Luật sư nhân quyền: ĐCSTQ sợ nhất là người dân Trung Quốc có tổ chức

29/10/20, 15:00 Trung Quốc

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến tranh Triều Tiên, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình đã phát biểu: “Bây giờ người dân Trung Quốc đã có tổ chức, không thể đụng đến được.” Trần Quang Thành, một luật sư nhân quyền lưu vong ở Hoa Kỳ nói rằng, ĐCSTQ sợ nhất là người dân Trung Quốc có tổ chức và cùng nhau vùng lên.

Luật sư nhân quyền: ĐCSTQ sợ nhất là người dân Trung Quốc có tổ chức
Hình ảnh trước ngày quốc khánh 1/10/2019, ĐCSTQ ‘duy trì ổn định’ bằng tầng tầng lớp lớp bảo vệ. (Ảnh: Epoch Times)

Vào ngày 23/10, chính quyền ĐCSTQ đã tổ chức một cuộc họp cấp cao tại Bắc Kinh để kỷ niệm 70 năm cái gọi là “Kháng Mỹ viện Triều” (chống Mỹ, viện trợ Triều Tiên), tất cả lãnh đạo cao cấp của ĐCSTQ đều tham gia. Tập Cận Bình đã nói về chiến tranh tại cuộc họp và tuyên bố: “Bây giờ người dân Trung Quốc đã có tổ chức và không dễ đụng đến. Nếu gây chuyện thì sẽ rất khó xử lý.”

Trần Quang Thành, một luật sư nhân quyền lưu vong tại Hoa Kỳ đã đăng một bài báo trên Đài Á Châu Tự Do (RFA) vào ngày 26/10 nói rằng, hãy nhìn lại lịch sử của ĐCSTQ từ khi thành lập, ai là người đã liên tục đàn áp và bức hại người dân Trung Quốc trong 70 năm qua? Chẳng lẽ tội lỗi của ĐCSTQ về cái chết của hàng chục triệu người lại đổ cho người nước ngoài hay sao? Không phải kẻ tiếp tục đàn áp và mang lại tai họa cho người dân Trung Quốc chính là ĐCSTQ sao?

Về lời tuyên bố của Tập Cận Bình rằng “người dân Trung Quốc đã có tổ chức,” Trần Quang Thành cho rằng, chẳng phải thứ ĐCSTQ sợ nhất là người dân có tổ chức hay sao? Nếu không, tại sao ngay cả người dân tụ tập liên hoan… hay thậm chí tổ chức tiệc sinh nhật cũng được coi là “phong trào đường phố” và bị công an đưa đi thẩm vấn?

Trần Quang Thành nói: “Trên thực tế, ĐCSTQ nắm rõ rằng, một khi người dân có tổ chức, thứ đầu tiên họ muốn lật đổ là chế độ chuyên chế của ĐCSTQ. Nếu không, ĐCSTQ đã không phải chi trả ‘kinh phí duy trì ổn định’ còn cao hơn cả phí quân sự để đối phó với chính người dân của mình.”

Ngân sách “duy trì ổn định” của ĐCSTQ đã vượt quá chi tiêu quân sự kể từ năm 2009. Chi tiêu ngân sách “duy trì ổn định” của ĐCSTQ là 514 tỷ nhân dân tệ (NDT), trong khi chi tiêu ngân sách quốc phòng là 480,7 tỷ NDT.

Tiếp theo năm 2011, Ngân sách “duy trì ổn định” là 624,4 tỷ NDT, ngân sách quốc phòng là 601,1 tỷ NDT; ngân sách “duy trì ổn định” năm 2012 là 701,8 tỷ NDT và ngân sách quốc phòng là 670,3 tỷ NDT; ngân sách “duy trì ổn định” năm 2013 là 769 tỷ NDT còn ngân sách quốc phòng là 720,1 tỷ NDT.

Vì chi tiêu ngân sách “duy trì ổn định” của ĐCSTQ đã vượt quá chi tiêu quân sự trong nhiều năm, nên đã bị ngoại giới chỉ trích. Kể từ năm 2014, ĐCSTQ đã không còn công bố danh sách chi tiêu cho “duy trì ổn định” quốc gia nữa, mà chỉ đề cập đến “chi tiêu cho an ninh công cộng” của Ủy ban Trung ương ĐCSTQ, và ngân sách “duy trì ổn định” cao ngất trời của ĐCSTQ đã bị giấu nhẹm.

Đến năm 2020, chi tiêu ngân sách quốc phòng của ĐCSTQ đã lên tới 1,268 nghìn tỷ NDT. Ngoại giới tin rằng chi phí “duy trì ổn định” của ĐCSTQ phải cao hơn nhiều so với 1,268 nghìn tỷ NDT. Theo tỷ lệ năm 2013, chi phí “duy trì ổn định” của ĐCSTQ phải là 1,354 nghìn Tỷ NDT.

Trần Quang Thành nói rằng, hầu hết người dân Trung Quốc đều ngờ nghệch như những con bò và đang bị ĐCSTQ bắt làm nô lệ, nhưng đừng quên rằng “tức nước vỡ bờ”, “nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền”, “(người dân) đã bị ĐCSTQ chọc giận”, ĐCSTQ dựa vào bạo lực để duy trì ổn định sẽ không cầm cự được lâu. Hiện nay bản thân ĐCSTQ cũng đang phải đối phó với những khó khăn chồng chất cả trong và ngoài nước.

Trần Quang Thành nói rằng, trên thực tế, những gì Tập Cận Bình nói có một điểm đúng, “(Người dân Trung Quốc) khi có tổ chức sẽ không dễ đụng vào.” Lý do tại sao người dân Trung Quốc liên tục bị ĐCSTQ bắt làm nô lệ là vì họ không được tổ chức tốt.

“Dù sao mấu chốt của vấn đề đã được tìm ra, mọi người còn chần chừ gì nữa? Chúng ta hãy nhanh chóng gây dựng tổ chức và chờ thời cơ để xóa bỏ chế độ chuyên chế Cộng sản và thiết lập một Trung Quốc dân chủ hợp hiến!” Trần Quang Thành nói.

Minh Huy

Theo epochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x