Maggie Q: “Không thể tin VN tiêu thụ sừng tê nhiều nhất thế giới”

10/04/15, 20:40 Tin Tổng Hợp

TTO – Ngôi sao Hollywood người Mỹ gốc Việt Maggie Q (Lý Mỹ Kỳ) đến Việt Nam vào ngày 9-4 để tham gia chiến dịch kêu gọi người Việt Nam bảo vệ tê giác cũng như các loại động vật hoang dã bị đe dọa khác.

Ngôi sao Hollywood gốc Việt Lý Mỹ Kỳ (Maggie Q) đại sứ quốc tế của WildAid tỏ ra vui vẻ khi được quay trở về quê ngoại Việt Nam trong chiến dịch bảo vệ tê giác – Ảnh: Nguyễn Khánh

Cô cho biết mình rất tự hào khi có mặt ở Việt Nam vì mẹ cô là người Việt nhưng rất buồn khi đọc các tin tức và số liệu về tình trạng giết hại tê giác để lấy sừng đi tiêu thụ ở Việt Nam.

“Tôi tin rằng họ không biết”

Phát biểu tại buổi họp báo ngày 10-4 ở Hà Nội, Lý Mỹ Kỳ nói cô hầu như không thể tin Việt Nam là thị trường tiêu thụ sừng tê lớn nhất thế giới.

“Tôi không muốn tin rằng họ (người tiêu thụ sừng tê giác) không quan tâm. Tôi muốn tin rằng họ không biết. Do vậy vai trò của giáo dục và truyền thông rất quan trọng,” cô nói.

Nữ diễn viên gốc Việt nhấn mạnh phải nói với những người tiêu thụ sừng tê rằng nếu họ bỏ tiền mua sừng tê, nghĩa là họ đang gây quỹ cho các hoạt động tội phạm.

Lý Mỹ Kỳ tin tưởng Việt Nam có thể trở thành nước đi đầu trong chiến dịch này bằng cách hành động mạnh mẽ và cho thế giới thấy Việt Nam có thể chấm dứt nạn mua bán trái phép sừng tê giác.

Cô mong muốn giúp mọi người ý thức về những tác hại của việc tiêu tụ sừng tê và thuyết phục họ chấm dứt việc mua bán sừng tê, qua đó giúp Việt Nam có thêm nhiều bạn bè trên thế giới.

Trong thời gian ở Việt Nam, Lý Mỹ Kỳ sẽ cùng tham gia với tổ chức môi trường WildAid (Mỹ) trong các sự kiện khác, bao gồm sự kiện “Vé về Miền Hoang dã” tại TP.HCM với sự tham gia của nhiều đại sứ, đối tác và những người bạn.

Lý Mỹ Kỳ cũng sẽ đến thăm Trung tâm Cứu hộ Động vật Hoang dã Củ Chi để quảng bá cho việc bảo tồn tê tê.

Ông Lê Đức Bình, đại diện Tổng cục Hải quan Việt Nam đánh giá về tình trạng buôn lậu sừng tê giác vào Việt Nam và những nỗ lực của Việt Nam trong việc ngăn chặn tình trạng buôn bán và sử dụng sừng tê giác và động vật quý hiếm – Ảnh: Nguyễn Khánh

Cung cấp chó nghiệp vụ cho VN

Tại buổi họp báo, đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam và tổ chức WildAid cam kết giúp chính phủ Việt Nam củng cố các hoạt động thực thi pháp luật.

Bà Claire A. Pierangelo, Phó Đại sứ của Sứ quán Hoa Kỳ, cho biết Hoa Kỳ đang giúp tăng cường kỹ năng của các quan chức lập pháp Việt Nam đồng thời xây đắp các quan hệ đối tác nhằm giảm nhu cầu tiêu thụ bất hợp pháp các sản phẩm từ động vật hoang dã.

