Hồng Kông đã chết nhưng người Hồng Kông thì không

04/07/20, 09:27 Góc Nhìn

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã chính thức ban bố “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” vào ngày 30/6 và có hiệu lực vào lúc 11 giờ đêm cùng ngày. Bộ luật có đến 66 điều, mọi người còn chưa kịp đọc hết để hiểu thì đã vi phạm luật.

Lâm Bảo Hoa, nhà bình luận chính trị và kinh tế cấp cao tại Đài Loan và là Tác giả của bài viết “Hông Kông đã chết nhưng người Hồng Kông thì không chết”. (Ảnh: NTDTV)

Có 4 điều khoản vi phạm rất khó hiểu bao gồm: các hành vi vi phạm liên quan đến “chia rẽ Quốc gia, lật đổ chính quyền, hoạt động khủng bố và cấu kết với thế lực nước ngoài.” 

Chúng ta đã thấy có vài người Trung Quốc, chỉ bất quá nói mấy câu, viết vài bài báo thì đã bị khép vào tội chia rẽ Quốc gia, lật đổ chính quyền; chẳng lẽ chính quyền Trung Quốc được làm từ đậu hũ hay sao? 

Người Duy Ngô Nhĩ phản đối chính sách diệt chủng của ĐCSTQ thì bị cho là hoạt động khủng bố, vậy ĐCSTQ tàn sát người vô tội thì được khép vào tội gì đây? Cùng người ngoại quốc ủng hộ lẫn nhau thì bị cho là cấu kết với thế lực nước ngoài, vậy ĐCSTQ thông đồng với Liên Xô thành lập nhà nước Xô Viết và lật đổ Trung Hoa Dân Quốc thì được gọi là gì? 

Trước đây đối với vấn đề này, người dân Hồng Kông thật sự không thể hiểu nổi và thường đưa ra nhiều thắc mắc, hiện tại ĐCSTQ đã đưa cái này chụp lên đầu người dân Hồng Kông. Nếu người dân Hồng Kông không phản đối thì vận mệnh của họ cũng không khác gì với người dân Trung Quốc. Liệu Hồng Kông còn có thể duy trì chính sách “một quốc gia, hai chế độ” với nền tự trị cao độ nữa hay không?

Luật An ninh Quốc gia có thể vượt trên cả Luật Cơ bản, vậy thì sự độc lập Tư pháp cùng các quyền lợi của nhân dân Hồng Kông theo quy định của Luật Cơ bản cũng lập tức không còn hiệu lực. 

Không những thế, dù là người không có hộ khẩu ở Hồng Kông nhưng khi phạm các tội kể trên cũng sẽ phải chịu chế tài của Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông, thử hỏi Hồng Kông có còn là trung tâm tài chính Quốc tế nữa hay không? 

Ngay cả những du khách đến từ các quốc gia dân chủ cũng chẳng dám dừng chân tại đây, bởi vì họ có thể đã quên những gì mình đã từng đăng trên mạng xã hội và rất có nguy cơ sẽ rơi vào cái bẫy Pháp luật này tại Hồng Kông.

Nói “Hồng Kông đã chết” cũng không phải là nói quá. Nhưng “Người Hồng Kông không chết”. Đây là những khẩu hiệu được hô to trong ngày biểu tình 1/7 năm nay. 

Đối mặt với cuộc khủng bố trắng chưa từng có, đối mặt với luật An ninh Quốc gia đã được thực thi, người Hồng Kông vẫn không hề sợ hãi mà bước ra, dẫu cho cảnh sát đã cấm cuộc biểu tình diễn ra vào ngày 1/7. 

“Hông Kông đã chết nhưng người Hồng Kông thì không chết” – Lâm Bảo Hoa, một nhà bình luận chính trị và kinh tế cấp cao tại Đài Loan. (Ảnh: Twitter)

Dưới sự đàn áp của nhiều loại vũ khí chống bạo động khác nhau như vòi rồng, đồng thời còn có các đội cảnh sát bí mật được thành lập đặc biệt dành cho luật An ninh Quốc gia, đến gần tối đã có tới 300 người biểu tình bị bắt. Tuy nhiên người dân vẫn kiên quyết không chịu rời đi.

Từ các hoạt động như thắp nến tưởng niệm sự kiện “Lục Tứ” (thảm sát Thiên An Môn ngày 4/6/1989) hằng năm tại công viên Victoria, từ các cuộc biểu tình phản đối điều luật 23 của Luật Cơ bản năm 2003, phong trào Ô Dù, phong trào phản đối dự luật dẫn độ, người Hồng Kông đã không ngừng tạo ra lịch sử cho riêng mình. 

Lịch sử này đã làm cho thế giới có cái nhìn khác về người Hồng Kông, người Hồng Kông phản đối chế độ chuyên chế độc tài, một mẫu hình tiêu biểu cho sự đấu tranh vì dân chủ và tự do. 

Trước đây, nước Anh dùng luật Quốc tịch để ngăn cản người Hồng Kông nhập cư, còn bây giờ họ sẵn sàng nới lỏng các hạn chế đối với BNO (hộ chiếu hải ngoại Anh) và kéo dài thời gian cư trú cho người Hồng Kông. 

Các nghị sĩ lưỡng viện của Hoa Kỳ cũng đề xuất “Dự luật tạm lánh cho người Hồng Kông”, yêu cầu chính phủ cung cấp nơi cư trú cho những người tị nạn chính trị Hồng Kông đang bị bức hại, và không chịu hạn chế về số lượng hàng năm. Đài Loan cũng đang thực hiện việc này tuy nhiên vẫn còn khá khiêm tốn.

Cho dù người Hồng Kông đã mất đi lãnh thổ của mình, nhưng họ đã tiên phong mở đường trên thế giới, truyền sức sống mới cho toàn cầu, không những về mặt kinh tế, mà còn cả sức sống về chính trị chống lại chế độ độc tài.

Có người nói, Người Hồng Kông chính là người Do Thái ở phương Đông, họ sẽ rất nhanh thu hồi lại vùng đất đã mất, khôi phục lại Hồng Kông, thực hiện cuộc cách mạng thời đại. ĐCSTQ sẽ ở trước mặt họ, hiện lên khuôn mặt xấu xí, cùng một kết cục thật bi thảm.

Tác giả: Lâm Bảo Hoa

(Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết thể hiện quan điểm của BBT Tinhhoa.net)

Thảo Nguyên (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

Ad will display in 09 seconds

Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

Ad will display in 09 seconds

Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

    Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

  • Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

    Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

  • Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

    Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

  • Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

    Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x