La Vũ kêu gọi Tập Cận Bình: Chỉ có thể chế dân chủ mới chặn đứng tham nhũng

29/09/16, 08:11 Trung Quốc

La Vũ, một cựu quan chức Trung Quốc, gần đây đã viết thư kêu gọi Tập Cận Bình, rằng chủ nghĩa Mác-Lê vốn là điều sai lầm, biện pháp duy nhất để chỉnh đốn tham nhũng chính là từng bước đưa Trung Quốc hướng đến chế độ dân chủ hóa một cách bình ổn.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

La Vũ, con trai của Tổng tham mưu trưởng La Thụy Khanh, từng nhậm chức Cục trưởng Cục Vũ trang Không quân Bộ Tổng tham mưu quân giải phóng, quân hàm đại tá. Từ sau cuộc thảm sát sinh viên ở quảng trưởng Thiên An Môn mùng 4/6, ông đã vạch rõ giới tuyến với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), trở thành Hồng nhị đại nổi tiếng nhất trốn khỏi Trung Quốc vào những năm 80.

Ngày 3/12/2015, La Vũ đăng tải lá thư đầu tiên trên trang wed Apple Daily của Hồng Kông với nhan đề “Thương thảo với người em Tập Cận Bình”, từ đó trở đi ông đã liên tục đăng tải những lá thư công khai kêu gọi Tập Cận Bình.

Ngày 20/9 vừa qua, La Vũ lại lần nữa đăng tải lá thư công khai thứ 12, chỉ ra tính quan trọng trong việc dân chủ hóa đối với Trung Quốc.

Trong thư nói rằng, hội nghị thượng đỉnh ở Hàng Châu đã đạt được nhận thức chung về vấn đề chống tham nhũng là một thành quả trọng đại. Bởi Trung Quốc không có luật pháp chung với quốc tế, không có tư pháp độc lập, vậy nên nếu muốn thiết lập mối quan hệ cụ thể là rất khó khăn.

Ông cho biết, chủ thể của thế giới hiện nay là chế độ dân chủ. Chỉ có Trung Quốc, một quốc gia lớn, vẫn đang kiên trì với chế độ chuyên chế. Vậy nên Trung Quốc không thể nào hòa mình cùng thế giới được.

Tuyệt đại đa số tham quan trong bộ máy chính quyền cộng sản Trung Quốc đều đã chạy đến Bắc Mỹ, châu Âu, châu Úc, nhân viên phá án của Trung Quốc có tư duy độc tài chuyên chế, bởi vậy làm sao có thể cùng với nhân viên tư pháp của các nước dân chủ trên thế giới điều tra tham quan Trung Quốc?

Trong lá thư La Vũ còn nói rằng, tham nhũng tại Trung Quốc hiện nay, chính là kết quả của ĐCSTQ truy cầu quyền lực tuyệt đối. Tham quan tại Trung Quốc, một khi tham đủ rồi liền chạy sang các nước dân chủ. Họ ở trong nước hoành hành, coi thường pháp luật, nhưng đều biết chạy đến những nơi có pháp chế dân chủ, hơn nữa lúc nhập cảnh còn biết che giấu thân phận đảng viên. Chốn quan trường, thương trường khi Tập Cận Bình nhậm chức đã là một mớ bòng bong, tham ô hủ bại vốn đã không còn có cách nào ngăn chặn được nữa.

La Vũ chia sẻ: “Nếu như dựa vào Ban Kỷ luật Thanh tra để chống tham nhũng, thì chẳng khác nào lấy tay trái đánh tay phải, điều đó mãi mãi không thể trừ sạch tham nhũng được. Tôi cảm thấy Tập Cận Bình là người rất thông minh, chú ấy hiển nhiên sẽ hiểu rõ được vấn đề này, nhưng điều chú ấy muốn bây giờ là làm thế nào có thể từng bước dân chủ hóa đây? Chú ấy dường như vẫn còn chưa có tiết lộ cho mọi người, vì vậy những điều tôi viết trong lá thư, chính là tích cực khuyên giải chú ấy”.

Khi La Vũ tiếp nhận phỏng vấn của đài truyền hình Tân Đường Nhân đã bày tỏ rằng: “Từ sau vụ thảm sát mùng 4/6 ở quảng trưởng Thiên An Môn đến hôm nay, thời gian chưa đến 30 năm, không kể là quan trường hay thương trường hoặc là toàn bộ xã hội, đều đã đạt đến mức không còn ra hình thù gì nữa, vì vậy Tập Cận Bình chống tham nhũng, tôi ủng hộ chú ấy, bởi vì nếu không chống tham nhũng thì toàn bộ xã hội đều sẽ sụp đổ mất. Nhưng chống như thế nào? Nếu như chỉ dựa vào Ban Kỷ luật Thanh tra thì không thể nào chống tham nhũng được”.

La Vũ chia sẻ rằng, biện pháp duy nhất để quét sạch tham nhũng chính là từng bước hoàn thiện thể chế dân chủ. Bởi vì một khi có dư luận giám sát, có đảng đối lập, tư pháp độc lập, quan chức là do dân bầu chọn, quốc gia hóa quân đội, có được 5 điều này, tham nhũng sẽ không còn có nữa. Ông cũng cho rằng chủ nghĩa Mác-Lê vốn là điều sai lầm.

La Vũ nói: “Cái gọi là chuyên chính giai cấp vô sản, nó không phải là phục vụ cho nhân dân, nó phục vụ cho một bộ phận thiểu số những người trong đảng, vậy nên vốn đã bị quần chúng nhân dân vứt bỏ từ lâu.

Tôi mong rằng, ở Trung Quốc sẽ chuyển sang chế độ đa đảng này, không kể là đảng nào bước ra để tranh cử quyền lãnh đạo đất nước với ĐCSTQ cũng được, hay là tranh giành tín nhiệm của nhân dân cũng được, đất nước Trung Quốc vốn sẽ không bị người dân vứt bỏ, thứ mà người dân vứt bỏ chính là đảng nắm quyền tham ô hủ bại”.

Từ đầu năm 2015, trong lá thư công khai đầu tiên của La Vũ, đã kêu gọi Tập Cận Bình: “Bây giờ chú đang ngồi lên vị trí cao, đây là cơ hội không dễ có được. Bởi vì thể chế chuyên chế chính là không là cơ chế thay ca, vậy nên ở trong đó có bao nhiêu cái gọi là ‘ma xui quỷ khiến’, chú càng hiểu rõ hơn tôi.

Chú trước tiên đã thành công loại trừ Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai. Nhưng chống tham nhũng, thì chú chống như thế nào đây? Toàn bộ cơ chế của đảng đều tham nhũng cả, không quan chức nào là không tham, chú chống tham nhũng, chính là chống lại đảng. Ở trong Thường ủy, nếu có một người ủng hộ chú, một người trung lập, thì lại có đến bốn người đang đợi chú rớt đài”.

Theo NTDTV

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x