Loài người sẽ ra sao trong thế kỷ 22?

12/02/15, 14:15 Khoa học, Tri thức

Gần đây, trên mạng BBC theo yêu cầu của người đọc, hai nhà tương lai học là Ian Pearson và Patrick Tucker đã đưa ra những dự báo về cuộc sống của con người vào thế kỷ sau.

Gần đây, trên mạng BBC theo yêu cầu của người đọc, hai nhà tương lai học là Ian Pearson và Patrick Tucker đã đưa ra những dự báo về cuộc sống của con người vào thế kỷ sau.

Con người sẽ tích cự chế ngựa dại dương trong thế kỷ 22. Ảnh: futuretimeline.net.

Từ năm 1900, một tạp chí Mỹ đã đưa ra dự báo của kỹ sư John Watkins về “100 năm sau cuộc sống sẽ ra sao”. Watkins đã hình dung ra nhiều điều sau này trở thành hiện thực như xe tăng, vô tuyến truyền hình, máy ảnh kỹ thuật số, điện thoại không dây… mà hồi đó người ta rằng nhảm nhí.

Thực ra, cũng có một số dự báo của ông không đúng, ví dụ giao thông trong thành phố sẽ hoàn toàn dưới mặt đất, tiếng Anh sẽ không còn dung đến các phụ âm “C”, “Q” và “X”, loài người không có cách nào tiêu diệt nổi ruồi và muỗi. Nhưng dù sao thì những tiên đoán của ông cũng có cơ sở khoa học chứ không phải thầy bói đoán mò.

Những nhà tương lai học hôm nay sẽ hứa hẹn với chúng ta những gì vào thế kỷ sau?

Trước hết, họ cho rằng môi trường sống tự nhiên thực tế sẽ bị hủy hoại, chỉ còn lại một số lượng nhỏ bé những khu vực được bảo tồn (Ai cũng hy vọng dự đoán này là sai lầm). Người ta đang cố gắng biến sa mạc thành những cánh rừng xanh tốt. Nhưng gần như điều này mới chỉ xảy ra ở nước kinh tế phát triển.

Con người sẽ tích cực chế ngự đại dương. Ngoài việc khai thác cá, người ta sẽ trồng tảo để làm nguyên liệu sinh học, thức ăn cho gia súc và loài người sẽ có công nghệ khai thác những nguyên tố có ích từ nước biển nhờ các thực vật đã biến tính di truyền. Nhờ vậy, tránh được nạn đói trên toàn cầu do thiếu nguồn dinh dưỡng.

Bắc cực trở thành một lục địa có người ở. Mặc dù nó vẫn được bảo vệ nguyên trạng là một khu bảo tồn quốc tế, nhưng toàn bộ lãnh thổ này sẽ được sử dụng vào mục đích kinh tế.

Loài người sẽ tiếp tục tận dụng những khả năng của máy tính. Lúc này, các máy móc đều có trí tuệ và những kiến thức của riêng mình, như tiên đoán của các nhà văn viễn tưởng. Nhờ sử dụng một cách hiệu quả các phương pháp của công nghệ di truyền, nên người ta đã “lắp ráp” được những cơ quan trong cơ thể bị trục trặc hoặc lão hóa, mà các nhà tương lai học coi là thực tế con người sẽ trở thành bất tử.

Chúng ta có thể giao tiếp với nhau không cần bằng lời mà bằng ý nghĩ. “Thần giao cách cảm” cho chúng ta một phương tiện đặc biệt để đọc những tín hiệu phát ra từ bộ não của người đối thoại cũng như truyền ý nghĩ của mình (dưới dạng tín hiệu) đến não người khác.

Thay cho những tên lửa phóng lên không trung, người ta sẽ sử dụng những chiếc “thang máy vũ trụ”, đưa con người và những chuyến hàng hóa, thiết bị lên quỹ đạo của Trái đất. Trên hành tinh này, những cuộc chiến tranh vẫn diễn ra nhưng chỉ toàn những robot chứ không phải con người tham gia chiến đấu.

Về mặt xã hội, việc hôn nhân và gia đình không tồn tại dưới hình thức như hiện nay. Sẽ có những hợp đồng hôn nhân có thời hạn, con người thường xuyên thay đổi những đối tác của mình. Số các bà mẹ đơn thân sống với những đứa con riêng tăng lên. Ở hầu hết các nước, đều cho phép hôn nhân đồng giới, đại diện của thiểu số những người có giới tính đặc biệt sẽ rất hài lòng. Phụ nữ sẽ sinh con chủ yếu nhờ thụ tinh nhân tạo và có thể quy định trước giới tính của thai nhi cũng như “đặt hàng” những tính cách của đứa trẻ tương lai.

Tiền tệ trên toàn thế giới sẽ thống nhất. Những hệ thống thanh toán điện tử sẽ được áp dụng trên toàn cầu. Toàn thế giới chỉ còn ba ngôn ngữ phổ biến nhất hiện nay là tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Trung Quốc. Đó là những ngôn ngữ để giao tiếp quốc tế.

Nước Mỹ sẽ dần dần bị tan rã. Hiện nay người ta đã nhìn thấy trước khuynh hướng này. Các nước phương Đông sẽ tách khỏi các nước phương Tây, những quốc gia nông nghiệp đều nằm dưới sự điều hành của người da đỏ.

Vai trò của những tập đoàn lớn tăng lên, nhưng họ sẽ không có ảnh hưởng bao trùm lên nền chính trị quốc tế. Cùng với điều đó, sự phát triển công nghệ nằm trong tay những tập đoàn này sẽ cho phép con người trao đổi tự do hơn những thông tin, bằng cách khai thác đến tận cùng những bí mật của bất cứ sự kiện gì.

Các nhà tương lai học người Anh coi sự phổ biến thông tin là thành tựu quan trọng nhất của loài người: họ tin rằng, khi có thể tiếp cận nguồn thông tin không hạn chế, chúng ta tự nhận thức được mình là những cá thể tự do và hoàn toàn độc lập.

Tuấn Hà

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x