Luật sư và bị cáo bỏ về do HĐXX đến tòa trễ hơn 1,5 giờ

23/12/21, 10:42 Việt Nam

HĐXX TAND tỉnh Long An hẹn 13 giờ 30 ngày 22/12 mở phiên xử phúc thẩm vụ án ‘vận chuyển hàng cấm’ nhưng hơn 15 giờ mới có mặt, vì chờ quá lâu mà không có thông báo trước nên các luật sư và bị cáo đã bỏ về.

2 bị cáo Xuân (ngồi sau) và Vũ chờ hơn 1,5 tiếng so với lịch xét xử vẫn không thấy HĐXX phúc thẩm nên bỏ về sau khi các luật sư rời khỏi tòa. (Ảnh: Thanh Niên)

Theo báo Thanh Niên, vào lúc 15 giờ 27 ngày 22/12, tại phòng xét xử trong trụ sở TAND tỉnh Long An, thẩm phán Trần Văn Nhậm, tuyên bố dời lịch xử phúc thẩm lần 2 vụ án vận chuyển hàng cấm vì 2 bị cáo và các luật sư bào chữa đã bỏ về.

Theo giấy mời và giấy triệu tập thì phiên xét xử sẽ bắt đầu từ lúc 13 giờ 30 ngày 22/12.

Tuy nhiên, đúng 13 giờ 30, phòng xử án chỉ có 4 người là luật sư (LS) Nguyễn Chí Thắng và luật sư Tô Bá Thanh (Đoàn LS TP.HCM) bào chữa cho 2 bị cáo Nguyễn Phi Vũ (32 tuổi, trú TT.Tân Hưng, H.Tân Hưng, Long An) và Đặng Minh Xuân (40 tuổi, trú ấp 3, xã Long Thạnh, H.Thủ Thừa, Long An).

Trong phòng xét xử còn có một số người thân của các bị cáo cùng lực lượng công an tỉnh Long An bảo vệ phiên tòa.

Theo LS Thanh và LS Thắng thì trước đó tòa thông báo cho biết phải có mặt và thực hiện xong các thủ tục bào chữa với thư ký phiên tòa trước 13 giờ 30.

Thế nhưng các luật sư và bị cáo đã chờ đến 15 giờ mà vẫn không thấy HĐXX xuất hiện nên các luật sư, bị cáo và người nhà bị cáo đã bỏ về.

Hơn 15 giờ ngày 22/12, khi các luật sư, bị cáo, người dự khán đã rời khỏi tòa khoảng 5 phút thì thư ký phiên tòa xuất hiện. (Ảnh: Thanh Niên)

Khoảng 5 phút sau khi mọi người ra về, thư ký tòa mới xuất hiện và giới thiệu HĐXX. Lúc này, thẩm phán Trần Văn Nhậm và 2 vị thẩm phán khác cùng đại diện Viện KSND tỉnh Long An cùng có mặt.

Sau khi hỏi ý kiến, HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa do không có người tham gia.

Trước đó, bị cáo Xuân và bị cáo Vũ bị khởi tố về hành vi vận chuyển hàng cấm. Ngày 19/11/2018, TAND TX.Kiến Tường tuyên bị cáo Xuân 3 năm tù, cho hưởng án treo và Vũ 3 năm 6 tháng tù giam.

2 bị cáo cùng Viện trưởng Viện KSND tỉnh Long An kháng nghị nên ngày 19/8/2019, TAND tỉnh Long An đã trả hồ sơ vụ án để điều tra, truy tố, xét xử lại. Ngày 30/9/2020, TAND TX.Kiến Tường xét xử sơ thẩm lần 2, tuyên phạt 2 bị cáo phạm tội với khung hình phạt giống như lần đầu. Các bị cáo tiếp tục kháng cáo lên TAND tỉnh Long An.

Theo Thanh Niên

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x