Lý giải nguyên nhân chóng mặt

18/07/15, 16:15 Tin Tổng Hợp

SKĐS – Chóng mặt là chứng bệnh rất thường gặp có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng thường xảy ra ở người cao tuổi và nữ nhiều hơn nam.

Khi cơ thể di chuyển, một bộ phận của tai trong là mê đạo (labyrinth) truyền các tín hiệu đến các dây thần kinh tiền đình và sau đó được chuyển đến não và tiểu não để kiểm soát sự thăng bằng của cơ thể. Khi một trong các quá trình trên bị rối loạn sẽ gây ra chóng mặt .

Những nguyên nhân và triệu chứng

Có nhiều nguyên nhân gây ra chóng mặt như:

– Viêm dây thần kinh tiền đình hay viêm mê đạo do virút hay vi khuẩn.

– Bệnh Ménìere gây ứ dịch ở tai trong.

– Sự tích tụ canxi ở tai trong gây ra chóng mặt tư thế kịch phát lành tính.

– Các bệnh lý tim mạch: xơ vữa động mạch, hạ huyết áp, đau nửa đầu, bệnh thiếu máu…

– Các tổn thương ở não do chấn thương, khối u, đột quỵ…

– Tác dụng phụ của một số loại thuốc kháng sinh, thuốc chống động kinh, thuốc chống ung thư…

– Say tàu xe.

Do tâm lý như sợ hãi, căng thẳng, stress…

Các triệu chứng của chóng mặt:

– Choáng váng, mất thăng bằng.

– Buồn nôn và nôn.

– Ù tai.

– Toát mồ hôi.

– Rung giật nhãn cầu…

Lời khuyên của thầy thuốc

Ngoài việc dùng thuốc, người bệnh nên nghỉ ngơi, tránh những cử động đột ngột và tránh sử dụng các chất kích thích như: bia, rượu, cà phê, thuốc lá, tập thể dục đều đặn… sẽ giúp mau hồi phục và ngăn ngừa sự tái phát các cơn chóng mặt!

BS. Mai Xuân Dũng

Mời xem tiếp bài 2: 4 nhóm thuốc điều trị chóng mặt ra ngày 19/7/2015

Top 4 Vietnam Idol háo hức khi lần đầu được kết đôi

“Hành trình Đỏ giúp phong trào hiến máu tình nguyện phát triển mạnh mẽ”

Xe khách tông xe tải chở gạch rồi lao lên giải phân cách

Theo SKĐS

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x