xe lăn

Niềm vui của cả phụ huynh và các em nhỏ có mặt trong chương trình

Tất cả các VĐV khuyết tật Việt Nam hầu như có chung cảm xúc hân hoan khi tham gia vào hoạt động ý nghĩa này

Theo Khampha.vn

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x