Lãnh án chung thân vì chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng, nữ phạm nhân vẫn cười tươi

20/06/19, 09:52 Việt Nam

Sau nhiều lần thế chấp giấy tờ để vay tiền nuôi heo, Thu phát hiện sơ hở trong quá trình làm hồ sơ cho vay của ngân hàng nên đã thuê người làm giả 32 sổ đỏ và lừa đảo, chiếm hơn 80 tỉ đồng của người quen và 2 ngân hàng: Agribank Sở Sao Bình Dương và AB Bình Dương.

Lừa đảo hơn 80 tỉ, người phụ nữ nuôi heo lãnh án chung thân vẫn cười tươi. (Ảnh qua plo)

Sáng 18/6, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt Trần Thị Lệ Thu (53 tuổi, huyện Phú Giáo, Bình Dương) cùng 13 đồng phạm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Dùng 32 sổ đỏ giả lừa hơn 80 tỉ đồng

Bị cáo Thu là người chăn nuôi heo. Sau nhiều lần thế chấp giấy tờ vay ngân hàng lấy vốn chăn nuôi thì phát hiện sơ hở trong quá trình làm hồ sơ cho vay của ngân hàng nên nảy sinh ý định làm giả giấy tờ để vay tiền.

Trong khoảng thời gian từ 2008 – 2014, bà đã làm giả 32 sổ đỏ và các giấy tờ liên quan rồi móc nối và nhờ người đứng tên vay vốn tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sở Sao và Ngân hàng An Bình chi nhánh Bình Dương.

Bà Thu đã làm giả 32 sổ đỏ và các giấy tờ liên quan lừa đảo, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng. (Ảnh qua cafef)

Bên cạnh đó, bị cáo Thu cùng một số bị cáo khác đã lợi dụng lòng tin lừa bà Nguyễn Thị Kim Thanh và bà Trần Ngọc Xuân để chiếm đoạt tài sản.

Tổng cộng số tiền các bị cáo chiếm đoạt lên đến hơn 80 tỉ đồng. Trong đó, chiếm đoạt của Agribank Sở Sao hơn 9,5 tỉ đồng, ngân hàng AB Bình Dương hơn 63,5 tỉ đồng, bà Nguyễn Thị Kim Thanh 6 tỉ đồng và bà Trần Ngọc Vân 1,4 tỉ đồng.

Ngày 20/6/2015 bị cáo Thu bị bắt tạm giam, các bị cáo còn lại bị ra Lệnh cấm khỏi nơi cư trú cho đến nay.

Video lừa đảo hơn 80 tỉ đồng người phụ nữ nuôi heo vẫn cười tươi khi lãnh án chung thân: 

videoPlayerId=b9b4cdb40

Ad will display in 09 seconds

Lãnh án chung thân nhưng vẫn… cười tươi

Tại buổi tuyên án, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo Trần Thị Lệ Thu cùng các đồng phạm là đặc biệt nghiêm trọng.

Theo đó, bị cáo Thu bị tuyên phạt 4 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng mức hình phạt là chung thân.

Lãnh án chung thân bị cáo Trần Thị Lệ Thu cười tươi khi rời khởi phiên tòa. (Ảnh qua tinnhanh)

Các cán bộ ngân hàng cũng bị tuyên nhận án tù trong vụ án gồm: Lê Thị Hoàng Oanh, nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Sở Sao, tổng cộng 12 năm tù, Nguyễn Vĩnh Linh, nguyên trưởng phòng Agribank Sở Sao, tổng cộng 9 năm tù, về hai tội ‘lừa đảo chiếm đoạt tài sản’ và ‘thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng’.

Một số cán bộ ngân hàng và người đứng tên trên sổ đỏ giùm bị cáo Thu cũng bị tuyên phạt án tù.

Hội đồng xét xử cũng buộc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Sở Sao Bình Dương hoàn trả số tiền 6 tỉ đồng cho bà Nguyễn Thị Kim Thanh.

Ngoài ra, buộc bị cáo Trần Thị Lệ Thu cùng các đồng phạm phải liên đới trách nhiệm bồi thường cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Sở Sao Bình Dương, Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình, Chi nhánh Bình Dương và bà Trần Ngọc Xuân số tiền hơn 74 tỉ đồng.

Vũ Tuấn (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x