Chiến dịch sẽ cung cấp chó nghiệp vụ cho Việt Nam trong một dự án được hợp tác bởi WildAid, Working Dogs for Conservation (WDFC) và Tổng cục Hải quan Việt Nam.

Hiện có hai chú chó nghiệp vụ đang được huấn luyện tại Hoa Kỳ và chuẩn bị giao cho Việt Nam.

Những chú chó nghiệp vụ này có thể phân biệt được nhiều nguồn hơi từ động vật hoang dã, trong đó có sừng tê giác, ngà voi, và các sản phẩm từ hổ và tê tê.

Dự án cung cấp chó nghiệp vụ này sẽ triển khai đầu tiên tại cảng biển Hải Phòng, dự kiến vào tháng 9. Sau đó sẽ được triển khai ở Hà Nội và TP.HCM.

Giám đốc WildAid John Baker tin rằng việc nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân có thể chấm dứt nạn buôn bán động vật hoang dã đang có nguy cơ tuyệt chủng, nhưng chỉ khi pháp luật được thực thi hiệu quả.

Ông John Baker hi vọng Việt Nam sẽ xem xét việc tiêu hủy kho sừng tê giác để thể hiện cam kết của mình trong việc giải quyết nạn mua bán sừng tê.

Ông hoan nghênh thiện chí của Chính phủ Việt Nam trong việc đề xuất tổ chức hội nghị quốc tế về Buôn bán Động vật hoang dã vào năm 2016.

Những con số đáng báo động

Theo kết quả cuộc khảo sát 200 nam và 200 nữ ở TP.HCM và Hà Nội do AC Nielsen thực hiện vào cuối năm 2014:

– 75% người trả lời cho rằng sừng tê có lợi cho sức khỏe và có tác dụng như thuốc, đặc biệt là để chữa bệnh.

– 61% tin rằng sừng tê có thể dùng để chữa khỏi/điều trị bệnh.

– 30% tin rằng sừng tê có thể giúp tăng cường sức khỏe

– 12% tin rằng sừng tê có thể giúp phòng bệnh.

Nhưng đáng báo động là 79% người được khảo sát nói họ biết sừng tê có tác dụng chữa bệnh thông qua tin đồn.

Theo giám định của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 70% số sừng tê giác tiêu thụ ở Việt Nam là sừng giả.

Việt Nam được ghi nhận là thị trường tiêu thụ sừng tê giác lớn nhất thế giới bởi nhiều người tin sừng tê giác có tác dụng trị ưng thư và các loại bệnh khác.

Nhưng Bộ Y Tế đã khẳng định sừng tê giác không phải là thần dược có thể chữa ung thư, thấp khớp, đột quỵ, hay giúp tăng cường sinh lực và giải rượu.

Ngôi sao Hollywood gốc Việt Lý Mỹ Kỳ (Maggie Q) đại sứ quốc tế của WildAid kêu gọi chấm dứt tình trạng sử dụng sừng tê giác tại Việt Nam – Ảnh: Nguyễn Khánh

Lý Mỹ Kỳ là diễn viên, người mẫu nổi tiếng thế giới. Cô tên đầy đủ là Margaret Denise Quigley (thường gọi là Maggie Q), sinh ngày 22-5-1979 tại Honolulu, thủ phủ đảo Hawaii (Mỹ) trong một gia đình mang nhiều nguồn gốc pha trộn (cha cô là người Mỹ gốc Ba Lan và Ailen, từng là lính Mỹ tham gia chiến tranh VN rồi gặp mẹ cô là một phụ nữ Việt).

Cô là con út trong số năm anh chị em.

Sau khi tốt nghiệp trung học cô đến Nhật và Hong Kong để sống bằng nghề người mẫu.

Đầu năm 2005 cô đã từng đến quê mẹ VN để chụp ảnh quảng bá thương hiệu Louis Vuitton với bối cảnh là đường phố Hà Nội.

QUỲNH TRUNG

Theo Tuổi Trẻ

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x