Lộ diện “người tình công cộng” của các phu nhân quan chức Trung Quốc

10/02/15, 14:50 Tin Tổng Hợp

Nhuế Thành Cương, MC điển trai của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc bị truyền thông quốc tế tố là “người tình công cộng” của các phu nhân quan chức nước này. Theo Tân Đường Nhân, MC này có quan hệ dan díu với ít nhất 20 người.

MC Nhuế Thành Cương của đài truyền hình trung ương Trung Quốc.

Nhuế Thành Cương, 37 tuổi, MC kênh truyền hình kinh tế thuộc Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã bị cơ quan kiểm sát của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa đi điều tra không rõ lý do vào hôm 13/7/2014. Đến tháng 9/2014 tờ Quang Minh Nhật báo cho đăng tải thông tin, Nhuế Thành Cương bị tố là “đặc vụ”, và cho biết chính quyền sẽ xử lý nghiêm việc này.

Trong các ngày gần đây, Nhuế Thành Cương lại bị tố có quan hệ ngoài luồng với “tập thể phu nhân các quan chức”. Và truyền thông quốc tế đã ngay lập tức gọi Cương là “người tình công cộng” trong giới quan trường nước này.

Hãng thông tấn của người Hoa là Tân Đường Nhân tiết lộ, MC điển trai họ Nhuế đã dan díu với ít nhất 20 vị phu nhân của các quan chức. Trong các quý bà này, có người còn lớn hơn Nhuế từ 20-30 tuổi, tức đang ở độ tuổi 57-67, đáng tuổi mẹ Nhuế.

Nhuế Thành Cương còn có quan hệ mật thiết với bà Cốc Lệ Bình, vợ của cựu Chánh văn phòng Trung ương Trung Quốc là Lệnh Kế Hoạch, người vừa “ngã ngựa” hôm 22/12/2014, trang Duowei News tiết lộ.

Bà Cốc Lệ Bình, vợ ông Lệnh Kế Hoạch, bị cho là có quan hệ với MC điển trai Nhuế Thành Cương.

Được biết, từ trước khi ông Lệnh “ngã ngựa”, thông tin về mối quan hệ bất chính giữa bà Cốc và Nhuế đã lan truyền trong dư luận nhưng không được chứng thực.

Theo Tân Đường Nhân, MC này đã lợi dụng mối quan hệ “thân mật” với vợ các quan chức để khai thác thông tin nội bộ và đánh bóng tên tuổi của bản thân. Nhuế được cho là cũng tham gia hùn vốn “làm ăn” với một số thành viên gia tộc họ Lệnh.

Tình trạng các “mỹ nam, mỹ nữ” truyền hình trở thành bồ nhí của các quan tại Trung Quốc không phải là hiện tượng mới. Sau khi các con “hổ” Trung Quốc như Chu Vĩnh Khang, Lệnh Kế Hoạch “ngã ngựa”, truyền thông quốc tế cũng nhiều lần vạch mặt nhân tình của các ông này trong CCTV, và gọi Đài truyền hình Trung ương là “hậu cung” của các quan lớn.

Theo Soha

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x