Lần đầu tiên đo được miệng hố đen khổng lồ

09/03/15, 16:20 Bí ẩn

Lần đầu tiên, các nhà khoa học đã xác định được đường viền của một hố đen siêu khủng và tính toán được kích cỡ của siêu tử thần này.

Siêu hố đen ở trung tâm của thiên hà M87

Mỗi một hố đen đều có đường biên giới gọi là “chân trời sự kiện” (event horizon). Bất cứ thứ gì rơi vào bên trong chân trời này – dù cho là sao, khí gas hay thậm chí ánh sáng – đều không bao giờ có thể thoát ra.

“Một khi các vật thể đã rơi vào chân trời sự kiện, chúng sẽ biến mất vĩnh viễn”, chuyên gia Shep Doelman của Đài quan sát Haystack thuộc Học viện Công nghệ Massachussettes (MIT) cho biết. “Nó giống như một cái cửa thoát hiểm để bước ra khỏi vũ trụ của chúng ta. Bạn bước qua cánh cửa đó và không bao giờ có thể quay trở lại”.

Mặc dù chân trời sự kiện chỉ là một đường tưởng tượng mà không thể quan sát được bằng mắt, các nhà thiên văn vẫn cố gắng hình dung ra chân trời của một hố đen khổng lồ nằm ở trung tâm của một thiên hà xa xôi. Họ cũng cố gắng đo được quỹ đạo ổn định gần nhất mà vật chất có thể quay xung quanh hố đen này và không bị nuốt chửng – lần đầu tiên trong lịch sử thiên văn học. Phát hiện này vừa được đăng tải hôm nay trên tạp chí Science.

Hố đen tâm điểm của nghiên cứu thuộc về thiên hà M87, cách dải Ngân hà của chúng ta khoảng 50 triệu năm ánh sáng. Hố đen này được coi là khổng lồ vì nó có khối lượng tương đương với 6 triệu mặt trời.

Sử dụng kính viễn vọng mới có tên “Event Horizon Telescope”, các nhà thiên văn đã xác định được quỹ đạo khả thi nhất để vật chất có thể di chuyển quanh hố đen lớn xấp xỉ 5,5 lần kích cỡ của chân trời sự kiện. Theo Science, quỹ đạo này sẽ lớn gấp 5 lần Thái dương hệ, hoặc bằng 750 lần khoảng cách từ Trái đất đến mặt trời (khoảng cách từ Trái đất đến mặt trời xấp xỉ 150 triệu km).

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng có đủ bằng chứng để xác nhận hố đen chính là nguồn phát ra những tia sáng cực mạnh tỏa ra từ thiên hà M87, điều mà các kính viễn vọng trước đây chưa đủ mạnh để xác thực.

Trọng Cầm

Theo VietnamNet

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x