“Kỳ tài” Vương Hỗ Ninh tiếp nhận Công tác hình thái ý thức, liệu ĐCSTQ có thể kéo dài?

14/12/17, 13:20 Trung Quốc

Trong 7 Thường ủy Bộ Chính trị khóa 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ông Vương Hỗ Ninh ở vị trí thứ 5, lâu nay thường âm thầm ở phía sau. Nhưng từ khi ông Vương tiếp nhận vai trò của ông Lưu Vân Sơn, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.

Ông Vương Hỗ Ninh, tân Thường ủy Bộ Chính trị khóa 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: The New York Times)

Nhà bình luận chính trị hiện đang sống ở Mỹ Trần Phá Không đã từng miêu tả ông Vương Hỗ Ninh là “phe gió”, hễ ai lên nắm quyền thì theo người đó, nhờ vậy mà ông Vương có thể đứng vững trong 3 thế hệ Tổng Bí thư ĐCSTQ.

Đại hội 19 của ĐCSTQ bế mạc vào ngày 24/10, tính đến nay mới được hơn 40 ngày, nhưng ông Vương Hỗ Ninh đã có 10 lần xuất hiện tham gia chỉ đạo công tác. Tần suất “lộ diện” cao này cho thấy quyền thế của ông Vương rất lớn.

ĐCSTQ gần đây đã tổ chức “Đại hội đối thoại lãnh đạo cấp cao của các chính đảng trên thế giới” và chi trả mọi chi phí cho sự kiện này, cũng là để các chính đảng nước ngoài có một chuyến đến Trung Quốc du ngoạn miễn phí. Theo thông tin được biết thì ĐCSTQ đã mời gần 300 chính đảng đến từ hơn 120 nước đến “Đại hội”.

Nhưng theo ảnh chụp chung của lãnh đạo các chính đảng tham gia hội nghị mà truyền thông công bố, chỉ vẻn vẹn có hơn 10 người. Vì thế có người khôi hài nói những người này mỗi người đều một thân kiêm nhiều chức, cùng một lúc làm lãnh đạo cấp cao của nhiều chính đảng khác nhau.

Dù nói thế nào, ĐCSTQ vẫn hô hào đây là “Đại hội chính đảng thế giới”. Ông Vương Hỗ Ninh đã tham gia hội nghị này, đồng thời cũng chủ trì bữa tiệc tiếp đón, hội kiến lãnh đạo cấp cao của các chính đảng khác.

Ngày 13/11, kênh truyền thông của ĐCSTQ đã đưa tin rằng, đoàn tuyên truyền của ông Vương Hỗ Ninh gồm 36 người, trong 10 ngày đã tiến hành tuyên truyền tinh thần Đại 19 trên khắp Trung Quốc.

Ngày 17/11, ông Vương Hỗ Ninh tham gia Đại hội tuyên dương kiến thiết văn minh tinh thần toàn quốc với tư cách là Chủ nhiệm Ủy ban Kiến thiết văn minh tinh thần Trung ương. Đây là lần đầu tiên ông Vương công khai chức vụ này. Điều này cho thấy ông Vương Hỗ Ninh đã chính thức tiếp nhận vai trò của ông Lưu Vân Sơn.

Cuối tháng 11/2017, cuốn sách “Tập Cận Bình văn tuyển 2” được xuất bản, Bắc Kinh đã tổ chức cuộc họp báo, trong cuộc họp ông Vương Hỗ Ninh đã phát biểu yêu cầu đẩy mạnh việc tuyên truyền ra bên ngoài.

Ngày 03/12, Đại hội Internet thế giới được tổ chức tại Ô Trấn tỉnh Chiết Giang, ông Vương Hỗ Ninh là lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ tham dự và đọc diễn văn nhấn mạnh “chủ quyền mạng”. Liên quan đến sự kiện này rất nhiều nhà bình luận chỉ ra rằng, Trung Quốc muốn liên thủ với các nhà mạng thế giới tiến hành phong tỏa mạng Internet.

Ông Vương Hỗ Ninh nguyên là giáo sư chính trị Đại học Phúc Sáng, Thượng Hải. 22 năm trước ông được chuyển đến Bắc Kinh công tác, ông được biết đến là “bậc kỳ tài” về lý luận. Trong 5 năm vừa qua những lý luận như “Phát triển xem”, “Giấc mộng Trung Quốc”, “Tư tưởng Tập Cận Bình” mà ông Tập Cận Bình đưa ra đều là do ông Vương Hỗ Ninh chủ đạo soạn thảo.

Có phân tích cho rằng Vương Hỗ Ninh trở thành Thường ủy Bộ Chính trị là hoàn toàn khác với cách làm trước đây, bởi vì ĐCSTQ khi tuyển chọn Thường ủy, luôn chọn những Ủy viên Bộ Chính trị nổi bật đã từng có kinh nghiệm nhậm chức tại địa phương. Nhưng trường hợp của ông Vương Hỗ Ninh thì lại hoàn toàn khác, ông Vương đảm nhận chức vụ Chủ nhiệm Phòng nghiên cứu chính sách Trung ương suốt một thời gian dài, chưa từng đảm nhận các chức vụ nắm thực quyền.

Việc ông Vương Hỗ Ninh trực tiếp tiếp quản Công tác hình thái ý thức cho thấy ông Tập Cận Bình xem trọng lĩnh vực hình thái ý thức như thế nào. Ai cũng biết, hệ thống tuyên truyền và hình thái ý thức của ĐCSTQ trong 5 năm qua luôn bị ngoại giới lên án là dùng thủ đoạn thống trị thô thiển, hình thái ý thức tuyên giáo sáo rỗng, lý luận lạc hậu nghiêm trọng v.v.

The New York Times trước đây đã đăng một viết với tiêu đề “Không được ảo tưởng về Chủ nghĩa Cộng sản”. Trong đó nói rằng Chủ nghĩa Cộng sản đã từng nô dịch 1/3 dân số thế giới, sự bạo ngược của hình thái ý thức này đã thể hiện ra rất rõ. Đồng thời cũng chỉ ra ĐCSTQ từ khi thành lập đã thực hiện các cuộc vận động phá hủy nền văn minh mấy nghìn năm của Trung Quốc, trực tiếp và gián tiếp sát hại gần 100 triệu người dân Trung Quốc. Bài viết còn nói hiện tại việc trọng dụng một bậc kỳ tài như ông Vương Hỗ Ninh tiếp quản công tác hình thái ý thức của ĐCSTQ, liệu có thể cứu được cái thể chế đang trên bờ sụp đổ này?

Lê Hiếu

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x