Mải chụp ảnh ‘tự sướng’ với hoàng hôn, cô gái trượt chân ngã xuống đất tử vong

05/09/19, 16:26 Cuộc sống

Để có một bức ảnh đẹp với hoàng hôn, cô gái Ekaterina Chernova 15 tuổi, đã leo lên tòa nhà 9 tầng thử thách chụp những tấm ảnh mạo hiểm. Sau đó không may trượt ngã từ độ cao 27m xuống đất khiến cô tử vong tại chỗ. 

Ekaterina Chernova, 15 tuổi, sống tại Moskva, Nga. Cô cùng 2 người bạn khác đã leo lên nóc tòa nhà 9 tầng có độ 27m, và Ekaterina đã nhờ họ giúp cô chụp lại tấm ảnh đẹp nhất dưới ánh hoàng hôn. Tuy nhiên do mất thăng bằng, Ekaterina đã ngã xuống từ tầng thượng, và tử vong tại chỗ.

Mải chụp ảnh ‘tự sướng' với hoàng hôn, cô gái trượt chân ngã xuống đất tử vong
Mải chụp ảnh ‘tự sướng’ với hoàng hôn, cô gái trượt chân ngã xuống đất tử vong. (Ảnh: East2west new)

“Cô ấy nhờ một người bạn chụp hình hộ với bối cảnh là hoàng hôn. Ekaterina rất thích chụp hình kiểu này”, một người bạn của cô chia sẻ trên Facebook.  

Nhiều người bạn khác cũng bày tỏ sự đau buồn. Họ miêu tả Ekaterina trong trẻo như một “tia nắng”, là một tay nhạc cừ khôi. “Sao thế giới này lại mang cô gái vui vẻ như thế đi chứ?”, một người nói.

Cô gái Ekaterina trong tuổi 15 trong trẻo như một “tia nắng”. (Ảnh: East2west new)

Cảnh sát hiện cũng đang tiến hành điều tra vì sao cửa dẫn lên tầng thượng của tòa nhà không khóa. 

Bạn bè của Ekaterina vì để bày tỏ sự tiếc thương cho người bạn xấu số của mình đã quyên tiền để tổ chức tang lễ cho cô. Tang lễ diễn ra ở Moskva vào hôm 13/6.

Nhiều người rất thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của cô gái.
Nhiều người rất thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của cô gái. (Ảnh qua Helino)

Sự việc thương tâm của Ekaterina Chernova cũng là một hồi chuông báo động đối với nhiều thanh thiếu niên, những người say mê chụp ảnh và tìm mọi cách để có những bức ảnh bắt mắt đăng lên mạng xã hội, bất chấp an toàn tính mạng của chính bản thân.

Ngừng đánh đổi mạng sống vì những lượt “like”, “share” ảo

Thực tế, nhiều bạn trẻ tham gia vào những thử thách selfie mạo hiểm để giành lấy “phần thưởng” là những like, share… trên mạng xã hội hoặc chỉ để thử thách bản thân và cho rằng đó là trải nghiệm tuổi trẻ.

Tại Việt Nam từng có trường hợp một nhóm 3 nam thanh niên leo lên nóc một tòa nhà 38 tầng tại quận Bình Thạnh (TPHCM) để selfie. Đứng sát mép nhà, một thanh niên dùng gậy tự sướng để ghi hình cả thành phố cùng nhóm bạn. 

 nhóm 3 nam thanh niên leo lên nóc một tòa nhà 38 tầng tại quận Bình Thạnh
Nhóm 3 nam thanh niên leo lên nóc một tòa nhà 38 tầng tại quận Bình Thạnh. (Ảnh qua TP)

Nhiều người bức xúc cho rằng nhóm thanh niên đua đòi theo trào lưu mạo hiểm của nước ngoài và coi thường mạng sống khi không dùng đồ bảo hộ. Tuy nhiên, nam thanh niên lại cho rằng: “Mọi người nhìn có thể nghĩ bị điên hoặc khùng nhưng ít ra tôi đã không hề phí cuộc đời để làm những điều chưa bao giờ làm”.

Thế nhưng, ranh giới giữa trải nghiệm và sự liều lĩnh, bất chấp tính mạng rất mong manh. Chỉ một cái sẩy chân, họ sẽ phải trả giá rất đắt. Đó là mạng sống, tuổi thanh xuân và cả nỗi đau của những người ở lại.  

Số người chết vì chụp ảnh selfie còn nhiều hơn số trường hợp tử vong do cá mập

Thực tế theo thống kê của một tổ chức chuyên về Y học của Ấn Độ cho biết, từ tháng 10/2011 đến tháng 11/2017, có ít nhất 259 trường hợp chết vì chụp ảnh selfie trên khắp thế giới. Nó cao gấp 5 lần số trường hợp tử vong do cá mập tấn công, loài vật được mệnh danh là hung thần của biển cả.

Thậm chí, tại Ấn Độ, có trường hợp cả một nhóm bạn trẻ cùng tử nạn khi chụp ảnh selfie bị tàu hỏa đâm chết do không kịp chạy thoát khỏi hiện trường. 

Hay chỉ trong vài tháng gần đây, truyền thông Nga đã đưa tin 6 vụ nữ sinh gặp tai nạn trong lúc chụp ảnh tại những địa điểm nguy hiểm để có những bức ảnh độc lạ.

Số người chết vì chụp ảnh selfie còn nhiều hơn số trường hợp tử vong do cá mập
Số người chết vì chụp ảnh selfie còn nhiều hơn số trường hợp tử vong do cá mập. (Ảnh qua pinterest)

Có 4 trường hợp ngã xuống từ sân thượng các tòa nhà khi đang chụp ảnh như Ekaterina Chernova. Hai người trong đó đã tử vong, hai người còn lại gặp chấn thương nghiêm trọng. 

Một trường hợp tai nạn hy hữu khác được ghi nhận là cô gái trẻ bị “thiêu sống” khi đang tìm cách chụp ảnh “selfie” trong một trạm biến áp điện.

Điểm đáng chú ý là mặc dù phụ nữ thường thích chụp ảnh selfie nhiều hơn đàn ông, nhưng theo thống kê các chàng trai trẻ lại là những người dễ gặp nạn. Đã có 3/4 số trường hợp chết vì selfie đều là nam thanh niên. Phần lớn các sự cố gây chết người được liệt kê khi chụp ảnh selfie có liên quan tới chết đuối, tai nạn, ngã hoặc bắn súng.

Để ngăn chặn tình trạng này hiện tại, ở Ấn Độ đã ra lệnh cấm chụp ảnh selfie ở một số địa điểm nguy hiểm có thể xảy ra.

Hay tại Nga từ tháng 7/2015, chính phủ cũng đã đưa ra một bảng chi tiết hướng dẫn cách thức để “không chết khi chụp ảnh tự sướng”, trong đó đưa ra những lời khuyên như không chụp ảnh selfie khi đứng trên các bề mặt không thăng bằng hoặc chụp ảnh với các loại vũ khí nguy hiểm. Ngoài ra còn có các lời khuyên như không chụp ảnh selfie trên đường tàu, trên cao hay giữa đường…

Chính phủ Nga phải ban hành những cảnh báo để giúp người dân chụp ảnh “tự sướng” được an toàn
Chính phủ Nga phải ban hành những cảnh báo để giúp người dân chụp ảnh “tự sướng” được an toàn. (Ảnh qua Dân Trí)

Chúc Di (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x