Lenovo và kế hoạch “1.2.2.1” đầy táo bạo cho mảng PC

20/06/15, 06:45 Tin Tổng Hợp

Mục tiêu của kế hoạch này là Lenovo muốn vươn lên vị trí số 2 trong 1 năm, và sau 2 năm sẽ giữ vị trí số 1 trong mảng PC ở khu vực Đông Nam Á.

Báo cáo mới nhất từ Lenovo cho biết, hãng công nghệ này đang thực hiện một cuộc chuyển mình trong năm 2015. Đây được xem là một phần nỗ lực của Lenovo trên toàn bộ hệ sinh thái kết nối và thiết bị, với trọng tâm tập trung vào thiết kế mang tính nhân bản, từ thiết bị đeo, smartphone tới máy tính bảng, máy tính cá nhân, máy chủ, phần mềm và dịch vụ đám mây.

Lenovo cũng vừa thay đổi logo (ảnh dưới). Ảnh trên là logo cũ của Lenovo.

Lenovo là hãng sản xuất PC số một thế giới

“Xét trên phương diện toàn cầu, tuy có quý tăng trưởng chậm do tác động tiền tệ nhưng doanh thu của Lenovo vẫn đạt 11,3 tỉ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đã vượt quá mong đợi, và lợi nhuận quý đạt 100 triệu USD; có mức cân bằng doanh thu tốt hơn với 63% doanh thu đến từ PC, 25% đến từ mảng di động và 9% đến từ mảng doanh nghiệp. Trong khi năm ngoái, riêng mảng PC đã chiếm tới 83% tổng doanh thu”, theo báo cáo tài chính quý 4 của Lenovo (tính tới 31/3/2015).

Tại khu vực Đông Nam Á, Lenovo đã đạt thị phần PC cao kỷ lục – tăng 11,7%. Trong quý 4 vừa qua, riêng Lenovo Việt Nam đạt thị phần PC bán ra cho người tiêu dùng cao kỷ lục cũng như khi so sánh giữa năm tài chính 2015 với 2014.

“Việt Nam là một trong bốn quốc gia mà Lenovo đạt thị phần cao kỷ lục trong mảng máy tính bảng. Việc tích hợp suôn sẻ hoạt động kinh doanh máy chủ x86 của IBM cũng giúp tăng thị phần máy chủ x86 của Lenovo tại quốc gia này lên 1.7 điểm trong quý 4 so với cùng kỳ năm ngoái”, trích báo cáo của Lenovo.

Đồng thời, Lenovo cũng dự báo tốc độ tăng trưởng lũy kế hằng năm đối với chi tiêu CNTT tại Việt Nam là 11,5% (từ năm 2015 tới năm 2019). Ngoài ra, Lenovo cho rằng, các ngành công nghiệp như ngân hàng, dịch vụ thuê khoán, chính phủ điện tử, sản xuất, năng lượng, y tế và giáo dục sẽ tiếp tục phát triển mạnh, giúp mang lại cơ hội cho các hãng công nghệ tiếp tục giới thiệu những giải pháp CNTT sáng tạo.

“Sáng tạo là yếu tố cốt lõi trong kinh doanh”, Lenovo nhấn mạnh.

Tiến sĩ Harry Yang – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Lenovo khu vực Đông Nam Á chia sẻ: “Với sự sát nhập suôn sẻ bộ phận kinh doanh máy chủ x86 của IBM mà Lenovo ngày nay đã trở thành một công ty năng động và phát triển đa dạng hơn.

Tại sự kiện Tech World toàn cầu lần đầu tiên do Lenovo tổ chức gần đây, chúng tôi đã chia sẻ tầm nhìn của hãng về tương lai số, và ra mắt ý tưởng thương hiệu mới với việc chú trọng vào khái niệm vận động không ngừng”.

Ông Harry Yang – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Lenovo khu vực Đông Nam Á.

Trong chuyến công tác qua một số nước Đông Nam Á mới đây, trong đó có Việt Nam, ông Harry Yang cho biết thêm, Lenovo đã giữ vị trí hãng sản xuất PC số một thế giới trong 2 năm liên tiếp, hiện đang chiếm 20% thị phần PC; đứng vị trí thứ ba ở mảng smartphone (tính cả smartphone Motorola mà Lenovo từng mua lại từ tay Google), máy tính bảng và cả máy chủ x86. Tính trung bình, Lenovo bán ra gần 5 thiết bị mỗi giây.

Kế hoạch “1.2.2.1″ đầy táo bạo

Mặc dù vậy, tại thị trường Đông Nam Á, Lenovo hiện chỉ đang giữ vị trí thứ ba trong mảng PC. Do đó, trong buổi chia sẻ thông tin với báo giới, ông Harry Yang đã tiết lộ kế hoạch “1.2.2.1″ của hãng này.

Theo đó, Lenovo muốn vươn lên vị trí thứ 2 trong 1 năm tới, và sau 2 năm sẽ vươn lên vị trí số 1 tại thị trường này. Thời gian trên tính theo năm tài chính của Lenovo.

Ông Harry Yang đang nói về kế hoạch “1.2.2.1″ của Lenovo.

Theo ông Harry Yang, kế hoạch “1.2.2.1″ này sẽ được thực hiện bằng cách mở rộng phạm vi kinh doanh. Cụ thể, thay vì chỉ tập trung vào các thành phố lớn thì họ sẽ mở rộng tới các vùng quê. Tuy nhiên, Lenovo sẽ không trực tiếp thành lập các cửa hàng mà là thông qua các kênh phân phối tại địa phương.

Lenovo tin Windows 10 sẽ thành công

Đặc biệt, đánh giá về tác động của hệ điều hành Windows 8/8.1/10 tới thị trường PC, khi mà các nền tảng này từng bị cho là một trong những tác nhân gây tụt giảm thị phần PC, ông Harry Yang nói: “Trước hết về Windows 8, tôi không dám ý kiến, nhưng nhiều người cho rằng nó chưa thành công lắm. Riêng Windows 10 thì có lẽ sẽ thành công vì nhiều điều Windows 8 chưa làm được nhưng Windows 10 đã làm được. Windows 10 không đòi hỏi cấu hình máy tính mạnh, đồng thời cũng tương thích đa nền tảng, từ máy tính bảng, máy tính để bàn, máy tính xách tay tới smartphone”.

“Chúng tôi cũng đang làm việc chặt chẽ với Microsoft. Và Lenovo sẽ bán máy tính cá nhân chạy Windows 10 ngay sau khi Windows 10 được Microsoft tung ra rộng rãi”, ông Harry Yang chia sẻ thêm.

Trước đó, nguồn tin từ Microsoft do Huffington Post dẫn lại, Windows 10 sẽ chính thức được tung ra rộng rãi vào ngày 29/7 và miễn phí cho Windows 7/8/8.1. Cũng theo nguồn tin trên, PC, máy tính xách tay và máy tính bảng chạy Windows 10 sẽ bắt đầu bán ra cùng ngày phát hành Windows 10.

Theo Dân Việt

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x