Lộ diện kẻ chặt đầu, lột da ‘vua sư tử’ Zimbabwe

29/07/15, 06:15 Tin Tổng Hợp

Một ông bố ở tiểu bang Minnesota của Mỹ vừa được nhận diện là gã thợ săn đã sát hại dã man Cecil, con sư tử được yêu mến bậc nhất ở Zimbabwe, trong sự kiện đã khiến dư luận nước này sôi sục.

Tờ Telegraph cho biết hôm 28/7 rằng Cecil bị hạ sát dưới tay Walter Palmer, một nha sĩ ở Minnesota, kẻ rất thích dùng cung tên để bắn các con thú hoang dã.

Chỉ là một sai lầm?

Người đàn ông này được cho là đã bỏ ra tới 50.000 USD để bắn hạ Cecil. Con vật bị giết hôm 1/7 ở Công viên quốc gia Hwange tại Zimbabwe. Hai nguồn tin độc lập đã xác nhận danh tính của Palmer với Telegraph và còn cho tờ báo xem một bản sao giấy phép đi săn của ông ta.

Các nhóm bảo tồn ở Zimbabwe đã phản ứng một cách tức giận, trước tin tức rằng con sư tử 13 tuổi bị giết một phần bởi sự nổi tiếng của nó. Họ nói rằng con vật này không gây hại tới ai và luôn thoải mái khi tiếp xúc với con người. Vì thế, họ không chấp nhận được việc những gã thợ săn đã lừa Cecil ra khỏi công viên Hwange và bắn nó.

Walter Palmer (trái) thích đi săn bằng cung tên và đã giết nhiều con thú bằng vũ khí này, gồm cả sư tử Cecil

Trong cuộc đi săn, mà những người tổ chức thừa nhận sau đó là được tổ chức rất tệ, Cecil đã bị dụ ra khỏi công viên quốc gia khoảng gần 1 cây số vào ban đêm. Sau đó Palmer đã dùng cung tên bắn trúng nó. Ngày tiếp theo, Palmer cùng cánh thợ săn thấy Cecil trong cảnh bị thương nặng nên đã giết, chặt đầu rồi lột da nó.

Một thợ săn có tên Theo Bronkhorst, người đứng ra tổ chức chuyến đi săn cho Palmer, nói rằng anh ta đã báo cáo “sai lầm” quanh việc giết Cecil với cơ quan bảo tồn Zimbabwe. Vụ việc hiện đang được điều tra làm rõ. Theo lời Bronkhorst, anh ta không hề biết tới sự nổi tiếng của Cecil.

“Đó là một con sư tử trưởng thành, rất đẹp. Chúng tôi không biết nó nổi tiếng. Tôi có giấy phép để khách hàng của mình bắn hạ một con sư tử bằng cung tên, tại khu vực nơi nó (Cecil) bị bắn”- anh này nói.

Kẻ mê đi săn bằng cung tên

Về phần mình, trước vụ sát hại Cecil, Palmer đã có bề dày “thành tích” đi khắp toàn cầu và bắn giết động vật hoang dã bằng cung tên. “Ông ta từng tới Tây Ban Nha đi săn với chúng tôi cách nay chừng 4-5 năm” – Guiseppe Carrizosa, một người thợ săn chuyên nghiệp ở Madrid chia sẻ với Telegraph.

Carrizosa cho biết Palmer cùng vợ đã đi vòng quanh châu Âu để săn sơn dương, hươu hoang và dê rừng núi Alps, bên cạnh nhiều loài động vật khác. Palmer nổi tiếng tới mức ông này đã được nêu danh trên trang web của Carrizosa để dễ thu hút khách hàng mới.

“Ông ta quả là một tay thiện xạ” – ông Carrizosa nhận xét – “Hoạt động săn bắn bằng cung tên lôi kéo nhiều người tham gia, vì họ phải rình rập nhiều hơn bình thường, phải tới thật gần con mồi. Trong khi đó, với một khẩu súng, anh có thể bắn hạ mục tiêu từ khoảng cách vài trăm mét.”

Các blog chuyên về săn bắn có nhiều bức ảnh chụp Palmer đang khoe ra một con báo lớn, bị ông ta giết ở Zimbabwe trong mùa Hè năm 2010. Bức khác có cảnh ông ta tạo dáng bên một con nai sừng tấm, một con cừu núi Bắc Mỹ sừng lớn thuộc loại đang bị đe dọa và cả một con tê giác.

Trong một bài báo viết về tài đi săn của Palmer hồi năm 2009, tờ New York Times nói rằng ông này có khả năng bắn xuyên một quân bài trong cự ly 100 mét bằng cây cung ba dây (compound). Theo tờ báo, Palmer học bắn cung từ khi lên 5 tuổi và đã trả 45.000 USD tại một cuộc đấu giá để có quyền bắn chết một con nai sừng tấm trong năm 2009.

Palmer đã săn mọi con vật trong danh sách của ông ta bằng một cây cung được công ty Pope & Young sản xuất. Những con vật góp mặt trong danh sách chết chóc này gồm có gấu bắc cực, bò rừng bison, gấu nâu và báo Bắc Mỹ.

Nhưng không phải lúc nào các màn đi săn của Palmer cũng diễn ra trong suôn sẻ. Năm 2008, Palmer từng thừa nhận đã khai gian với nhà chức trách về vị trí sát hại một con gấu đen, trong cuộc đi săn được tổ chức ở Wisconsin. Ông ta bị tuyên phạt 1 năm tù, cho hưởng án treo.

Tương lai ảm đạm cho hậu duệ của “vua sư tử”

Săn sư tử sử dụng vũ khí nóng là hoạt động hợp pháp tại Nam Phi, Namibia, Zimbabwe, Mozambique và Tanzania. Hầu hết các nước kể trên, trừ Tanzania, cũng cho phép đi săn bằng cung tên. Các thợ săn được cấp một lượng giấy phép hạn chế mỗi năm để săn một số loài động vật. Tuy nhiên tại những nước như Zimbabwe, tình trạng tham nhũng khiến hệ thống cấp phép này dễ bị thao túng.

Theo Hiệp hội thợ săn chuyên nghiệp Zimbabwe, hoạt động săn bắn bằng cung tên chỉ diễn ra tại các khu vực đi săn đặc biệt và không bao giờ ở trong một công viên quốc gia. Để săn sư tử, người ta đặt mồi nhử hoặc rình rập những con vật này.

Các nhà bảo tồn Zimbabwe cho biết hoạt động săn sư tử bằng cung tên đang ngày càng tăng lên, bởi thứ vũ khí này không gây ra tiếng ồn. Cung tên khiến các vụ đi săn bất hợp pháp hoặc phi đạo đức càng khó bị phát hiện hơn.

Theo một số liệu do Đơn vị nghiên cứu bảo tồn động vật hoang dã ở Đại học Oxford mới công bố, kể từ năm 1999 tới nay, đã có 34 trong số 62 con sư tử được họ gắn thiết bị theo dõi tại công viên Hwange bị chết. 24 trong số đó chết vì bị thợ săn bắn.

Andrew Loveridge, một trong những nhà nghiên cứu chính, nói rằng Cecil và một con sư tử đực nữa có tên Jericho đang cai quản hai đàn với 6 con sư tử cái và khoảng hơn một chục con sư tử non. Ông lo sợ rằng đàn sư tử sẽ bị đe dọa sau cái chết của Cecil.

“Chỉ mình Jericho sẽ không đủ để bảo vệ cả hai đàn sư tử và những con sư tử non, trước những con đực mới tìm cách xâm chiếm lãnh thổ của đàn. Sư tử non bị giết chết là chuyện thường diễn ra trong các trường hợp như thế này” – ông nói.

Tường Linh (Theo Telegraph)
Thể thao & Văn hóa

Theo TTVH

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x